Cảnh sát thành phố Thong-young, tỉnh Kyeongnam, cách thủ đô Seoul khoảng 400km về phía Nam đã bắt giữ tám phụ nữ người Việt trong đường dây lừa đảo đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc với số tiền chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng.
Kênh truyền hình Chosun TV, Hàn Quốc đưa tin về vụ việc trên. (Ảnh: Phạm Duy/Vietnam+)
Theo tìm hiểu của Phóng viên TTXVN, cảnh sát địa phương cho biết trong tám đối tượng trên có một phụ nữ 37 tuổi, sang Hàn Quốc bằng đường kết hôn và hiện đã nhập quốc tịch Hàn, đóng vai trò cầm đầu đường dây lừa đảo này.
Tháng 6/2014, đối tượng này đã lập ra một “công ty ma” rồi quảng cáo trên các trang mạng xã hội của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc là có khả năng giúp đưa người từ Việt Nam sang Hàn Quốc bằng thị thực (visa) lao động với mức phí từ 5 đến 9 triệu won (khoảng 100 - 180 triệu đồng). Giúp sức cho đối tượng này có một phụ nữ 27 tuổi đóng vai trò môi giới và sáu phụ nữ Việt Nam khác có nhiệm vụ tìm kiếm và giới thiệu những người có nhu cầu.
Bằng thủ đoạn như trên, trong thời gian từ tháng 6-12/2014, các đối tượng này đã lừa đảo 143 người Việt Nam với tổng số tiền 210 triệu won (khoảng 4,2 tỷ đồng). Sau khi trả cho những đối tượng giới thiệu mỗi trường hợp 500 nghìn won (khoảng 10 triệu đồng), số tiền còn lại đối tượng cầm đầu và môi giới đã gửi về gia đình ở Việt Nam và tiêu xài hoang phí cho cá nhân.
Trên cơ sở đơn tố cáo của một số nạn nhân là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thong-young, cảnh sát đã tiến hành điều tra và bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo này. Hiện cảnh sát địa phương đã tiến hành khởi tố vụ án và bảy bị can, trong đó tiến hành tạm giam đối tượng cầm đầu và môi giới, năm bị can khác được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra; một đối tượng còn lại hiện không bị khởi tố và được cho tại ngoại nhưng bị cấm xuất cảnh khỏi Hàn Quốc.
Trước đó, vào tháng Tư vừa qua, cảnh sát thành phố Busan, phía Nam Hàn Quốc, cũng đã bắt giữ sáu đối tượng trong đường dây lừa đảo 37 người Việt Nam bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 150 triệu won (khoảng 3 tỷ đồng).
Tuy nhiên, hiện trên một số trang mạng xã hội và diễn đàn của người Việt tại Hàn Quốc vẫn xuất hiện các quảng cáo, rao vặt về các dịch vụ môi giới với nội dung và hình thức lừa đảo tương tự. Các cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo này.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện, đấu tranh thành công đối tượng điều hành các hội nhóm đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy với số lượng thành viên lớn.
Phần mềm lưu trú ASM được kết nối với Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp thông tin khách lưu trú được cập nhật liên tục, đồng bộ, minh bạch và bảo đảm an toàn.
Không cho sử dụng điện thoại trong quá trình nghe tư vấn, khách hàng chủ yếu là người già, cửa đóng kín... đó là những biểu hiện bất thường diễn ra tại các buổi bán hàng "khung giờ vàng" của cửa hàng K-Mart (phường Trần Phú, Hà Tĩnh).
Sau những vụ cháy xe liên tiếp gần đây, nhiều doanh nghiệp vận tải Hà Tĩnh đã chủ động tăng cường kiểm định kỹ thuật, rà soát PCCC nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro.
Thời gian qua, trên cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đã ghi nhận một số vụ cháy có nguyên nhân chính từ việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã không đúng quy định, không đúng quy tắc an toàn.
Dịp Tết Nguyên đán, hoạt động mua bán tại các chợ, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh diễn ra sôi động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đòi hỏi cần siết chặt công tác phòng, chống hỏa hoạn.
Trước các vụ tai nạn giao thông, cháy xe gây hậu quả nghiêm trọng, Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu các nhà xe, bến xe, đơn vị đăng kiểm phải nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Công an phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa làm rõ vụ lừa đảo bán xe máy qua Facebook, bắt giữ đối tượng chiếm đoạt khoảng 50 triệu đồng từ nhiều bị hại.
Ngày 10/1, Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng ba nhân viên liên quan trách nhiệm quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào.
Cuộc thực tập được triển khai tại Nhà máy may BGG Hương Sơn (xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh) góp phần giúp đơn vị chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ.
Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra một số vụ cháy dây dẫn, thiết bị điện trên cột điện, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ quan, doanh nghiệp và người dân.
Nhiệt độ giảm sâu, nhu cầu sử dụng các thiết bị sinh nhiệt, thiết bị điện để sưởi ấm của người dân Hà Tĩnh tăng cao, kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ nếu không sử dụng đúng cách.
Mặc dù đã được chủ quán can ngăn, song 4 thanh niên ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn mang pháo lậu ra nổ, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh bố trí gần 1 tỷ đồng thực hiện tháng tri ân với thông điệp “Tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, ổn định”.
Chỉ vì bức xúc khi không xin được xi măng công trình, Đậu Đức Tứ (trú xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã dùng gậy gỗ đánh người anh em “cọc chèo” thân thiết, gây thương tích 14%.
Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Tịnh (trú tại xã Lương Tài, Bắc Ninh) về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sinh (trú phường Long Bình, Đồng Nai) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên các tuyến sông, chính quyền và lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ.
Công an Hà Tĩnh triển khai các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa cháy nổ trong mùa cao điểm kinh doanh tại làng mộc Đức Thịnh (Hà Tĩnh), bảo đảm người dân yên tâm sản xuất.
Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Do không chấp hành báo hiệu đường bộ, không chú ý quan sát, giảm tốc độ nên Trần Đức Bình đã gây ra tai nạn giao thông khiến 1 người ở xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) tử vong.
Dùng mạng xã hội bôi nhọ, đe dọa gia đình doanh nghiệp để ép chuyển tiền, bị cáo Võ Công Đạt bị TAND Khu vực 1 – Hà Tĩnh tuyên phạt 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Cháy nổ với phương tiện giao thông là việc bất khả kháng nhưng người dân Hà Tĩnh có thể hạn chế mức độ thiệt hại qua các biện pháp phòng ngừa chủ động.