Đừng phó mặc con với internet

Câu chuyện những video clip với hình ảnh phản cảm gắn mác dành cho trẻ em lan truyền trên internet một lần nữa cảnh báo quý vị phụ huynh trong việc lựa chọn, kiểm soát kênh, hình thức giải trí phù hợp cho con em mình.

dung pho mac con voi internet

Một bé gái đọc sách cùng mẹ

Theo ông Võ Đỗ Thắng - giám đốc trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena cho biết hiện trên internet có rất nhiều nội dung không phù hợp, thậm chí là dung tục nhưng vẫn núp dưới lớp vỏ dành cho trẻ em. Vì thế, nếu cha mẹ thiếu kiến thức, không xây dựng “tường lửa” bảo vệ con thì rất có thể trẻ sẽ xem những clips này và bị ảnh hưởng.

Đừng phó mặc con cho internet

ThS tâm lý lâm sàng Vũ Cẩm Vân, Bệnh viện ĐH Y dược, phân tích: Trẻ luôn có nhu cầu khám phá, tìm hiểu, học hỏi và bắt chước thế giới xung quanh, từ những điều trẻ quan sát được trong cuộc sống. Khi gặp lại những nhân vật, hình ảnh đã từng xem và yêu thích, trẻ sẽ có sự hứng thú, tò mò. Nếu những nhân vật, câu chuyện mà trẻ xem có tạo hình, ngôn từ, nội dung phản cảm, dung tục, bạo lực… thì có thể trẻ sẽ bắt chước theo, lặp lại hành động, lời nói đó mà không phân biệt đúng, sai.

“Có những hình ảnh làm trẻ bị ám ảnh, kích thích sự phát triển sớm, dẫn đến hành vi bắt chước không kiểm soát. Thêm nữa, những hình ảnh bạo lực, ghê rợn cũng sẽ làm trẻ sợ hãi, dẫn đến những căng thẳng, bất an và bị rối nhiễu về tâm lý”, ThS Vũ Cẩm Vân nói.

Theo ThS Vũ Cẩm Vân, ý thức được những hiểm nguy có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của con mình, phụ huynh phải có sự chọn lọc kỹ càng khi cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị công nghệ và thế giới mạng.

Cha mẹ cần dành thời gian ở bên cạnh, định hướng và chọn ra những nội dung phù hợp, có tính nhân văn, giáo dục, giải trí nhẹ nhàng để xem cùng với trẻ. Tuy nhiên, phải nhớ rằng không thiết bị nào có thể thay thế được tình cảm, sự gần gũi của cha mẹ và con cái.

Thay vì cho con đồ chơi hay đưa con thiết bị công nghệ rồi đi làm chuyện khác, cha mẹ nên cố gắng dành thời gian kể chuyện, đọc sách, chơi cùng con để gắn kết tình cảm gia đình.

Xây dựng “tường lửa” bảo vệ con

Theo chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng, trước hết cha mẹ nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về internet hoặc có thể tìm đến các chuyên gia để được tư vấn trước khi cho con bước vào thế giới rộng lớn của internet.

Bên cạnh đó, cha mẹ có thể cân nhắc không cài đặt những phần mềm xem video có sẵn khi chưa thiết lập được cách sàng lọc những video có nội dung không phù hợp hiện ra khi con sử dụng. Quan trọng nhất là phải kiểm soát thật kỹ và bảo đảm những gì con xem trên mạng là an toàn cho trẻ.

Hiện nay, theo ông Thắng, có một số phần mềm công nghệ cho phép đăng ký hiển thị những nội dung tương ứng với thiết lập của cha mẹ. Phụ huynh nên tham khảo và cài đặt những từ khóa để lọc những nội dung phản cảm có thể xuất hiện khi con lên mạng.

“Cha mẹ nên chuẩn bị trước bằng nhiều cách chứ đừng để “mất bò mới lo làm chuồng” vì thời gian cha mẹ lơ là có thể bé đã xem nhiều nội dung bạo lực, dung tục… trên mạng mà cha mẹ không hề hay biết”, ông Võ Đỗ Thắng cảnh báo.

Cẩn trọng khi làm sản phẩm giải trí cho trẻ em

Đạo diễn, tác giả Lương Duyên, người thực hiện khá nhiều vở kịch dành cho thiếu nhi cho biết phải rất cẩn trọng khi làm các sản phẩm dành cho các bé. Câu chuyện phải có sức hấp dẫn, dí dỏm để trẻ theo dõi thường xuyên và qua đó sẽ lồng ghép những giá trị, thông điệp để các em tiếp nhận một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Cách dàn dựng, diễn xuất, lời thoại, trang phục… của diễn viên cần dễ hiểu, tránh những từ ngữ, hình ảnh lố lăng, phản cảm, bạo lực.

Người đóng các tác phẩm cho trẻ em cũng phải là người có tâm hồn tươi trẻ, yêu thiếu nhi để tạo sự gần gũi khi thể hiện.

“Nếu có các cuộc đối đầu giữa hai phe thiện-ác, tôi sẽ cố gắng dàn dựng theo kiểu dí dỏm, hài hước, tránh bạo lực, tránh đưa đến những ác cảm cho các em. Có thể thay bằng các trò chơi, thách đố về trí tuệ chẳng hạn. Còn nếu dùng những chất liệu, nhân vật có sẵn thì phải chọn nhân vật có ấn tượng tốt với các bé, tạo hình, tính cách, thoại phải dễ thương và có tính giáo dục”, đạo diễn Lương Duyên chia sẻ.

Theo Tuổi trẻ

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Rác thải chất đống trên tuyến đê La Giang

Rác thải chất đống trên tuyến đê La Giang

Rác thải chất đống tại nhiều vị trí dọc theo tuyến đê La Giang (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Giăng lưới ven sông "đón lõng" chim trời

Giăng lưới ven sông "đón lõng" chim trời

Dựa vào địa thế ven sông, cây cối um tùm, người dân Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh) đã giăng lưới bẫy chim trời khiến nhiều loại chim bị tiêu diệt, trong đó một số loại chết khô trên lưới.
Tôi đi mua thuốc diệt chuột...

Tôi đi mua thuốc diệt chuột...

Không khó để tìm mua các loại thuốc diệt chuột tại các địa phương ở Hà Tĩnh và dễ nhận thấy là nhiều loại không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc.
Bán hàng kiểu mini game hay đỏ đen trá hình!?

Bán hàng kiểu mini game hay đỏ đen trá hình!?

Gần đây, một số shop ở Hà Tĩnh đang rộ lên phong trào bán hàng theo hình thức tổ chức mini game, thử vận may của khách hàng để mua món hàng với giá chỉ vài chục nghìn đồng.
Rác "án ngữ" cổng làng ở Thạch Hà

Rác "án ngữ" cổng làng ở Thạch Hà

Đầu đường vào thôn Đông Hà 2 cũng là khu vực đặt cổng chào của giáo xứ Lộc Thủy (xã Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang thành nơi tập kết rác.
Đừng làm mất vẻ đẹp tà áo dài truyền thống

Đừng làm mất vẻ đẹp tà áo dài truyền thống

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều người dân Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung lựa chọn chụp ảnh cùng áo dài truyền thống, song mỗi người cần lựa chọn trang phục, cách tạo dáng phù hợp.