Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm

(Baohatinh.vn) - Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện, công nghiệp của vùng đất “chảo lửa túi mưa” đã sáng rõ trên bản đồ công nghiệp cả nước, thu ngân sách vượt ngưỡng kế hoạch 6 tháng… là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh thời gian qua.

Những con số thuyết phục

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP vươn lên đạt mức 2 con số (32,94%) thể hiện rõ nhất tổng thể nền KT-XH Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm. Chỉ số này minh chứng cho sự tăng lên về số lượng, chất lượng, tốc độ và quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định.

Đặc biệt, theo phân tích từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, mức tăng trưởng GRDP chia đều cho 2 khu vực kinh tế khi nông nghiệp tăng 5,54%, dịch vụ tăng 6,83% và tăng mạnh ở khu vực công nghiệp - xây dựng với mức tăng 95,61%, Nhờ vậy, kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp từ 30,6% lên 44,05%.

Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm

Lò cao số 2 của Formosa Hà Tĩnh đi vào hoạt động, dự kiến trong tháng 6/2018 cho sản lượng 160 nghìn tấn thép. Ảnh P.V

Theo đánh giá, công nghiệp là động lực tăng trưởng chủ yếu từ đầu năm lại nay với đóng góp 28,74% trong mức tăng trưởng chung 32,94%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 269,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng sản lượng thép ước đạt 1,8 triệu tấn với nguồn cung từ lò cao số 1 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đạt sản lượng bình quân 260 nghìn tấn/tháng, lò cao số 2 dự kiến trong tháng 6 cho sản lượng 160 nghìn tấn.

Nhắc đến nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 là nhắc đến những nụ cười rạng rỡ của bà con nông dân bên cánh đồng bội thu. Mặc dù vụ xuân 2018 diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi, sâu bệnh hoành hành, nhưng nhờ chủ động công tác phòng trừ nên năng suất, sản lượng lúa đạt cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm

Năng suất vụ xuân 2018 của Hà Tĩnh bình quân đạt 55,28 tạ/ha, cao hơn 13,36 tạ/ha so với vụ xuân 2017. (Trong ảnh: Nông dân Cẩm Xuyên thu hoạch lúa xuân - Ảnh: Hương Thành).

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Nguyễn Văn Việt thông tin: “Vụ xuân được mùa, sản lượng lúa ước đạt 32,68 vạn tấn, tăng 8,1 vạn tấn, năng suất ước đạt 55,28 tạ/ha, cao hơn 13,36 tạ/ha so với vụ xuân 2017. Thị trường chăn nuôi có tín hiệu tốt hơn, giá lợn tăng gấp đôi so với cùng kỳ tuy nhiên, vẫn chưa ổn định. Thủy sản duy trì tăng trưởng khá với tổng sản lượng tăng 7,77% so với cùng kỳ 2017”.

Lần đầu tiên trong 2 năm gần đây, lĩnh vực thu ngân sách mang đến con số thực thu đầy ấn tượng. Theo đó, tổng thu ngân sách ước đạt 5.328 tỷ đồng, đạt gần 57% dự toán, tăng 41,33% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, thu nội địa ước đạt 2.628 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước nhưng lại tập trung vào các nguồn thu bền vững từ doanh nghiệp, thuế ngoài quốc doanh.

Lạc quan chia sẻ về số thu “chốt” của 6 tháng đầu năm, Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Đinh Nho Hậu cho biết: “Hiện cơ quan thuế đang làm việc với Formosa và dự kiến thu khoảng 400 tỷ. Hy vọng tổng thu 6 tháng sẽ đạt xấp xỉ 3.000 tỷ đồng”.

Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm

Tổng nguồn vốn tín dụng huy động ước đạt 45.425 tỷ đồng, tăng 8,98% so với đầu năm

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả khá, chỉ số PCI tăng 12 bậc trong 2 năm 2016 – 2017 và thuộc nhóm 5 tỉnh có sự cải thiện tốt nhất chất lượng điều hành. Nhiệm vụ sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 được triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống nhân dân ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Khả quan nhưng tuyệt đối không… chủ quan

Tăng trưởng kinh tế đạt được trong 6 tháng đầu năm, một mặt phản ánh xu hướng, kết quả tích cực; mặt khác, so sánh với một nền tăng trưởng thấp 6 tháng đầu năm 2017 thì tốc độ tăng trưởng đạt cao là tất yếu. Tăng trưởng 6 tháng cuối năm sẽ giảm mặc dù tiếp tục có yếu tố bứt phá khi đưa lò cao số 2 FHS vào hoạt động. Vì vậy, trong cuộc họp giao ban UBND tỉnh ngày 9/6 vừa qua, tinh thần xuyên suốt từ nay đến cuối năm là công tác chỉ đạo điều hành không thể chủ quan.

Theo đó, định hướng chỉ đạo điều hành xác định vừa thực hiện đồng bộ nhiệm vụ giải pháp trước mắt để đạt mục tiêu kế hoạch, vừa thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đa dạng hóa các yếu tố phát triển, hướng đến mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể đến năm 2020 và lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; tháo gỡ vướng mắc triển khai các dự án trọng điểm, các dự án đầu tư lớn nhằm tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng; giữ vững ổn định sản xuất cùng với cơ cấu lại toàn diện ngành nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tập trung công tác cải cách hành chính, đưa các trung tâm hành chính công cấp huyện đi vào hoạt động trước 21/6; chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai trong nông nghiệp; tập trung giải phóng mặt bằng, thu ngân sách...

Với động lực mới của 6 tháng đầu năm cùng những giải pháp sát sườn trải rộng trên tất cả các lĩnh vực, hy vọng mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt trên 20%, thu ngân sách đạt 10.000 tỷ đồng và nhiều chỉ tiêu khác sẽ trong tầm tay...

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Mùa gom mật ngọt...

Mùa gom mật ngọt...

Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.
Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng

Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng phù hợp định hướng phát triển mới

Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng phù hợp định hướng phát triển mới

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 bảo đảm phù hợp các quy hoạch chung, quy hoạch ngành và định hướng phát triển kinh tế - xã hội dài hạn của tỉnh.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.