Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại Hà Tĩnh giảm sâu nên các thiết bị sưởi ấm được nhiều gia đình sử dụng. Máy sưởi, quạt sưởi, đèn sưởi nhà tắm… trở thành vật dụng thiết yếu để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị sinh nhiệt, tiêu thụ điện năng lớn cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ nếu người dân chủ quan hoặc sử dụng không đúng cách.
Thực tế cho thấy, không ít vụ cháy nhà dân trong mùa đông có nguyên nhân xuất phát từ việc dùng thiết bị sưởi ấm thiếu an toàn. Nguyên nhân phổ biến là đặt máy sưởi quá gần vật liệu dễ cháy như chăn, màn, rèm cửa; sử dụng thiết bị kém chất lượng; cắm chung nhiều thiết bị công suất lớn vào một ổ điện hoặc để máy hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không có người trông coi.
Ý thức rõ những rủi ro đó, chị Chu Thị Nga (xã Cẩm Xuyên) cho biết, gia đình chị thường xuyên sử dụng máy sưởi vào ban đêm để giữ ấm cho người già. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi là nỗi lo tiềm ẩn về nguy cơ hỏa hoạn. Theo chị, việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, dây dẫn đảm bảo chất lượng và kiểm tra định kỳ hệ thống điện là yếu tố quan trọng để phòng tránh sự cố chập cháy.
“Máy sưởi tỏa nhiệt rất lớn, chỉ cần sơ ý để gần chăn màn hay đồ dùng dễ cháy là có thể gây cháy bất cứ lúc nào. Vì vậy, tôi luôn nhắc nhở các thành viên phải cẩn trọng, kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng và tuyệt đối không để máy hoạt động thiếu giám sát,” chị Nga chia sẻ.
Cùng chung mối quan tâm, anh Trần Văn Minh (phường Thành Sen) đã trang bị nhiều máy sưởi để phục vụ sinh hoạt trong gia đình có con nhỏ. Anh Minh cho rằng, trẻ em hiếu động trong khi bề mặt thiết bị sưởi thường rất nóng, nếu không có biện pháp bảo vệ sẽ dễ dẫn đến tai nạn bỏng hoặc làm đổ máy gây chập điện.
“Tôi luôn đặt máy sưởi ở vị trí cao, có rào chắn an toàn và không cho trẻ tự ý điều chỉnh thiết bị. Dù máy móc hiện đại đến đâu thì ý thức của người sử dụng vẫn là yếu tố quyết định trong việc phòng ngừa rủi ro,” anh Minh cho biết.
Cùng với nhu cầu sử dụng thiết bị sưởi ấm tăng cao trong mùa lạnh, thị trường các mặt hàng sưởi trên địa bàn cũng trở nên sôi động. Tuy nhiên, trước những nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ từ các thiết bị sinh nhiệt, nhiều cửa hàng kinh doanh điện máy, điện dân dụng đã chủ động lựa chọn nhập về những dòng sản phẩm có chất lượng tốt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhằm đảm bảo an toàn điện và hạn chế rủi ro cháy nổ cho người sử dụng. Các sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm nhiều hiện nay chủ yếu là những dòng thiết bị có mức độ an toàn, khả năng tỏa nhiệt ổn định, không đốt cháy oxy và có tính năng tự ngắt khi quá nhiệt.
“Chúng tôi ưu tiên nhập các sản phẩm có thương hiệu, được kiểm định chất lượng, đảm bảo an toàn điện trong quá trình sử dụng. Đồng thời, khi bán hàng, cửa hàng luôn tư vấn kỹ cho khách về cách lắp đặt, sử dụng đúng quy định, bởi chỉ cần chủ quan nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy cơ chập cháy, mất an toàn cho gia đình”, ông Võ Chí Đại – Giám đốc điều hành Media Mart khu vực Hà Tĩnh cho hay.
Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, để đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình sử dụng thiết bị sưởi ấm, người dân cần tuân thủ nghiêm một số nguyên tắc cơ bản. Trước hết, chỉ nên sử dụng các thiết bị có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm định chất lượng; ưu tiên các loại máy có chức năng tự ngắt khi quá nhiệt hoặc khi bị đổ. Thiết bị sưởi phải được đặt cách xa các vật liệu dễ cháy ít nhất từ 1 đến 1,5 mét và tuyệt đối không dùng máy sưởi để sấy quần áo trực tiếp.
Bên cạnh đó, không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm để tránh quá tải hệ thống điện. Người dân cần thường xuyên kiểm tra phích cắm, dây dẫn; nếu phát hiện dấu hiệu nóng chảy, bong tróc phải thay thế kịp thời. Không nên để máy sưởi hoạt động liên tục trong thời gian dài; khi ra khỏi phòng hoặc không có nhu cầu sử dụng phải ngắt hoàn toàn nguồn điện.