Hà Tĩnh còn 6 ổ dịch sốt xuất huyết

(Baohatinh.vn) - Với 83 ca bệnh tại 6 ổ dịch sốt xuất huyết, ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo các địa phương và người dân không chủ quan, lơ là với dịch bệnh, nhất là khi thời tiết đang diễn biến thất thường.

Hà Tĩnh còn 6 ổ dịch sốt xuất huyết

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại các địa phương xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết.

Theo thông tin từ ngành y tế, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, cả nước phát hiện 258.480 trường hợp mắc, có 102 ca tử vong, chủ yếu tập trung ở các tỉnh, thành phía Nam.

Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, đã phát hiện 19 ổ dịch với 657 ca bệnh, trong đó, 182 ca vãng lai và 475 ca mắc tại chỗ.

Đến nay, ngành chức năng đã khống chế thành công 13 ổ dịch, còn lại 6 ổ dịch: 2 ổ dịch tại xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh), 1 ổ dịch tại xã Thanh Lộc (huyện Can Lộc), 1 ổ dịch tại xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà), 2 ổ dịch tại xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên), với 83 ca bệnh.

Hà Tĩnh còn 6 ổ dịch sốt xuất huyết

Phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch sốt xuất huyết ở xã Thanh Lộc (Can Lộc).

Ổ dịch gần nhất được ngành chuyên môn khống chế thành công là tại thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà). Tại ổ dịch này, ca bệnh được phát hiện đầu tiên là ngày 22/9. Từ đó đến ngày 9/10, ổ dịch này có tổng số 7 ca mắc. Đến nay, đã qua 14 ngày không phát hiện ca bệnh mới nên ổ dịch được không chế và kết thúc.

Thời tiết vẫn đang diễn biến thất thường nên nguy cơ xuất hiện các ca bệnh sốt xuất huyết và các ổ dịch mới là còn rất cao. Vì vậy, ngành y tế khuyến cáo, cấp ủy, chính quyền các địa phương và người dân không chủ quan, lơ là trước các diễn biến của dịch. Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp giám sát tình hình dịch, giám sát ca bệnh nghi ngờ tại cộng đồng.

Hằng tuần, triển khai vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại các thôn, tổ dân phố nhằm hạn chế dịch lây lan và bùng phát trên diện rộng. Chủ động rà soát vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tăng cường truyền thông sâu rộng tới đông đảo người dân về các giải pháp phòng, chống dịch.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?