Hiểu rõ giá trị cao tốc Bắc - Nam mang lại, người dân TX Kỳ Anh đồng thuận bàn giao mặt bằng

(Baohatinh.vn) - Mất tư liệu sản xuất lẫn đất ở nhưng 100% hộ dân tại xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao để đẩy nhanh công tác GPMB. Tất cả đều mong muốn dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vũng Áng - Bùng qua địa bàn sớm được triển khai.

Dự án thành phần cao tốc đoạn Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Bùng (Quảng Bình) dài 56,3 km thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, có điểm đầu tại km586+200 giao km23 của QL 12C thuộc địa phận xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) và điểm cuối tại km 624+450 thuộc địa phận xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); đoạn qua Hà Tĩnh dài 13 km (huyện Kỳ Anh 4 km và TX Kỳ Anh 9 km).

Hiểu rõ giá trị cao tốc Bắc - Nam mang lại, người dân TX Kỳ Anh đồng thuận bàn giao mặt bằng

Phối cảnh dự án cao tốc đoạn Vũng Áng - Bùng giai đoạn hoàn chỉnh.

Toàn bộ 9km của đoạn cao tốc Vũng Áng - Bùng đi qua TX Kỳ Anh đều nằm trên địa bàn xã Kỳ Hoa, gồm các thôn: Hoa Tiến, Hoa Sơn và Hoa Tân. Việc bàn giao mốc GPMB cho thị xã Kỳ Anh được chia làm 2 đợt: đợt 1 là hơn 6,2 km, đợt 2 gần 2,8km.

Theo thống kê sơ bộ, đợt 1, toàn xã có 95 hộ dân bị ảnh hưởng về đất ở (2,4 ha), đất lâm nghiệp (57,59 ha) và đất nông nghiệp (1,51 ha), trong đó có 12 hộ dân sẽ di dời tái định cư; đợt 2 có 21,3 ha diện tích rừng phòng hộ của BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh và 2 hộ dân tham gia trồng rừng tại thôn Hoa Sơn.

Đến thời điểm hiện tại, TX Kỳ Anh đã hoàn thành 100% công tác kiểm kê, đo vẽ cho 95/95 hộ (đợt 1) cần phải GPMB. Trong đó, 14 hộ ảnh hưởng nhà cửa, công trình, vật kiến trúc; 80 hộ ảnh hưởng đất lúa, màu, cây lâm nghiệp; 1 hộ có 3 ngôi mộ bị ảnh hưởng. Tất cả các hộ đều đồng thuận với chủ trương chung và mong muốn dự án sớm được triển khai.

Hiểu rõ giá trị cao tốc Bắc - Nam mang lại, người dân TX Kỳ Anh đồng thuận bàn giao mặt bằng

Ông Lộc (ngoài cùng bên phải) và cán bộ thôn, xã kiểm tra mốc địa giới GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua phần đất của gia đình.

Ông Trần Xuân Lộc (thôn Hoa Sơn, xã Kỳ Hoa) chia sẻ: “Sau nhiều ngày được nghe các thông tin về dự án cao tốc Bắc - Nam, tôi đã hiểu rõ ý nghĩa của dự án. Là 1 trong 3 hộ của thôn thuộc diện di dời tái định cư, phải rời ngôi nhà gắn bó với mình gần cả cuộc đời, tôi cũng có nhiều băn khoăn, tiếc nuối nhưng khi hiểu rõ giá trị mà dự án mang lại cho quê hương, chúng tôi rất đồng thuận. Hy vọng, Nhà nước sẽ có chính sách phù hợp để hỗ trợ các gia đình bị di dời”.

Trong 3 thôn có đoạn tuyến cao tốc đi qua, Hoa Sơn là địa bàn dài nhất với 6,8km, 44 hộ ảnh hưởng, phải GPMB 47,5 ha các loại đất nông nghiệp, đất ở và đất lâm nghiệp; 3 hộ phải di dời tái định cư. Hiện nay, thôn Hoa Sơn cùng Hội đồng GPMB đã hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản, diện tích đất bị ảnh hưởng đợt 1 là 4,1 km. Hầu hết người dân đều đồng thuận, hỗ trợ tích cực trong quá trình kiểm đếm tài sản để GPMB.

Hiểu rõ giá trị cao tốc Bắc - Nam mang lại, người dân TX Kỳ Anh đồng thuận bàn giao mặt bằng

Toàn bộ ngôi nhà và diện tích vườn của gia đình ông Lộc nằm trong dự án.

Ông Nguyễn Văn Mến - Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Hoa Sơn chia sẻ: “Để tạo đồng thuận của người dân trước chủ trương lớn, ngay sau những cuộc họp ở xã, chúng tôi đã tổ chức 3 cuộc họp ở thôn để thông tin trực tiếp đến bà con. Bên cạnh đó, ban cán sự thôn phân công cán bộ đến từng nhà bị ảnh hưởng để vận động, tuyên truyền, đặc biệt là các hộ dân phải di dời tái định cư thì phải đến nhiều lần để vận động, chia sẻ với bà con”.

Cùng là địa bàn có đường cao tốc Bắc - Nam đi qua (1,5km), những ngày này, tại thôn Hoa Tiến, loa truyền thanh của thôn tiếp tục thông tin về dự án, tiến độ kiểm đếm GPMB của toàn thôn và toàn xã. Đến nay, toàn thôn đã hoàn thành công tác kiểm đếm ở tất cả 41 hộ với 18,4 ha đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở phải GPMB.

