Hà Tĩnh tạo đà “cán đích” 3.100 tỷ đồng thu ngân sách nội địa 6 tháng

(Baohatinh.vn) - 4 tháng đầu năm, ngành thuế Hà Tĩnh thu đạt 1.837 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả này tạo thêm nguồn lực để địa phương thực hiện tốt các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất.

Hà Tĩnh tạo đà “cán đích” 3.100 tỷ đồng thu ngân sách nội địa 6 tháng

Dây chuyền sản xuất bia lon tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh. (Ảnh: Bá Tân)

Với kết quả trên, Cục Thuế Hà Tĩnh đã hoàn thành 34% dự toán tỉnh giao năm 2019. Trong cơ cấu thu ngân sách nội địa 4 tháng đầu năm, thu từ tiền sử dụng đất ước đạt 491 tỷ đồng. Còn lại, tổng thu ngân sách từ thuế, phí ước đạt 1.346 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018. Với đà tăng thu như hiện nay, Cục Thuế Hà Tĩnh dự kiến thu thuế nội địa 6 tháng ước đạt 3.100 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 101% so với cùng kỳ năm 2018.

Ông Phan Quốc Hiền - Trưởng phòng Dự toán thu thuế (Cục Thuế Hà Tĩnh), cho biết: “Ngay từ đầu năm, ngành đã phát động thi đua, phấn đấu thu đạt và vượt tỷ lệ cao nhất chỉ tiêu 6.300 tỷ đồng. Nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác quản lý và phấn đấu tăng thu cũng được đề xuất. Trên cơ sở dự toán được giao, ngành giao chỉ tiêu phấn đấu cho các phòng, các đơn vị theo từng tháng, quý, năm để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu được giao; đồng thời, động viên cán bộ làm việc có hiệu suất, chất lượng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu”.

Hà Tĩnh tạo đà “cán đích” 3.100 tỷ đồng thu ngân sách nội địa 6 tháng

Công ty cổ phần May xuất khẩu Hồng Lĩnh sản xuất nhiều đơn hàng nội địa, góp phần đóng nộp ngân sách nhà nước cho địa phương.

Cụ thể hóa các giải pháp, đơn vị đẩy mạnh rà soát nguồn thu trên địa bàn, nhất là kiểm tra, giám sát nguồn thu từ doanh nghiệp (DN), các nhà thầu trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, rà soát đối tượng và mức thuế các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực ngoài quốc doanh, lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản, tiền thuê đất, tiền phí, lệ phí…

Cùng với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Nhóm thủ tục hành chính đã cắt giảm từ 20-30%, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cắt giảm trên 30%. Ngành thuế cũng thực hiện công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế giải quyết đúng hạn 100%.

Cục Thuế Hà Tĩnh còn phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Theo đó, 4 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã triển khai đăng ký kê khai qua mạng cho 226 đơn vị, nộp thuế điện tử cho 220 đơn vị. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 3.417 DN thực hiện nộp thuế điện tử với tổng số tiền hơn 616 tỷ đồng. Tỷ lệ DN nộp thuế điện tử trong năm 2019 đạt 93%; tỷ lệ chứng từ điện tử của DN đạt 90% và tỷ lệ số tiền điện tử của DN đạt 91%.

Hà Tĩnh tạo đà “cán đích” 3.100 tỷ đồng thu ngân sách nội địa 6 tháng

Cán bộ ngành thuế Hà Tĩnh hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Những giải pháp quyết liệt, đồng bộ đã mang về kết quả khả quan. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, nhiệm vụ thu ngân sách phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc không chỉ của đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế mà còn của tất cả các cấp, ngành, địa phương.

Ông Trương Quang Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đã khởi công và những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN đầu tư, SXKD có hiệu quả. Các địa phương cần tăng cường sự phối hợp với ngành thuế nhằm chỉ đạo quyết liệt, khai thác có hiệu quả các nguồn thu, góp phần tăng thu ngân sách”.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.