Giao thông đi trước mở đường, tạo nền tảng cho Hà Tĩnh phát triển

(Baohatinh.vn) - Kiên cường, dũng cảm bám cầu, bám đường, giữ huyết mạch giao thông 2 miền Bắc - Nam thông suốt trong chiến tranh và khi đất nước thống nhất, ngành Giao thông vận tải Hà Tĩnh đã nỗ lực đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Kiên cường bám giữ trận địa cho giao thông thông suốt

Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh là một trong những địa phương ở Khu 4 trở thành trọng điểm đánh phá, hủy diệt, đặc biệt trên tuyến giao thông xuyên Việt qua Hà Tĩnh vào Nam như tuyến quốc lộ (QL) 1, đường 15A và đường Hồ Chí Minh.

Giao thông đi trước mở đường, tạo nền tảng cho Hà Tĩnh phát triển

Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) là giao điểm của quốc lộ 15 và các tuyến đường tỉnh, có vị trí rất quan trọng trong mạng lưới giao thông chiến lược Bắc – Nam, từng là trọng điểm đánh phá của Mỹ.

Toàn bộ các tuyến vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ đều bị máy bay Mỹ ném bom dữ dội và tổn thất nặng nề. Mỹ dùng cả không quân, hải quân để khống chế và triệt phá, chúng đánh đồng bộ nhiều nơi, chọn nhiều trọng điểm làm “điểm chết” cho tuyến vận tải của ta nhằm cắt đứt sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Giao thông đi trước mở đường, tạo nền tảng cho Hà Tĩnh phát triển

Những hố bom trong Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Trong 8 năm tàn phá (1965-1972), riêng các mục tiêu GTVT ở Hà Tĩnh phải chịu 22.000 lượt oanh kích của địch. Những địa danh như: Linh Cảm, Đồng Lộc, Khe Giao trên tuyến QL 15A; Bến Thủy, cầu Họ, cầu Rác, Thượng Gia - Cổ Ngựa trên tuyến QL 1..., đã trở thành dấu tích không phai trong lịch sử tàn phá của chiến tranh.

Theo số liệu thống kê, đến tháng 6/1965, trong tổng số 178 cầu, cống với 379 km đường giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh chỉ còn 2 chiếc cầu chưa bị đánh sập. Sự hy sinh về người và của trong những năm tháng đó đối với lực lượng GTVT là rất lớn.

Giao thông đi trước mở đường, tạo nền tảng cho Hà Tĩnh phát triển

Cán bộ, chiến sĩ ngành GTVT cùng với quân, dân Hà Tĩnh kịp thời sửa chữa đường bị giặc đánh phá ở Ngã ba Đồng Lộc để đảm bảo thông suốt cho các chuyến xe đi qua. Ảnh tư liệu.

Toàn ngành có 581 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) hy sinh và hàng nghìn người bị thương, để lại một phần xương máu của mình trên từng cây cầu, từng mét đường. Tuy vậy, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến miền Nam đánh to thắng lớn”, CBCS ngành GTVT Hà Tĩnh thực sự là những người lính chiến trên vị trí của mình, cùng toàn quân và toàn dân dũng cảm đương đầu với quân thù để bảo vệ huyết mạch giao thông. Khẩu hiệu “Địch phá, ta sửa, ta đi” đến “Địch phá, ta cứ đi” là mệnh lệnh, là quyết tâm của lực lượng giao thông Hà Tĩnh.

Giao thông đi trước mở đường, tạo nền tảng cho Hà Tĩnh phát triển

Khẩu hiệu “Địch phá, ta sửa, ta đi” đến “Địch phá, ta cứ đi” là mệnh lệnh, là quyết tâm của lực lượng giao thông Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu.

Các điểm lửa mà địch tạo ra trở thành lò luyện lòng dũng cảm, đức hy sinh và khả năng sáng tạo. Hàng trăm cầu cống bị đánh sập thì hàng trăm ngầm mới, bến phà mới ra đời. Địch phá đường thành ao, thành ruộng, lực lượng GTVT Hà Tĩnh lấp vá bằng vật liệu tự có, bằng nhà cửa, gạch ngói, bằng cả máu của chính mình cho xe ra tiền tuyến.

Tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc, chỉ tính riêng tháng 7/1968, giặc Mỹ đánh vào đây 1.863 lần với 42.990 quả bom các loại. Trên mảnh đất Đồng Lộc, hố bom chồng lên hố bom, đường sá thành ruộng, thành bùn.

Giao thông đi trước mở đường, tạo nền tảng cho Hà Tĩnh phát triển

Thị trấn Đồng Lộc ngày nay ngày càng phát triển với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Mặc cho mưa bom, bão đạn, 16.000 CBCS ngành GTVT Hà Tĩnh cùng bộ đội, TNXP, công an... và Nhân dân đã mở 3 tuyến đường tránh dài 50 km, rà phá thành công hàng nghìn quả bom, đảm bảo cho Đồng Lộc luôn thông xe. Vào thời gian này, đã có 341 CBCS ngành GTVT Hà Tĩnh ngã xuống ở Đồng Lộc.

Với sự anh dũng trong chiến đấu, ngành GTVT Hà Tĩnh cùng với các đơn vị, địa phương khác đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Tạo nền tảng cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Sự tàn phá của chiến tranh trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông của cả nước và cơ sở hạ tầng GTVT ở Hà Tĩnh cũng không ngoại lệ.

