Gần 23 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng Sơn Dương

(Baohatinh.vn) - Cảng Sơn Dương (thuộc Formosa Hà Tĩnh) bốc dỡ gần 23 triệu tấn hàng hóa trong 11 tháng, góp phần thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu và tăng sức cạnh tranh của KKT Vũng Áng.

Trong 11 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) đã tiếp nhận 898 lượt tàu ra vào cảng Sơn Dương, bảo đảm an toàn, thông suốt các hoạt động khai thác cảng.

Tổng lượng hàng hóa bốc dỡ đạt gần 23 triệu tấn, bao gồm nguyên liệu đầu vào cho luyện thép và các mặt hàng xuất, nhập khẩu của Formosa Hà Tĩnh qua khu vực cảng.

bqbht_br_42.jpg
Cảng Sơn Dương.

Sản lượng duy trì ở mức ổn định cho thấy vai trò quan trọng của cảng Sơn Dương trong chuỗi cung ứng của Formosa Hà Tĩnh cũng như trong hoạt động logistics của KKT Vũng Áng. Các hoạt động điều độ, kiểm soát tàu thuyền, an toàn hàng hải tiếp tục được đơn vị triển khai chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận hành trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Trong thời gian còn lại của năm 2025, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục tối ưu hóa quy trình bốc dỡ, nâng cao hiệu suất thiết bị cảng và phối hợp với các lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn hàng hải, hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2025.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình

Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình

Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), “vàng thơm” không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút hơn 50 dự án trong năm 2026

Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút hơn 50 dự án trong năm 2026

Với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón làn sóng đầu tư mới trong năm 2026 với hơn 50 dự án, tạo động lực tăng trưởng bền vững.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.