Đừng bất chấp mạng sống bản thân vì nhập lậu gia cầm

Trước nguy cơ xâm nhập của virus H7N9 vào nước ta, điều cần thiết lúc này là ngoài việc kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng thì những người vận chuyển, kinh doanh gia cầm không rõ nguồn gốc cũng cần cảnh tỉnh để không làm hại bản thân mình và đồng loại do có thể bị nhiễm virus này từ gia cầm.

Xe chở gà nhập lậu bị bắt giữ. Ảnh: VGP/Từ Lương
Xe chở gà nhập lậu bị bắt giữ. Ảnh: VGP/Từ Lương

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, tình trạng buôn bán, vận chuyển, kinh doanh trái phép gia cầm đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, thời gian gần đây các đối tượng buôn lậu gia cầm lại hoạt động trở lại với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn để “qua mặt” cơ quan chức năng.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Ngày 2/4/2013 các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn phát hiện chiếc xe ô tô du lịch 4 chỗ ngồi biển kiểm soát 30U – 0285 đã bị lột bỏ hết ghế trong xe để vận chuyển hơn 300 kg gà thải loại từ biên giới về. Chủ hàng là Nguyễn Văn Dương ở Yên Thế (Bắc Giang) đã thừa nhận sai phạm có ý định đưa số gà này về Yên Thế để nhập vào đàn gà đang chăn nuôi để tiêu thụ với mức chênh lệnh rất cao.

Các lực lượng chức năng Lạng Sơn cũng cho biết họ thực sự bất ngờ với những thủ đoạn tinh vi của các đầu nậu dùng xe ô tô du lịch 4 chỗ, 7 chỗ ngồi để vận chuyển gà lậu và qua mắt lực lượng chức năng. Dù chỉ với hơn 300kg gà nhưng trong số đó chỉ cần một vài con mang dịch bệnh có thể dẫn tới nguy cơ lây lan sang các hộ nuôi gà khác ở Yên Thế, vùng nuôi gà được biết đến là có quy mô lớn nhất nước ta hiện nay.

Trước đó, ngày 28/3, tổ công tác Đội 4 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - CATP Hà Nội cũng đã phát hiện và bắt giữ xe hiệu Toyota Fortuner, BKS 31F – 0577 thuộc địa bàn xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội) chở 334kg gà trong cốp xe. Tại thời điểm kiểm tra, phần lớn số gà đã chết, chủ hàng là Đỗ Thị Hường ở xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và kiểm dịch số gia cầm trên.

Tại địa bàn tỉnh Lào Cai, trong năm 2012, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ những đối tượng buôn lậu sử dụng thủ đoạn rất tinh vi. Để tuồn được gà tiêu thụ sâu vào trong nội địa, các đối tượng thường giết mổ gà trước, rồi đưa thịt gà vào thùng xốp ướp đá để vận chuyển về xuôi bằng xe khách.

Đơn cử, vào lúc 11 giờ ngày 20/12/2012, sau nhiều ngày mật phục, Công an huyện Bảo Thắng đã phát hiện xe khách BKS 21B -000.82 do lái xe Vũ Thành Nam ở Trấn Yên (Yên Bái) điều khiển, vận chuyển trái phép 120kg gà mổ sẵn và 110kg tim, nội tạng lợn đựng trong hộp xốp ướp đá đã có mùi hôi thối.

Theo ông Lê Hải Đăng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Lào Cai, sau khi bị làm “rát” ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, các đối tượng buôn lậu biết rất khó đưa được gà sống vào qua các đường biên giới, nên họ quay sang sử dụng thủ đoạn mới là cũng nhập gà sống, song khi về đến gần cửa khẩu, sẽ giết mổ, rồi đóng thịt vào thùng xốp ướp đá để qua mặt các lực lượng chức năng.

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 tháng thực hiện phương án ngăn chặn việc kinh doanh gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội và 1 tháng triển khai Đề án 2088 phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu trái phép, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo 3 tỉnh Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh cần đặc biệt lưu ý những thủ đoạn vận chuyển tinh vi của các đầu nậu, trong đó có việc vận chuyển bằng đường biển.

Như vậy, nếu tổng hợp lại các vụ việc cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ có thể thấy các đối tượng buôn lậu gia cầm đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn khác nhau, như: vận chuyển bằng thuyền (ở Lào Cai), vận chuyển bằng đường biển ở (Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh); vận chuyển bằng xe khách; vận chuyển bằng xe máy, ô tô tải và mới đây nhất là bằng xe ô tô du lịch 4 chỗ ngồi…

Sẽ kiểm soát cả chim bồ câu

Theo thống kê của các cơ quan chức năng Trung Quốc, số người nhiễm virus cúm H7N9 phát hiện tại nước này đã tăng lên 14 người trong đó 5 người tử vong. Các ca cúm cũng nằm rải rác khắp Trung Quốc, 6 trường hợp ở Thượng Hải, 4 trường hợp ở Giang Tô, 3 trường hợp ở Triết Giang và 1 trường hợp ở An Huy. Hiện, Trung Quốc cũng đã tìm thấy virus H7N9 trên chim bồ câu tại một khu chợ nông sản ở Thượng Hải.

