Hành động nhiều hơn để đem lại hạnh phúc cho mọi người

(Baohatinh.vn) - Với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”, năm nay, Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) đã được các địa phương tại Hà Tĩnh hưởng ứng với nhiều hoạt động sôi nổi. Đây cũng hoạt động nhằm hưởng ứng kỷ niệm 10 năm thực hiện Đề án Ngày Quốc tế hạnh phúc tại Việt Nam.

Video: Màn nhảy xuất sắc nhất Hội thi Dân vũ huyện Hương Khê

Tại huyện Đức Thọ, ngay từ đầu tháng 3, địa phương đã ban hành công văn hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Ngày Quốc tế hạnh phúc. Địa phương đã tích cực tuyên truyền thông qua các tin, bài trên các trang web của huyện, xã. Ngoài ra, các xã, thị trấn cũng tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng…

Hành động nhiều hơn để đem lại hạnh phúc cho mọi người

Cán bộ phòng Văn hóa - thông tin huyện Đức Thọ gặp gỡ gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn.

Năm nay, Ngày Quốc tế hạnh phúc với các khẩu hiệu chính: Hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3! Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc! Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp! Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực!... được huyện Đức Thọ tuyên truyền thông qua các hình thức truyền thông đại chúng.

Hành động nhiều hơn để đem lại hạnh phúc cho mọi người

Nhiều công sở ở Hà Tĩnh đã treo băng rôn hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Theo bà Mai Thị Ngọc Hà - Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Đức Thọ, cùng với các hoạt động tuyên truyền về Ngày Quốc tế hạnh phúc, địa phương đang lên kế hoạch cho việc ra mắt các CLB: “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu”, “Ứng xử gia đình” tại xã Liên Minh và Lâm Trung Thủy.

Từ việc ra mắt các CLB, huyện Đức Thọ đang hướng tới mục tiêu khuyến khích người dân cùng nhau chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Mỗi người dân cùng nhau hành động và nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Thời gian này, huyện Kỳ Anh cũng đang tích cực thực hiện nhiều phần việc để hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc. Huyện tập trung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế hạnh phúc; việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hành động nhiều hơn để đem lại hạnh phúc cho mọi người

Nhiều địa phương tại huyện Kỳ Anh treo băng rôn chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Ngoài ra, theo kế hoạch, huyện cũng sẽ tiến hành biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. Đồng thời, phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, cộng đồng.

Bên cạnh đó, để các nội dung tuyên truyền về Ngày Quốc tế hạnh phúc đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa rộng rãi, huyện Kỳ Anh đã lên kế hoạch tổ chức mít tinh kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc. Dự kiến, tại lễ kỷ niệm, huyện Kỳ Anh sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, thành lập CLB “Gia đình hạnh phúc” tại xã Kỳ Đồng.

Hành động nhiều hơn để đem lại hạnh phúc cho mọi người

Ra mắt CLB “Gia đình hạnh phúc” tại xã Kỳ Đồng nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Ông Nguyễn Thanh Đương, Trưởng phòng VH-TT Huyện Kỳ Anh cho biết: Đơn vị đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2023. Địa phương cũng đang chuẩn bị loa máy, pano, áp phích để tuyên truyền lưu động về những thông điệp truyền thông, các câu khẩu hiệu tuyên truyền về ngày lễ này.

Cùng với các địa phương khác trên toàn tỉnh, huyện Hương Khê đã sớm tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc. Mới đây, Phòng VH-TT phối hợp Hội LHPN huyện đã tổ chức hội thi dân vũ chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1.983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

Hành động nhiều hơn để đem lại hạnh phúc cho mọi người

Hội thi dân vũ huyện Hương Khê chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Cũng trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (từ 10 - 20/3), huyện Hương Khê đang thực hiện các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, huyện; tổ chức treo banner, khẩu hiệu tại các trục đường chính, đăng tải các tin, bài trên trang thông tin điện tử phường và Cổng thông tin điện tử huyện.

