Duma Quốc gia Nga chính thức phê chuẩn 10 phó thủ tướng mới

Tối 13/5 giờ Việt Nam, Duma Quốc gia Nga phê chuẩn 10 phó thủ tướng mới theo đúng đề xuất mà Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đệ trình hôm 12/5.

Ông Andrei Belousov, ứng cử viên bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, phát biểu tại phiên họp với các thành viên Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga về việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo mới vào chiều 13-5 - Ảnh: REUTERS
Ông Andrei Belousov, ứng cử viên bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, phát biểu tại phiên họp với các thành viên Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga về việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo mới vào chiều 13-5 - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn RIA (Nga) đưa tin, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga vừa phê duyệt 10 phó thủ tướng mới theo đề xuất mà Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đệ trình hôm 12/5.

10 phó thủ tướng trong nhiệm kỳ mới

Cụ thể, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương Nga Denis Manturov được bổ nhiệm vị trí phó thủ tướng thứ nhất, với 431 đại biểu bỏ phiếu ủng hộ.

Ngoài ra, Hạ viện Nga phê duyệt đề xuất bổ nhiệm 9 phó thủ tướng gồm:

- Phó thủ tướng phụ trách giao thông vận tải và hậu cần Vitaly Savelyev.

- Phó thủ tướng phụ trách tổ hợp công nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và sinh thái Dmitry Patrushev.

- Phó thủ tướng phụ trách tổ hợp nhiên liệu, năng lượng và kinh tế Alexander Novak.

- Phó thủ tướng phụ trách tài chính và chánh văn phòng chính phủ Dmitry Grigorenko.

- Phó thủ tướng về công nghệ thông tin, truyền thông, du lịch, thể thao, văn hóa và truyền thông Dmitry Chernyshenko.

- Phó thủ tướng phụ trách các chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe và hưu trí Tatyana Golikova.

- Phó thủ tướng phụ trách xây dựng và phát triển đô thị Marat Khusnullin.

- Phó thủ tướng phụ trách hội nhập Á - Âu và các vấn đề quốc tế Alexey Overchuk.

- Phó thủ tướng kiêm đặc phái viên toàn quyền của Tổng thống Nga tại Liên bang Viễn Đông Yury Trutnev.

Trong số 10 phó thủ tướng ở nhiệm kỳ 2024 - 2028, có đến bốn gương mặt mới là các Phó thủ tướng thứ nhất Manturov, Phó thủ tướng Patrushev, Phó thủ tướng Novak và Phó thủ tướng Savelyev.

Ngoài ra, nội các Nga bổ nhiệm thêm một vị trí phó thủ tướng mới từ nhiệm kỳ này với nhiệm vụ phát triển giao thông vận tải và hậu cần. Chức vụ này được giao cho cựu bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nga Savelyev.

Thay đổi Bộ trưởng Quốc phòng

Trả lời các phóng viên trước cuộc họp với các thành viên Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga về việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo mới vào chiều 13-5, ông Alexander Kurenkov - ứng cử viên vị trí bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, lại bày tỏ sự lo lắng khi tên của ông xuất hiện trong danh sách đề cử. Ông Kurenkov từng giữ chức vụ này từ tháng 5-2022.

Trước đó hôm 12-5, Tổng thống Putin đã gửi Thượng viện Nga đề xuất tái bổ nhiệm bốn bộ trưởng Bộ Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Bộ Ngoại giao Sergei Lavrov, Bộ Tình trạng khẩn cấp Alexander Kurenkov và Bộ Tư pháp Konstantin Chuychenko. Chỉ có vị trí bộ trưởng Bộ Quốc phòng được đổi từ ông Sergei Shoigu sang ứng cử viên Andrei Belousov.

Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng đề xuất tái bổ nhiệm các vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin, Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov, Giám đốc Vệ binh Quốc gia Nga Viktor Zolotov, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) Dmitry Kochnev và lãnh đạo Ban phụ trách các chương trình đặc biệt của Tổng thống Alexander Lints.

Theo Hiến pháp Nga, các bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các cơ quan thuộc về quân đội sẽ do đích thân tổng thống đề xuất ứng cử viên và sẽ lấy ý kiến về việc bổ nhiệm với Thượng viện Nga.

Cũng trong ngày 13-5, thống đốc tỉnh Kaluga, thượng nghị sĩ Anatoly Artamonov, xác nhận Ủy ban Tài chính và Ngân sách Liên bang Nga đã nộp đề nghị phê chuẩn ông Boris Kovalchuk vào vị trí lãnh đạo Cơ quan Kiểm toán tối cao của Nga, trực thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga.

Ông Kovalchuk từng giữ chức trưởng ban kiểm soát của tổng thống Nga.

Trước đó, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko thông báo họ có ba ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo Cơ quan Kiểm toán tối cao của Nga gồm thượng nghị sĩ Anatoly Artamonov, quyền chủ tịch Thượng viện Nga Galina Izotova và ông Boris Kovachuk.

Theo RIA, vị trí người đứng đầu Cơ quan Kiểm toán tối cao của Nga đã bị bỏ trống từ tháng 11-2022, sau khi người tiền nhiệm Alexey Kudrin chuyển công tác sang bộ phận khác.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Mỹ: Lạm phát tăng cao nhất trong vòng 7 tháng

Mỹ: Lạm phát tăng cao nhất trong vòng 7 tháng

Ngày 11/9, Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu cho thấy lạm phát giá tiêu dùng trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thực tế này khó có thể ngăn Cục Dự trữ liên bang (Fed, ngân hàng trung ương) cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico (SSPC) cho biết cảnh sát nước này vừa phát hiện và triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy bí mật, đồng thời thu giữ gần 21 tấn ma túy đá (methamphetamine) tại khu vực Carricitos, bang Durango, miền Bắc nước này.
Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, khiến Tổng thống Macron phải gấp rút tìm lãnh đạo chính phủ mới.
Houthi tấn công sân bay của Israel

Houthi tấn công sân bay của Israel

Chiều 7/9, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã phóng thiết bị bay không người lái (UAV) đánh trúng khu vực gần sân bay quốc tế Ramon ở miền Nam Israel, buộc giới chức nước này phải ra lệnh đóng cửa không phận phía Nam và tạm ngừng toàn bộ hoạt động bay.
Thái Lan có tân Thủ tướng

Thái Lan có tân Thủ tướng

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, hội đủ số phiếu ủng hộ từ quốc hội để trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.
Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 3/9 đã ra phán quyết có lợi cho Đại học Harvard, yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump phải hủy bỏ toàn bộ quyết định cắt giảm hàng tỷ USD tài trợ nghiên cứu, vốn được áp dụng từ tháng 4 với lý do Harvard đã dung túng tình trạng bài Do Thái và thiên vị ý thức hệ.