Giao thông đi trước mở đường, tạo nền tảng cho Hà Tĩnh phát triển

Ngành GTVT Hà Tĩnh tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của hạ tầng giao thông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”, ngay khi đất nước thống nhất, cùng với cả nước, ngành GTVT Hà Tĩnh đã có nhiều cố gắng, phấn đấu vượt bậc và đạt nhiều kết quả, thành tựu nổi bật được cấp trên ghi nhận.

Giao thông đi trước mở đường, tạo nền tảng cho Hà Tĩnh phát triển

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Được sự hỗ trợ của các bộ, ngành và các tổ chức cùng nỗ lực thu hút tối đa nguồn vốn, ngành GTVT đã tập trung nỗ lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng xuống cấp các tuyến đường, mở rộng và hiện đại hóa có trọng điểm mạng lưới GTVT, chú trọng phát triển vận tải đường bộ, đường biển, đường sông, phát triển giao thông nông thôn và miền núi.

Từ đây, nhiều tuyến giao thông mới hình thành, một số cây cầu lớn được xây dựng và nhiều tuyến đường quan trọng được nâng cấp, cải tạo, hình thành các trục dọc, các tuyến đường nối hành lang Đông - Tây, đáp ứng tiến trình phát triển KT-XH các tỉnh duyên hải miền Trung.

Giao thông đi trước mở đường, tạo nền tảng cho Hà Tĩnh phát triển

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh có chiều dài gần 120 km, từ cầu Cửa Hội (Nghi Xuân) tới điểm giao với quốc lộ 12C ở cảng Vũng Áng (TX Kỳ Anh).

Có thể kể đến việc hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng QL 1, đường nối QL 1 - mỏ sắt Thạch Khê, QL 15 đoạn nối QL 1 (TP Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê); đường ven biển và cầu Cửa Nhượng; cầu Đồng Văn; đường tránh ngập lũ TP Hà Tĩnh - Kẻ Gỗ - Hương Khê; các công trình giao thông phát triển đô thị theo Nghị quyết 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Ngành GTVT Hà Tĩnh đã phối kết hợp với các đơn vị của Bộ GTVT hoàn thành nhiều tuyến giao thông trọng điểm như QL 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc đường tránh TP Hà Tĩnh, QL 8, QL 12C, QL 1 tuyến tránh TX Kỳ Anh, cầu Bến Thủy 2, cầu Thọ Tường, cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh....

Giao thông đi trước mở đường, tạo nền tảng cho Hà Tĩnh phát triển

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua Hà Tĩnh đang được triển khai xây dựng.

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trong việc hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn 1 và 2 cảng biển nước sâu Vũng Áng, cảng nước sâu Sơn Dương (do Tập đoàn Formosa Đài Loan đầu tư 35 bến cảng); phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam cải tạo một số công trình cầu đường sắt, đầu tư xây dựng mới ga Yên Trung (Đức Thọ), từng bước nâng cấp ga Gia Phố (Hương Khê) thành ga chính…

Đặc biệt, hiện nay, tỉnh đang tập trung cao cho công tác GPMB, di dời tái định cư phục vụ xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam với chiều dài 107 km qua địa bàn tỉnh, xa hơn là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam...

Giao thông đi trước mở đường, tạo nền tảng cho Hà Tĩnh phát triển

Giao thông đi trước mở đường, tạo đà cho sự phát triển của Hà Tĩnh.

Ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở GTVT cho biết, phát huy truyền thống vẻ vang của toàn ngành, những năm qua, cán bộ, nhân viên ngành GTVT Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Việc đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng giao thông trong thời gian qua đã tạo nên hệ thống giao thông ngày càng đồng bộ, hiện đại, kết nối các trung tâm kinh tế, miền ngược với miền xuôi, giữa Hà Tĩnh với nước bạn Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Từ đó, khai mở nền kinh tế, khai phóng tiềm lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Xăng E10 "phủ sóng" hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Xăng E10 "phủ sóng" hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý của các cơ quan chức năng trong thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu mới.
Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa - kem - trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.
Chuyển động cùng chiến lược tăng trưởng xanh

Chuyển động cùng chiến lược tăng trưởng xanh

Từ những dự án công nghiệp xanh đến các mô hình nông nghiệp giảm phát thải, Hà Tĩnh đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh. Không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, định hướng “xanh hóa” còn mở ra dư địa mới trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu thế chuyển đổi toàn cầu.
Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Trước thời điểm xăng E10 được triển khai toàn quốc từ 1/6, Bộ Công Thương công bố bộ câu hỏi giải đáp hàng loạt băn khoăn của người dân khi sử dụng xăng sinh học E10.
Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thời hạn người dân xác thực thuê bao không còn nhiều. Đúng quy định của thông tư, việc khóa 1 chiều gọi và nhắn tin đã có hiệu lực từ đầu tháng 5 và tiến tới là khóa 2 chiều và thu hồi số đối với các thuê bao không thực hiện xác thực thông tin thuê bao.
Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với lao động thời vụ từ 2 triệu lên 5 triệu đồng/lần, trong khi nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn cơ chế khấu trừ 10% để giảm áp lực cho nhóm thu nhập thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 28/5, giá xăng, dầu cùng điều chỉnh giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!