Những hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc tại các địa phương ở Hà Tĩnh đều hướng tới mong muốn mỗi người dân hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Cùng nhau xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc. Bằng các hành động cụ thể, mỗi cá nhân cùng chung tay tham gia, hưởng ứng các hoạt động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần đem lại hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hành động nhiều hơn để đem lại hạnh phúc cho mọi người

Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội thi “Bữa cơm ngày chủ nhật” mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Bà Nguyễn Thị Hệ - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VH-TT&DL) cho biết: “Để Ngày Quốc tế hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực, chúng tôi đã có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Các hoạt động được triển khai với nhiều hình thức phù hợp. Qua các hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về Ngày Quốc tế hạnh phúc, từ đó có hành động thiết thực về xây dựng hạnh phúc trong gia đình cộng đồng và toàn xã hội”.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Quốc gia chỉ làm việc 4 ngày/tuần

Quốc gia chỉ làm việc 4 ngày/tuần

Tuần làm việc ngắn cùng hệ thống phúc lợi hấp dẫn giúp Hà Lan giữ vững lực lượng lao động, trong khi văn hóa làm việc cường độ cao tại Mỹ lại đẩy nhiều nhân sự rời bỏ thị trường.
Nữ gen Z mê quảng bá đặc sản Hà Tĩnh

Nữ gen Z mê quảng bá đặc sản Hà Tĩnh

Với niềm đam mê khám phá ẩm thực và mong muốn quảng bá đặc sản quê hương, Nguyễn Thị Minh Anh (thành viên nhóm Hà Tĩnh Review) là gương mặt quen thuộc trong nhiều video trải nghiệm tại các làng nghề, quán ăn, điểm đến trên địa bàn tỉnh.
Say nguội - cú lừa 'chết người' của hệ thần kinh

Say nguội - cú lừa 'chết người' của hệ thần kinh

Tùng, 40 tuổi, luôn tự hào là người tỉnh táo nhất sau mọi cuộc nhậu, trong khi bạn bè nói líu lưỡi, đổ gục xuống bàn hoặc lảo đảo tìm đường vào nhà vệ sinh, anh vẫn điều khiển cuộc chơi tỉnh như sáo.
Người trẻ giữ hồn Tết Việt

Người trẻ giữ hồn Tết Việt

Không ồn ào hay phô trương, người trẻ Hà Tĩnh gói bánh chưng, trang hoàng nhà cửa, diện áo dài… để góp phần gìn giữ và lan tỏa Tết Việt giữa đời sống hiện đại.
Thú vị trend uống nước... ăn luôn cả ly

Thú vị trend uống nước... ăn luôn cả ly

Không chỉ thưởng thức đồ uống, trào lưu “uống nước xong ăn luôn cả ly” với chiếc cốc làm từ bánh ốc quế đang trở thành lựa chọn cho những ai yêu thích trải nghiệm mới lạ tại Hà Tĩnh.
Gen Z loay hoay "ứng phó" với... Tết

Gen Z loay hoay "ứng phó" với... Tết

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh loay hoay giữa công việc cuối năm và những áp lực vô hình từ các cuộc gặp gỡ họ hàng, với nỗi lo về thu nhập, hôn nhân và quà cáp ngày Tết.
Người trẻ làm thêm: Những áp lực vô hình

Người trẻ làm thêm: Những áp lực vô hình

Hiện nay, nhiều học sinh, sinh viên tại Hà Tĩnh đã chủ động đi làm thêm để tự lập. Tuy nhiên, đằng sau lựa chọn tích cực ấy cũng xuất hiện không ít áp lực đáng suy ngẫm.
Người trẻ Hà Tĩnh mạnh tay chi cho hoạt động thể thao

Người trẻ Hà Tĩnh mạnh tay chi cho hoạt động thể thao

Từ thuê sân, mua dụng cụ thể thao hay đăng ký các gói tập cá nhân, ngày càng nhiều người trẻ trên địa bàn Hà Tĩnh sẵn sàng dành khoản tiền không nhỏ cho các hoạt động thể thao, coi đây là một phần chi tiêu cần thiết trong lối sống hiện đại.