Hà Tĩnh gia hạn, miễn giảm hơn 2.500 tỷ đồng tiền thuế

(Baohatinh.vn) - Năm 2024, ngành Thuế Hà Tĩnh đã thực hiện gia hạn, miễn giảm hơn 2.500 tỷ đồng tiền thuế nhằm tiếp sức giúp doanh nghiệp “sống khỏe” để thực hiện nghĩa vụ NSNN.

Năm 2024, Quốc hội và Chính phủ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ về thuế để giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từ đó “kích thích” nền kinh tế tăng trưởng, bao gồm: Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 của Quốc hội về mức phí thu thuế bảo vệ môi trường; Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất; Nghị định số 94/2023/NĐ-CP và Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của Chính phủ giảm 2% thuế giá trị gia tăng; Nghị định 64/2024/NĐ-CP về gia hạn các sắc thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024; Nghị định số 109/2024/NĐ-CP về giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước.

bqbht_br_7782.jpg
Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người dân kê khai nộp hồ sơ hưởng các chính sách hỗ trợ.

Để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng kịp thời các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, phân loại từng đối tượng thụ hưởng; dự lường các khó khăn, vướng mắc khi các chính sách được áp dụng; đặc biệt là những điểm mới, đáng lưu ý…, từ đó nhanh chóng truyền tải thông tin để người nộp thuế biết sớm.

Với mỗi chính sách được ban hành, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đều gửi đến hộp thư điện tử của hơn 3.000 doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, ngành thuế cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn để đăng tải thông tin, nội dung ưu đãi và thời gian thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Thường - Trưởng phòng Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Hà Tĩnh) cho biết: “Trong năm, đơn vị đã tổ chức 20 cuộc tập huấn, đối thoại bằng hình thức trực tiếp nhằm hướng dẫn các chính sách thuế, nhất là các gói hỗ trợ của Chính phủ. Các cuộc tập huấn thu hút hơn 6.400 lượt người nộp thuế tham gia, giúp người dân và doanh nghiệp nắm rõ những điều kiện, thời gian và cách thức để thụ hưởng kịp thời các chính sách hỗ trợ. Với sự tích cực của ngành thuế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã nhanh chóng đến tay người nộp thuế”.

bqbht_br_0104.jpg
Lúc cao điểm, cán bộ Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên làm việc cả ngày nghỉ để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ giảm thuế trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, ngành thuế cũng thực hiện cải tiến các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin giúp doanh nghiệp dễ dàng trong việc nộp hồ sơ. Công tác tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện qua phương thức điện tử. Vào những thời điểm gần kết thúc thời gian nộp hồ sơ, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức làm việc cả ngày nghỉ trong tuần để giúp người dân thụ hưởng chính sách.

Bà Văn Thị Hương Trâm – Kế toán trưởng Công ty CP Sao Mai (Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế và miễn, giảm thuế ở những sắc thuế phổ cập giúp đông đảo người nộp thuế được hưởng lợi; qua đó tiếp sức cho doanh nghiệp phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ở các chính sách trong năm 2024, doanh nghiệp chúng tôi đều được thụ hưởng. Bình quân mỗi tháng, công ty được gia hạn và giảm thuế hàng trăm triệu đồng, giúp công ty có thêm nguồn lực đầu tư cho sản xuất – kinh doanh”.

bqbht_br_5266.jpg
Bình quân mỗi tháng, Công ty CP Sao Mai được gia hạn và giảm thuế hàng trăm triệu đồng.

Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, năm 2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.235 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất với tổng số tiền hơn 335 tỷ đồng. Thực hiện miễn, giảm theo các “gói hỗ trợ” của Chính phủ, đơn vị cũng đã giảm 959 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường; giảm 1.123 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng; giảm hơn 23 tỷ đồng tiền thuê đất và giảm 76 tỷ đồng thuế trước bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước.

Lũy kế năm 2024, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã gia hạn và miễn giảm trên 2.500 tỷ đồng tiền thuế phí các loại. Đây thực sự là “liều thuốc bổ” trợ lực giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất - kinh doanh và thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá. Điều đáng nói là tất cả sắc thuế, khoản thuế được miễn giảm, gia hạn… đã được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh để người nộp thuế và các cơ quan, ban, ngành, địa phương cùng giám sát. Nhờ vậy, ý thức tự giác chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế trên địa bàn ngày càng nâng cao, qua đó góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương. Đến thời điểm này, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 9.450 tỷ đồng, đạt 116,7% và tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

bqbht_br_1131.jpg
Hà Tĩnh đã giảm 959 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường trong năm 2024.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Chính phủ triển khai các gói hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sau đại dịch COVID-19. Các chính sách hỗ trợ thay đổi theo năm nhưng đều tập trung vào những sắc thuế phổ cập để đông đảo người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng. Đây được xem là “cơn mưa rào giữa thời tiết khô hạn”, đến nay, đã thực sự thẩm thấu, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất - kinh doanh. Bởi vậy, mặc dù số thuế được gia hạn, miễn giảm của năm 2024 cao nhưng tỷ lệ thuận với đó thì số thu ngân sách cũng đạt cao. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang “sống khỏe” để đóng nộp ngân sách Nhà nước bền vững cho địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Thường

Trưởng phòng Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!