Học Bác, đội trưởng tham mưu hay, tổng hợp giỏi, nói và viết ngắn gọn

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xuất hiện nhiều cá nhân mẫu mực. Đại úy Nguyễn Đức Hoàng, Đội trưởng Đội Tham mưu - Tổng hợp là một điển hình.

Học Bác, đội trưởng tham mưu hay, tổng hợp giỏi, nói và viết ngắn gọn

Đại úy Nguyễn Đức Hoàng thường một mình nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Sinh ra tại miền quê đất học Thạch Châu (Lộc Hà), từ khi còn nhỏ, Nguyễn Đức Hoàng đã có ước mơ lớn lên sẽ trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Tâm nguyện đó đã trở thành hiện thực khi anh thi đỗ vào trường Học viện An ninh nhân dân.

Sau 4 năm miệt mài học tập, Hoàng tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và được phân công về công tác tại Đội Tham mưu - Tổng hợp Công an huyện Lộc Hà. Với cương vị, chức trách được giao, anh luôn nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần không nhỏ làm nên thành tích chung của đơn vị.

Với đặc thù công việc là tham mưu tổng hợp, đòi hỏi quá trình thực hiện nhiệm vụ phải có tính kiên trì, nhẫn nại, chính xác, kịp thời nhưng không kém phần linh hoạt, khoa học và hiệu quả, Nguyễn Đức Hoàng đã tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu về chuyên môn. Đặc biệt, học và làm theo Bác, Đại úy Nguyễn Đức Hoàng đã thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức của Người, nhất là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn lí luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Hằng tuần, hằng tháng, anh đều xây dựng kế hoạch làm việc theo từng giai đoạn cụ thể, sao cho việc triển khai nhiệm vụ được thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất.

Trong công việc, Đại úy Hoàng luôn sẵn sàng chia sẻ với đồng đội những kinh nghiệm hay, góp những ý kiến sâu sắc. Đối với những chiến sĩ mới, anh nhiệt tình chỉ bảo cặn kẽ...

Quá trình công tác, Đại úy Nguyễn Đức Hoàng đã tham mưu cho Đảng ủy, cơ quan xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, phương án hành động trong các lĩnh vực, đạt hiệu quả cao. Nhiều phương án đã thực hiện thành công, được cơ quan cấp trên đánh giá cao.

Học Bác, đội trưởng tham mưu hay, tổng hợp giỏi, nói và viết ngắn gọn

Đại úy Nguyễn Đức Hoàng luôn gần gũi, sẵn sàng chia sẻ với đồng đội những kinh nghiệm hay, những góp ý bổ ích trong những lần giao ban, triển khai nhiệm vụ mới...

Với những cống hiến trong quá trình công tác, Đại úy Nguyễn Đức Hoàng ngày càng được cấp ủy, chỉ huy đơn vị và đồng đội tín nhiệm bầu giữ vị trí Đội phó rồi Đội trưởng kiêm Bí thư Chi bộ Đội Tham mưu - Tổng hợp.

Dù khối lượng công việc lớn, kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác nhưng Đại úy Hoàng chưa bao giờ nhụt chí, nản lòng, buông lơi công việc. Lĩnh vực nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liên tục anh được tập thể vinh danh chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao tặng nhiều giấy khen; năm 2016 được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.