Hà Tĩnh rà soát, phát hiện sớm các nguy cơ trong cộng đồng, ngăn dịch lây lan rộng

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tập trung rà soát người có triệu chứng nghi ngờ, kiểm soát chặt chẽ người đi/đến, thực hiện khai báo y tế tại các chốt phòng, chống dịch để kịp thời phát hiện sớm các nguy cơ trong cộng đồng, ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan rộng.

Tập trung quyết liệt ngăn chặn dịch tại Can Lộc

Từ ngày 7/8 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 28 ca bệnh trong cộng đồng, trong đó, tại Can Lộc 6 ca bệnh; TX Hồng Lĩnh 14 ca bệnh, Nghi Xuân 5 và Cẩm Xuyên 3.

Sau khi phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách để khoanh vùng, dập dịch.

Hà Tĩnh rà soát, phát hiện sớm các nguy cơ trong cộng đồng, ngăn dịch lây lan rộng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Can Lộc.

Đến nay, tại Cẩm Xuyên và Nghi Xuân không phát hiện các ca bệnh mới, tất cả các trường hợp F1 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Còn tại thị xã Hồng Lĩnh, với việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg toàn thị xã nên tình hình dịch đang từng bước được khống chế, kiểm soát.

Hiện nay, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến khó lường nhất là tình hình dịch tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc. Từ ngày 7/8 đến nay, địa phương này đã phát hiện 5 ca lây nhiễm ra cộng đồng. Mặc dù, huyện Can Lộc đã thực hiện cách ly y tế toàn xã Tùng Lộc theo Chỉ thị 16/CT-TTg tuy nhiên, nguy cơ dịch lây lan vẫn rất lớn khi lực lượng chức năng đã rà soát được nhiều trường hợp F1 tại một số địa phương như ở huyện Lộc Hà, một số cơ sở khám chữa bệnh ở TP Hà Tĩnh và một số xã ở Can Lộc.

Một số F1 đã trở thành F0, như trong tối ngày 21/8 vừa qua, một công dân tại thôn Vân Cửu, xã Khánh Vĩnh Yên là F1 của các ca bệnh ở xã Tùng Lộc đã được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh rà soát, phát hiện sớm các nguy cơ trong cộng đồng, ngăn dịch lây lan rộng

Một trường hợp F1 ở xã Khánh Vĩnh Yên liên quan đến ca bệnh ở Tùng Lộc đã dương tính với virus SARS-CoV-2 (trong ảnh: Lực lượng chức năng phong tỏa thôn Vân Cửu, nơi ca bệnh sinh sống).

Với tính chất phức tạp, khó lường của dịch bệnh tại Can Lộc nên trong cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Can Lộc vào ngày 21/8, Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn và Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Chí Thanh đều nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhất hiện nay của Can Lộc là huy động lực lượng để hỗ trợ xã Tùng Lộc thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, nhất là cách ly chặt chẽ, nghiêm ngặt gia đình với gia đình, thôn với thôn; tiếp tục tập trung truy vết các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh.

Đặc biệt, để phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng, ngay trong ngày 21/8, với sự hỗ trợ của BVĐK tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Can Lộc đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ gần 9.700 người dân xã Tùng Lộc.

Hà Tĩnh rà soát, phát hiện sớm các nguy cơ trong cộng đồng, ngăn dịch lây lan rộng

Ngành y tế tiến hành lấy trên 9.600 mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân xã Tùng Lộc (Ảnh: Thiên Vỹ).

Hiện nay, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo huyện Lộc Hà, một số các cơ sở khám, chữa bệnh ở TP Hà Tĩnh chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch do có F1 liên quan đến các ca bệnh ở xã Tùng Lộc. Huyện Can Lộc cũng đã khẩn trương triển khai truy vết, lập chốt phong tỏa. khoanh vùng, dập dịch tại thôn Vân Cửu, xã Khánh Vĩnh Yên.

Đồng loạt tăng cường rà soát, phát hiện sớm các ca bệnh trong cộng đồng

Trong số 28 ca bệnh cộng đồng, có 3 ca bệnh tại Cẩm Xuyên chưa rõ nguồn lây, các ca bệnh tại Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Can Lộc đều có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người. Mặt khác, từ ngày 10/7/2021 đến nay, đã phát hiện 219 trường hợp người đi từ vùng có dịch về địa phương có kết quả xét nghiệm dương tính.

Thêm vào đó, chợ đầu mối thành phố Vinh - nơi người dân Hà Tĩnh giao thương buôn bán nhiều, xuất hiện nhiều ca cộng đồng; người dân Hà Tĩnh từ các tỉnh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tiếp tục về nhiều. Tất cả những điều đó đang đặt Hà Tĩnh trước nguy cơ cao bùng phát dịch.

Hà Tĩnh rà soát, phát hiện sớm các nguy cơ trong cộng đồng, ngăn dịch lây lan rộng

Các địa phương thiết lập các chốt để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện khi đi, đến địa bàn.

Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, Hà Tĩnh cần sự chung tay, đồng thuận của toàn thể Nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Các giả thiết, tình huống đều đã được đặt ra và lên phương án ứng phó. Các giải pháp căn cơ, phù hợp với từng diễn biến của dịch bệnh đã được triển khai.

Hiện nay, để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, phát hiện sớm các F0 trong cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng, Ban Chỉ đạo Phòng, Chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã đề nghị các địa phương đánh giá mức độ nguy cơ dịch của cấp xã, cấp huyện theo các mức độ “bình thường mới, nguy cơ, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao”. Thiết lập các chốt kiểm soát chặt chẽ người vào/ra địa bàn cấp xã, cấp huyện để giữ vững vùng chưa có dịch, khoanh chặt vùng có dịch theo phương châm “xã bảo vệ xã, huyện bảo vệ huyện, tỉnh bảo vệ tỉnh”.

Tiếp tục siết chặt quản lý người về từ các vùng có dịch COVID-19, các tỉnh, thành phố đang thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Chấn chỉnh, siết chặt quản lý việc thực hiện cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan ra cộng đồng.

Hà Tĩnh rà soát, phát hiện sớm các nguy cơ trong cộng đồng, ngăn dịch lây lan rộng

Kiểm soát chặt chẽ việc cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà của các công dân.

Bên cạnh đó, trong các cuộc họp bàn về phương án phòng, chống dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cũng nhấn mạnh, ngành y tế cùng các địa phương phải luôn luôn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca bệnh; quản lý chặt chẽ khu phong tỏa/cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg;

Đặc biệt, cần tăng cường rà soát, thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng... trên địa bàn để phát hiện sớm các ca bệnh trong cộng đồng. Giám sát chặt chẽ tất cả công dân hoàn thành cách ly tập trung khi về theo dõi sức khỏe tại nhà.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!