Hiểu rõ giá trị cao tốc Bắc - Nam mang lại, người dân TX Kỳ Anh đồng thuận bàn giao mặt bằng

Ngoài các cuộc họp xã, thôn, các tổ vận động còn "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền cho người dân hiểu rõ chủ trương triển khai dự án trọng điểm quốc gia. Trong ảnh: Tổ vận động của xã Kỳ Hoa trò chuyện với bà Doãn Thị Bưởi (áo đen, bên trái) ở thôn Hoa Tiến, sau khi hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản.

Gia đình bà Doãn Thị Bưởi (thôn Hoa Tiến) có 400m2 đất ở và hơn 2.000m2 đất vườn đều nằm trong mốc GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam. Mảnh vườn của bà Bưởi đã được đầu tư khá dày công để làm vườn mẫu. Mặc dù tiếc công sức vun trồng bao nhiêu năm nhưng để dự án sớm triển khai, gia đình bà đã đồng thuận chủ trương và phối hợp hoàn thành việc kiểm đếm tài sản GPMB.

Bà Bưởi cho hay: “Gia đình tôi phải di dời tái định cư nên cũng rất tiếc công sức đã tạo dựng tại đây. Thời điểm đầu thực sự không muốn đi, tuy nhiên, qua nghe tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, qua các cuộc họp thông qua chủ trương dự án, chúng tôi đã hiểu rõ và rất đồng tình, ủng hộ việc triển khai dự án. Đến thời điểm này, các thủ tục liên quan để bàn giao mặt bằng đã được gia đình hoàn tất”.

Hiểu rõ giá trị cao tốc Bắc - Nam mang lại, người dân TX Kỳ Anh đồng thuận bàn giao mặt bằng

Bà Đào Thị Huệ - Bí thư kiêm Trưởng thôn Hoa Tiến thường xuyên thông tin đến người dân về dự án cao tốc Bắc - Nam qua loa truyền thanh.

Ông Hoàng Minh Tâm - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa chia sẻ: “Thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã Kỳ Anh, xã đã thành lập ban chỉ đạo, tổ GPMB. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương nên địa phương đã chủ động, quyết tâm, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động. Cùng với các hoạt động tuyên truyền chung, các thành viên trong tổ cũng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động. Đến nay, 100% người dân ở 3 thôn đều đồng thuận cao. Công tác kiểm đếm tài sản, đo vẽ đã hoàn thành. Tất cả tập trung dồn sức để đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng, đảm bảo thi công đúng tiến độ”.

Hiểu rõ giá trị cao tốc Bắc - Nam mang lại, người dân TX Kỳ Anh đồng thuận bàn giao mặt bằng

Toàn cảnh thôn Hoa Tiến từ trên cao - nơi dự án cao tốc Bắc Nam sẽ chạy qua 1,5km.

Mất đi tư liệu sản xuất, phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn đối với nhiều người dân không phải việc dễ dàng nhưng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã giúp người dân nắm, hiểu rõ tầm quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia và tin tưởng, đồng thuận với chủ trương của Chính phủ. Bên cạnh đó, công tác kiểm đếm tài sản của người dân trong vùng bị ảnh dự án được thực hiện công khai, minh bạch đã giúp địa phương duy nhất của thị xã Kỳ Anh có dự án đi qua sớm hoàn thành công tác GPMB.

Hiểu rõ giá trị cao tốc Bắc - Nam mang lại, người dân TX Kỳ Anh đồng thuận bàn giao mặt bằng

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tham gia công tác vận động GPMB tại xã Kỳ Hoa. Trong ảnh: Đoàn vận động của thị xã Kỳ Anh và xã Kỳ Hoa vận động GPMB tại gia đình ông Đào Minh Hải ở thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa.

Đợt 2 mới chỉ tiến hành cắm mốc, hiện đang chờ BQL dự án tiến hành bàn giao mốc GPMB cho thị xã Kỳ Anh, dự kiến vào cuối tháng 4/2022 sẽ tiến hành công tác kiểm đếm. Xã Kỳ Hoa chuẩn bị mọi điều kiện tốt để di dời hộ dân bị ảnh hưởng tới khu tái định cư Đập Me (thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa).

Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa Hoàng Minh Tâm

Tin liên quan:

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

“Nút thắt” mặt bằng cuối cùng đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh về đích trước 30/8, đáp ứng yêu cầu cấp bách về kết nối hạ tầng KKT Vũng Áng.
Giải bài toán liên kết FDI với doanh nghiệp trong nước

Giải bài toán liên kết FDI với doanh nghiệp trong nước

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế

Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế

Từ 1/7/2026, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm sẽ thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân. Người lao động còn có thể được giảm trừ thêm chi phí y tế, giáo dục, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp

Trong dòng chảy phát triển kinh tế của Hà Tĩnh, cộng đồng doanh nghiệp luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đồng hành trên hành trình ấy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ là nơi kết nối, sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực để doanh nghiệp bền bỉ vượt khó vươn lên.
6 tháng năm 2026: Hà Tĩnh đón hơn 3 triệu lượt du khách

6 tháng năm 2026: Hà Tĩnh đón hơn 3 triệu lượt du khách

Với việc đón 3,045 triệu lượt khách tham quan trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc, góp phần tạo động lực hoàn thành mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách trong năm.
 Tài chính thị trường ngày 29/6: Rơm rạ, CO₂ trở thành nguồn thu mới

Tài chính thị trường ngày 29/6: Rơm rạ, CO₂ trở thành nguồn thu mới

Không chỉ rơm rạ, ngay cả CO₂ cũng đang được nhiều doanh nghiệp thu hồi để tạo giá trị, mở ra hướng phát triển kinh tế xanh và tăng thêm nguồn thu từ những tài nguyên từng bị bỏ phí. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!