Ông Đoàn Duy Ái, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Ninh cho biết trước đây, nhiều đối tượng buôn lậu đã lấy lý do thu gom chim bồ câu từ các hộ dân để tới xin giấy kiểm dịch vận chuyển. Tuy nhiên, bằng việc xác minh rõ nguồn gốc mới cấp giấy, cơ quan thú y địa phương đã hạn chế cơ bản tình trạng buôn lậu bồ câu. Về tình trạng ở một số tỉnh như Lạng Sơn xuất hiện buôn lậu gia cầm bằng cả xe hạng sang nên trong thời gian tới cơ quan chức năng sẽ lưu ý.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp làm “rát” nên các đối tượng buôn lậu đã giảm nhưng nếu chỉ hơi lơi lỏng một chút là những kẻ buôn lậu có thể hoạt động trở lại bất cứ lúc nào.

Tại một số địa bàn được coi là “điểm nóng” khác, tình trạng buôn bán, vận chuyển, kinh doanh trái phép gia cầm cũng vẫn còn diễn biến phức tạp, dù các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc quyết liệt.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, 3 tháng đầu năm 2013, đã bắt giữ và xử lý tới 276 vụ buôn lậu gia cầm, trong đó gà gần 48 tấn, giống gia cầm hơn 136.000 con, thịt vịt mổ sẵn hơn 12 tấn, 14 tấn phủ tạng cùng hàng chục nghìn quả trứng, chim bồ câu… Như vậy chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, số vụ bắt giữ đã bằng 50% cả năm 2012, lượng gia cầm nhập lậu tương đương cả năm 2012. Chi cục Thú y Lạng Sơn cũng cho biết, xét nghiệm hơn 260 mẫu gia cầm nhập lậu trong thời gian qua đã phát hiện gần 3,5% số mẫu gia cầm nhiễm virus H5N1.

TS. Nguyễn Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết hiện mỗi ngày vẫn có khoảng 3- 5 tấn gia cầm lậu từ Trung Quốc được đưa về chợ Hà Vỹ (Thường Tín, Hà Nội) để tiêu thụ với những thủ đoạn mới tinh vi hơn. Riêng khu vực Phú Xuyên (Hà Nội), thời gian gần đây cũng đã xuất hiện trở lại tình trạng nhập lậu gia cầm giống trái phép, có ngày không có con nào nhưng cũng có ngày số lượng lên tới vài chục nghìn con. Ngoài ra, ở một số địa bàn của Cao Bằng như Quảng Uyên, Trùng Khánh... vẫn xuất hiện việc buôn bán, vận chuyển, kinh doanh trái phép gia cầm.

Còn ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết dù chưa phát hiện loại virus mới H7N9 xuất hiện ở nước ta, nhưng nguy cơ chúng xuất hiện là rất cao. “Hiện nay, loại virus H7N9 chưa có vaccine phòng chống, trên thế giới cũng chưa có nước nào sản xuất được loại vaccine này. Vì thế, cuộc chiến với loại vi rút H7N9 chẳng khác gì ra trận mà không có súng”, ông Đông nói.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, sau 3 tháng đầu năm triển khai Đề án 2088, phần lớn các chỉ tiêu của đề án đều đạt được nhưng vẫn chưa ngăn chặn triệt để tình trạng buôn bán, vận chuyển, kinh doanh trái phép gia cầm. Dù các lực lượng chức năng từ trung ương tới địa phương đều vào cuộc quyết liệt nhưng vì sao các đối tượng buôn lậu vẫn bất chấp những quy định của pháp luật, sử dụng tất cả các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để buôn bán, vận chuyển, kinh doanh trái phép gia cầm?

Theo lý giải của các cơ quan chức năng, 1 kg gà nhập lậu từ Trung Quốc giá chỉ 10.000 đồng, nhưng bán ở thị trường trong nước gấp 7-8 lần (khoảng 70-80.000 đồng/kg). Đây là mức siêu lợi nhuận nên các đối tượng buôn lậu vẫn bất chấp mọi thủ đoạn để buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, trái phép gia cầm.

Với việc xuất hiện loại virus mới H7N9 rất nguy hiểm, có thể gây chết người, nếu tiếp tục vận chuyển, buôn bán gia cầm nhập lậu, nguy cơ bị nhiễm loại bệnh này sẽ rất cao.

Theo chinhphu.vn

Đọc thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!