Hà Tĩnh: Thuế xuất nhập khẩu giảm mạnh do dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - 4 tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của Hà Tĩnh giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến số thu thuế xuất nhập khẩu.

Thuế xuất nhập khẩu giảm 38,3%

Thời điểm này năm ngoái, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Đất Việt (Hương Sơn) vẫn đều đặn nhập khẩu sắn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động kinh doanh bị đình trệ. Từ đầu năm đến nay, công ty chưa phát sinh tờ khai xuất nhập khẩu nào.

Hà Tĩnh: Thuế xuất nhập khẩu giảm mạnh do dịch Covid-19

Cán bộ hải quan kiểm tra phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Toàn tỉnh hiện có 13 doanh nghiệp (DN) năm ngoái có kê khai xuất nhập khẩu, nhưng năm nay không có phát sinh tờ khai. Theo đó, số lượng DN hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn giảm xuống còn 271 DN. Bên cạnh đó, nhiều DN xuất nhập khẩu chủ lực trên địa bàn như: Formosa Hà Tĩnh, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh… có số lượng tờ khai giảm sụt so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến kim ngạch và số thu ngân sách giảm.

Theo thống kê, tính đến hết tháng 4, Cục Hải quan Hà Tĩnh thông quan điện tử cho 2.955 tờ khai hải quan, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 929 triệu USD (giảm 23,4% so với cùng kỳ năm 2019); nộp ngân sách hơn 1.501 tỷ đồng (đạt 22,41% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao và giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2019).

Hà Tĩnh: Thuế xuất nhập khẩu giảm mạnh do dịch Covid-19

Doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Lý giải nguyên nhân kim ngạch và số thu đều giảm, ông Đào Chí Thành – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: “Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến một số DN bị hạn chế nguồn nguyên liệu cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu. Ngoài nguyên nhân do dịch bệnh, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài cũng khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Formosa Hà Tĩnh bị sụt giảm, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách của đơn vị”.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm sụt giảm nguồn thu, Cục Hải quan Hà Tĩnh xác định đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho DN là giải pháp hàng đầu để gia tăng số thu.

Ngay khi dịch bệnh lan trên diện rộng, từ ngày 19/3/2020, Chính phủ Lào thực hiện cách ly 14 ngày đối với người, phương tiện, hàng hóa nhập vào qua Cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao. Trong thời gian này, nhiều phương tiện do vướng lệnh cách ly nên đã quá thời hạn tạm nhập, tái xuất.

Hà Tĩnh: Thuế xuất nhập khẩu giảm mạnh do dịch Covid-19

Thép cuộn của Formosa Hà Tĩnh chuẩn bị xuất ra nước ngoài

Ông Lê Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Vì là vi phạm hành chính bất khả kháng nên sau khi Cục Hải quan Hà Tĩnh có văn bản xin chỉ đạo, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gia hạn thời gian tạm nhập, tái xuất và miễn xử phạt đối với các phương tiện này. Ước tính có hơn 140 phương tiện được miễn xử phạt với tổng số tiền khoảng 710 triệu đồng”.

Ngoài vướng mắc tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, từ ngày 17/4 – 25/4, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã giải quyết vướng mắc đối với 13 tờ khai xuất khẩu gạo, qua đó "giải phóng” 4.000 tấn gạo nếp tồn kho.

“Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhu cầu xuất khẩu gạo trở nên bức thiết. Tuy nhiên, do vướng quy định quản lý hạn ngạch nên gạo tồn kho không xuất được. Sau khi cùng nhiều tỉnh, thành trên cả nước đề xuất, Chính phủ đã có văn bản tháo gỡ vướng mắc cho các DN xuất khẩu gạo” – Ông Đinh Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho hay.

Hà Tĩnh: Thuế xuất nhập khẩu giảm mạnh do dịch Covid-19

Doanh nghiệp mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng

Nhờ kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã giải quyết thông quan hàng hóa nhanh chóng và không gây gián đoạn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Trong bối cảnh chống dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn sẽ ngày càng khó khăn nên nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu sẽ hết sức nặng nề. Cục Hải quan Hà Tĩnh đang chủ động rà soát các nguồn thu, thường xuyên trao đổi với các DN để có kế hoạch hỗ trợ hiệu quả trong những tháng còn lại của năm 2020.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.
Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!