Hà Tĩnh cần triển khai truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo mã vạch

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Tĩnh, chiều 29/11, đoàn công tác Bộ Y tế do GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP giai đoạn 2011 - 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tiếp, làm việc với đoàn.

ha tinh can trien khai truy xuat nguon goc thuc pham theo ma vach

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: Bộ sẽ có trách nhiệm hỗ trợ thiết bị và đào tạo nhân lực có đủ năng lực nhằm giúp Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm.

Theo báo cáo của Bchỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh, từ khi có Luật ATTP, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, các sở, ban, ngành cùng các cơ quan chức năng liên quan đã chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch triển khai công tác quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn. Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ATTP được ban hành kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước về chất lượng ATTP, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

ha tinh can trien khai truy xuat nguon goc thuc pham theo ma vach

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu - Phó ban Thường trực BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP giai đoạn 2011-2016

Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức và pháp luật về ATTP được các cấp, các ngành đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hành của người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

Trong sản xuất, kinh doanh rau quả tươi sống, bước đầu đã hình thành một số vùng tập trung và đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất; nhiều sản phẩm đã được chứng nhận Vietgap. Tỉnh cũng xây dựng được 182 cơ sở giết mổ tập trung (quy mô 500 con trở lên)…

Từ năm 2011-2016, toàn tỉnh tiến hành kiểm tra trên 65.000 lượt cơ sở thực phẩm, phát hiện 12.975 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 5 tỷ đồng. Hoạt động kiểm tra, thanh tra đã giúp ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vi phạm về ATTP, góp phần làm cho thị trường thực phẩm an toàn hơn…

ha tinh can trien khai truy xuat nguon goc thuc pham theo ma vach

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Các cơ quan chức năng cũng tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 5000/7147 cơ sở; cấp 79 giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và 80 giấy xác nhận phù hợp quy định ATTP….

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng công tác đảm bảo ATVSTP vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém như: xử lý vi phạm hành chính tại tuyến xã, phường, thị trấn chưa hiệu quả; việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi phát hiện sai phạm vẫn còn tồn tại; công tác kiểm nghiệm, xét nghiệm chưa đáp ứng; tính khả thi và hiệu lực của một số văn bản chưa cao…

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh kiến nghị một số vấn đề xung quanh việc giám sát, đôn đốc thức hiện các văn bản pháp quy về ATTP, về bố trí ngân sách và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những nỗ lực và những chuyển biến tích cực về công tác đảm bảo ATTP mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua. Riêng về kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, tỉnh là điểm sáng của toàn quốc.

ha tinh can trien khai truy xuat nguon goc thuc pham theo ma vach

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục kiện toàn BCĐ về ATTP; quan tâm đầu tư cho các hoạt động đảm bảo ATVSTP; hình thành nên những vùng nông sản sạch, tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp, hộ dân và chính quyền trong sản xuất; khẩn trương tiến hành tiêu hủy hải sản không an toàn để tạo niềm tin cho người tiêu dùng; triển khai mô hình truy xuất nguồn gốc theo mã vạch…

Về công tác kiểm nghiệm VSATTP, Bộ Y tế sẽ có trách nhiệm hỗ trợ thiết bị và đào tạo nhân lực có đủ năng lực nhằm giúp Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các thành viên trong đoàn và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, tạo những chuyển biến về công tác đảm bảo ATVSTP trong thời gian tới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh vào đông, làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Hà Tĩnh vào đông, làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Việc tăng lượng người mắc cúm A và các bệnh liên quan đến hô hấp, dị ứng… ở Hà Tĩnh trong thời gian gần đây cho thấy tác hại của những thay đổi về thời tiết đến sức khỏe con người.
Kỹ thuật đặc biệt giúp người đàn ông tìm lại nụ cười sau hơn 1 năm bị co giật nửa mặt

Kỹ thuật đặc biệt giúp người đàn ông tìm lại nụ cười sau hơn 1 năm bị co giật nửa mặt

Hơn 1 năm chịu đựng những cơn co giật không thể kiểm soát trên mặt, người đàn ông đánh mất hoàn toàn sự tự tin trong giao tiếp. Chỉ đến khi được tiếp cận kỹ thuật vi phẫu giải ép vi mạch kết hợp theo dõi điện sinh lý thần kinh tại BVĐK Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM), anh mới tìm lại nụ cười và cuộc sống bình yên trước kia.
Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về xạ trị trong điều trị ung thư

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về xạ trị trong điều trị ung thư

Với hệ thống máy móc hiện đại, kỹ thuật xạ trị ung thư ngày càng chính xác và an toàn, giúp hạn chế tối đa những tác dụng phụ cho bệnh nhân. Bác sĩ CKI Lê Văn Cường (Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Quy định mới nhất về trạm y tế cấp xã từ 1/1/2026

Quy định mới nhất về trạm y tế cấp xã từ 1/1/2026

Từ 1/1/2026, trạm y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập, có giám đốc và phó giám đốc do chủ tịch UBND cấp xã bổ nhiệm. Trạm được tổ chức tối thiểu 5 khoa/phòng và có các điểm trạm trực thuộc.
Sống khoẻ cùng BHT: Cúm A, nỗi lo thời tiết giao mùa

Sống khoẻ cùng BHT: Cúm A, nỗi lo thời tiết giao mùa

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, mỗi ngày có từ 30 đến 40 ca nhập viện do mắc cúm, tăng 3 - 4 lần so với cùng kì năm ngoái, trong đó chủ yếu là cúm A. Bác sĩ Đặng Thị Hằng, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh sẽ tư vấn cách phòng, điều trị bệnh cúm, tránh những biến chứng nguy hiểm.