Hoàn thành đưa 22 tấn quà tết ra nhà giàn DK1

(Baohatinh.vn) - Sau hải trình 15 ngày trên biển, tàu Trường Sa 04 và tàu Trường Sa 16 đã hoàn thành nhiệm vụ chở 22 tấn quà gồm hàng hóa, nhu yếu phẩm ra cho cán bộ, chiến sĩ tại các nhà giàn DK1 đón tết Giáp Thìn.

Hoàn thành đưa 22 tấn quà tết ra nhà giàn DK1

Tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 16 chở 2 đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1

Chiều 23/1, tại cầu cảng 129 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tổng kết chuyến đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, tàu trực, Trạm Radar 590, các cơ quan dân chính Đảng, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tá Trần Hồng Hải - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chủ trì buổi lễ. Tham dự đón đoàn còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng cùng nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương.

Hai đoàn công tác đã vượt hàng nghìn hải lý đến thăm, tặng những món quà tết thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, quân chủng, Vùng 2 Hải quân và Nhân dân cả nước đối với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đoàn đã đi thăm, chúc tết 15 Nhà giàn DK1, 7 tàu trực trên thềm lục địa phía Nam và quân dân huyện Côn Đảo, trong đó tiếp cận được 4/15 nhà giàn.

Hoàn thành đưa 22 tấn quà tết ra nhà giàn DK1

Trong điều kiện sóng to, gió lớn, các đoàn công tác phải “chúc Tết qua loa, tặng quà qua dây” cho các chiến sĩ Nhà giàn DK1

22 tấn hàng hóa gồm các mặt hàng, nhu yếu phẩm được chuẩn bị theo tiêu chuẩn tết của Bộ Quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ đón tết Nguyên đán như: lợn, gà, gạo nếp, lá dong, đậu xanh, hoa mai, hoa đào, mứt, bánh kẹo... đã được 2 đoàn chuyển đầy đủ đến tay cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 và tàu trực, quân dân huyện Côn Đảo. Hoàn cảnh sóng to gió lớn, nhiều phương án khác nhau đã được đưa ra để bằng mọi cách mang tết lên các nhà giàn.

Qua đó, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 cùng quân dân huyện Côn Đảo vui xuân, đón tết; tiếp thêm niềm tin, động viên các cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng chiến đấu, vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong điều kiện sóng to, gió lớn, có những đại biểu, phóng viên mới đi biển lần đầu nhưng các thành viên của 2 đoàn công tác đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, luôn quán triệt mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên; chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoàn thành đưa 22 tấn quà tết ra nhà giàn DK1

Đoàn công tác số 1 do Đại tá Trần Hồng Hải - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn thăm và chúc tết các chiến sĩ Nhà giàn DK1/10

Đại tá Trần Hồng Hải - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chúc mừng thành công của chuyến công tác; đồng thời, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của các thành viên trong đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 04, tàu Trường Sa 16.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đề nghị các phóng viên, thông qua tác phẩm báo chí kịp thời truyền tải sinh động, chân thực đến đồng bào cả nước về cuộc sống, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, các con tàu trực và lực lượng công tác trên tuyến đầu Tổ quốc. Qua đó, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân”.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng đã khen thưởng 10 tập thể và 55 cá nhân, trong đó có phóng viên Báo Hà Tĩnh vì đã có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ đi thăm, chúc tết nhà giàn DK1, tàu trực và quân, dân huyện Côn Đảo nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024.

Hoàn thành đưa 22 tấn quà tết ra nhà giàn DK1

Phóng viên Báo Hà Tĩnh (thứ 5 từ phải sang) được trao tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong chuyến công tác.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.