Học kỹ năng sử dụng mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baohatinh.vn) - Gần 350 cán bộ công đoàn các cấp ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã được trang bị kiến thức sử dụng mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

Nội dung này được thực hiện trong chương trình tập huấn nghiệp vụ công đoàn do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Xuyên tổ chức ngày 14/11.

Học kỹ năng sử dụng mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Gần 350 cán bộ công đoàn các cấp huyện Cẩm Xuyên tham dự tập huấn

Trong chương trình tập huấn, cán bộ công đoàn các cấp được cung cấp những nội dung quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang hướng tới tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch đang tăng cường thực hiện nhiều âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước với các thủ đoạn tinh vi, trong đó, tập trung rất lớn trên không gian mạng xã hội.

Học kỹ năng sử dụng mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ông Hoàng Văn Thanh - báo cáo viên Trung ương, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi về kỹ năng sử dụng mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tại hội nghị tập huấn, báo cáo viên Trung ương đã cung cấp những nội dung liên quan đến kỹ năng, các thao tác bảo mật tài khoản để đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, nhất là facebook, zalo.

Học kỹ năng sử dụng mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Học viên tập trung lắng nghe và ghi chép

Lồng ghép với chuyển tải nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, báo cáo viên Trung ương nhấn mạnh 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nghị quyết nêu, đồng thời nêu rõ những việc nên và không nên chia sẻ đối với những thông tin trên môi trường internet.

Học kỹ năng sử dụng mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những việc không nên tương tác trên mạng xã hội

Bằng những thông tin nội bộ từ Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp, cán bộ công đoàn được cung cấp tỷ lệ tin giả trên mạng xã hội (gần 70% tin giả trên mạng xã hội), các nội dung cụ thể về tin giả liên quan đến an ninh đất nước, vấn đề biển Đông, dự án Formosa Hà Tĩnh…

Từ những nội dung quan trọng đó, báo cáo viên Trung ương đã hướng dẫn cán bộ công đoàn cách thức nắm bắt dư luận xã hội trên mạng xã hội, phân biệt dư luận xã hội với tin đồn, cách thức đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc.

Cán bộ công đoàn cũng được cung cấp các thông tin cụ thể, có sức thuyết phục về số liệu liên quan đến lợi nhuận của các công ty truyền thông thông qua tương tác của người dùng, từ đó lý giải các hiện tượng như Khá Bảnh, Phúc XO… và cách kiếm tiền phi pháp.

Học kỹ năng sử dụng mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Học viên sử dụng ngay smartphone để thực hành, đồng thời ghi chép những nội dung bài giảng

Thông qua môi trường internet, cán bộ công đoàn hiểu rõ thêm những trang website giả mạo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các thông tin bịa đặt về lãnh đạo Đảng, Nhà nước; việc cắt ghép các hình ảnh với ý đồ chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương – giáo như cắt ghép hình ảnh giáo dân đòi thả tự do cho Khá Bảnh trên facebook.

Cùng với đó, cán bộ công đoàn được hướng dẫn các nguyên tắc sử dụng mạng xã hội an toàn; cách thức đấu tranh, phản bác các lực lượng thù địch; những phương pháp tuyên truyền có lợi ích.

Học kỹ năng sử dụng mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh Lê Thị Bình trao đổi về công tác tổ chức của công đoàn các cấp

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn ở Cẩm Xuyên diễn ra trong 1 ngày với 4 chuyên đề: Công tác tổ chức bộ máy của hệ thống tổ chức công đoàn; công tác tài chính công đoàn; kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các âm mưu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!