Guatemala ban bố tình trạng khẩn cấp vì băng đảng chiếm loạt nhà tù

Tổng thống Guatemala ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 30 ngày, sau khi bạo lực băng đảng tại nhiều nhà tù làm 8 cảnh sát thiệt mạng.

Tổng thống Guatemala Bernardo Arevalo ngày 18/1 ban bố "tình trạng vây hãm" có hiệu lực trong vòng 30 ngày, cho phép sử dụng toàn bộ lực lượng gồm cảnh sát và quân đội để trấn áp tình trạng bạo lực băng đảng.

"Tình trạng vây hãm" có tác động tương tự lệnh thiết quân luật tại Guatemala, cho phép hạn chế hoặc đình chỉ các quyền tự do dân sự của người dân, mở rộng quyền hạn của lực lượng an ninh nhằm đối phó với những mối đe dọa trật tự công cộng. Chính phủ cũng có thể đình chỉ quyền hội họp và cho phép lực lượng an ninh bắt giữ, thẩm vấn nghi phạm mà không cần lệnh từ tòa án.

Tuy nhiên, biện pháp này vẫn cần có sự chấp thuận của quốc hội Guatemala, vốn do phe đối lập kiểm soát.

Cảnh sát chống bạo động Guatemala phong tỏa lối vào một nhà tù xảy ra bạo loạn ngày 18/1. Ảnh: AFP
Cảnh sát chống bạo động Guatemala phong tỏa lối vào một nhà tù xảy ra bạo loạn ngày 18/1. Ảnh: AFP

Ông Arevalo ra quyết định sau khi lực lượng an ninh giải cứu 9 quản giáo tại nhà tù Renovacion I cách thủ đô Guatemala City khoảng 75 km, sau khi họ bị tù nhân giữ làm con tin. Các băng đảng còn giữ con tin tại hai nhà tù khác quanh thủ đô, gồm 28 người ở Fraijanes II và 9 người tại cơ sở Preventivo.

Bộ trưởng Nội vụ Marco Antonio Villeda thông báo đang đàm phán để đảm bảo các con tin được tự do, nhưng khẳng định "sẽ không cúi đầu trước những tên tội phạm".

Chính phủ Guatemala cáo buộc băng đảng tội phạm Barrio 18 tổ chức loạt vụ chiếm nhà tù nhằm đòi hỏi nhiều đặc quyền hơn cho những phạm nhân là thành viên nhóm, trong đó có thủ lĩnh Aldo Duppie đang thụ án tù tổng cộng khoảng 2.000 năm.

Sau khi cảnh sát bắt được Aldo Duppie và áp giải sang nơi khác, đã có nhiều vụ bạo lực xảy ra ở thủ đô Guatemala City nhắm vào cảnh sát, khiến ít nhất 8 sĩ quan thiệt mạng và 10 người bị thương.

"Những vụ giết người được thực hiện với ý đồ khủng bố lực lượng an ninh và người dân, khiến chúng ta từ bỏ cuộc chiến chống lại các băng đảng và sự sợ hãi mà chúng gieo rắc. Tuy nhiên, chúng sẽ thất bại", Tổng thống Arevalo nói, đồng thời tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ những cảnh sát thiệt mạng.

Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Guatemala David Boteo khuyên người dân hạn chế ra đường giữa làn sóng bạo lực, trong khi Bộ Giáo dục hủy các lớp học trên toàn quốc vào ngày 19/1 để đảm bảo an toàn. Bộ trưởng Quốc phòng Guatemala Henry Saenz tuyên bố quân đội sẽ duy trì sự hiện diện trên đường phố để truy quét các nhóm tội phạm.

Quốc hội Guatemala tháng 10/2025 tuyên bố Barrio 18 là tổ chức khủng bố, ngay sau khi chính phủ Mỹ đưa băng đảng này vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Tỷ lệ án mạng tại Guatemala năm 2025 là 16,1 trên 100.000 dân, cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Theo Reuters, AFP

vnexpress.net

Đọc thêm

Indonesia: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại bãi rác, hơn 100 người nhập viện

Indonesia: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại bãi rác, hơn 100 người nhập viện

Đám cháy bùng phát tại một bãi rác ở huyện Tangerang, tỉnh Banten của Indonesia, từ sáng 30/6 vẫn đang tiếp tục lan rộng trên diện tích hàng chục ha, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
Nhiều nước khẩn cấp sơ tán công dân khỏi Nam Phi

Nhiều nước khẩn cấp sơ tán công dân khỏi Nam Phi

Tại Pretoria, làn sóng biểu tình bạo lực và các hành vi thù địch nhằm vào người nhập cư tại Nam Phi đang buộc nhiều quốc gia châu Phi khẩn cấp triển khai các chiến dịch hồi hương công dân trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.
Hàn Quốc có nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử

Hàn Quốc có nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử

Hàn Quốc vừa ghi thêm một dấu mốc lịch sử khi bà Han Sung Sook chính thức trở thành nữ Thủ tướng thứ hai của đất nước này, sau gần hai thập kỷ kể từ khi người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị đó.
Động đất tại Venezuela: Cảng biển quan trọng La Guaira hoạt động trở lại

Động đất tại Venezuela: Cảng biển quan trọng La Guaira hoạt động trở lại

Ngày 29/6, Quân đội Mỹ thông báo cảng biển quan trọng La Guaira của Venezuela đã hoạt động trở lại nhằm đẩy nhanh quá trình tiếp nhận hàng viện trợ, trong bối cảnh số người thiệt mạng do 2 trận động đất mạnh liên tiếp tuần trước đã vượt 1.700 người và vẫn còn hàng chục nghìn người mất tích.
Tấn công bạo lực tiếp diễn tại các tỉnh cực Nam Thái Lan

Tấn công bạo lực tiếp diễn tại các tỉnh cực Nam Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tình hình an ninh tại các tỉnh cực Nam của Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp khi 2 du khách người Malaysia bị thương trong một vụ nổ bom ven đường ở tỉnh Narathiwat, chỉ ít ngày sau loạt vụ tấn công nhằm vào các trạm xăng và cơ sở hạ tầng tại khu vực này.
Doanh thu từ kênh đào Suez của Ai Cập tăng mạnh

Doanh thu từ kênh đào Suez của Ai Cập tăng mạnh

Lãnh đạo Ban quản lý kênh đào Suez của Ai Cập cho biết doanh thu từ kênh đào Suez trong năm tài khóa 2025-2026 tăng rất mạnh, đạt 4,67 tỷ USD. Nguyên nhân là bởi lượng tàu và hàng hóa lưu thông qua tuyến Biển Đỏ gia tăng.
Mỹ tiếp tục không kích Iran

Mỹ tiếp tục không kích Iran

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành thêm các cuộc tấn công vào 'nhiều mục tiêu' ở Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng UAV vào một con tàu gần Hormuz.
Các nước Vùng Vịnh kêu gọi đảm bảo an toàn qua eo biển Hormuz

Các nước Vùng Vịnh kêu gọi đảm bảo an toàn qua eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự của Iran sau khi cáo buộc Tehran tấn công một tàu hàng đang lưu thông qua eo biển Hormuz bằng thiết bị bay không người lái.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!