(Baohatinh.vn) - Dùng phương tiện nguy hiểm tấn công nhau, 3 bị cáo đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 12 năm tù về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Sáng 29/7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử các bị cáo Nguyễn Quang Huy về tội “Giết người”, Trần Hồng Phúc và Nguyễn Tuấn Vũ về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Trần Hồng Phúc (SN 2005, trú xã Đức Thọ) và Nguyễn Trần Mạnh (SN 2005, trú xã Đức Đồng) vốn xảy ra mâu thuẫn từ trước. Vì vậy, vào lúc 18h30' ngày 18/4/2024, khi nhìn thấy Mạnh cùng Nguyễn Quang Huy (SN 2002, trú xã Đức Đồng) và Nguyễn Tuấn Vũ (SN 2007, em trai Huy) đi qua gara sửa chữa ô tô Huỳnh Spa (ở khu vực cầu Kênh, xã Đức Thọ) thì Phúc lấy một cây xiên làm bằng kim loại, đầu nhọn (gọi là cây xiên ba dùng để đánh cá) rồi rủ Phan Hoàng Dương (SN 2009, trú xã Đức Thọ) chạy xe máy đuổi theo.
Đến đường đê La Giang (thuộc khối phố 4, xã Đức Thọ) 2 nhóm xông đánh nhau. Phúc đã sử dụng cây xiên đâm hướng về phía xe của Mạnh, Huy, Vũ khiến Huy và Vũ bị ngã xuống lề đường; Mạnh lái xe bỏ chạy.
Không đuổi kịp Mạnh, Dương và Phúc quay lại với ý định tiếp tục tấn công 2 anh em Huy, Vũ. Ngay lúc đó, Huy đã nhặt 1 viên gạch lát vỉa hè ném trúng vào phía bên trái đầu của Dương khiến Dương bất tỉnh; kết quả giám định sau đó bị tổn thương cơ thể 88%.
Các bị cáo khai báo hành vi của mình trước hội đồng xét xử.
Quá trình điều tra và các tài liệu của các cơ quan chức năng đã xác định: Trong vụ án này, Nguyễn Quang Huy đã thực hiện hành vi ném gạch trúng (phương tiện nguy hiểm) vào vùng đầu Phan Hoàng Dương khiến người này bị tổn thương cơ thể 88%; việc Dương không chết là do được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Còn Trần Hồng Phúc được xác định là người khởi sự, trực tiếp thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng; bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ là người tham gia trực tiếp hành vi gây rối trật tự công cộng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi, mong được HĐXX cho hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quang Huy 8 năm tù giam về tội “Giết người”; Trần Hồng Phúc 3 năm tù giam và Nguyễn Tuấn Vũ 12 tháng tù treo cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Tâm lý chủ quan trên đường nông thôn ở Hà Tĩnh đang khiến nhiều người xem nhẹ an toàn giao thông, dần biến những vi phạm thành thói quen, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
Sau khi tẩu thoát một chặng đường dài hàng trăm cây số bằng xe ô tô chạy từ một xã miền núi ở TP Đồng Nai ra đến Khánh Hòa, đối tượng Võ Sỹ Nghĩa (SN 1980, trú tại xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị truy chặn, bắt giữ tại một trạm thu phí đường bộ.
Lực lượng Công an xã Lệ Thủy (Quảng Trị) phát hiện 2 công dân N. T. D (sinh năm 1991) và P. T. H. D (sinh năm 1981), tham gia sinh hoạt với nhóm mang tên “Hội thánh đức chúa trời mẹ”.
Viện KSND khu vực 4 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Khắc Ngọc (SN 1995, trú tại thôn Long Phú, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Cảnh sát giao thông ghi nhận nhiều lỗi của tài xế lái xe đầu kéo kèm rơ moóc chở phế liệu, làm rơi vật sắc nhọn trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khiến hơn 100 ô tô thủng lốp.
Hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm giúp cán bộ, giáo viên và học sinh ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH và phòng, chống đuối nước.
Xe điện gấp gọn ngày càng được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vì nhiều tiện lợi. Tuy nhiên, vấn đề bảo đảm an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện này đang được đặt ra.
Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”.
3 đối tượng ở xã Cẩm Lạc và xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị tạm giam để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Quả bom được phát hiện ở trang trại của một hộ dân tại xã Kỳ Khang (tỉnh Hà Tĩnh), là loại bom nổ phá, dài 1,8 m, đường kính 35 cm, nặng khoảng 113 kg.
Hệ thống biển báo và vạch kẻ đường ở một số tuyến đường trên địa bàn Hà Tĩnh chưa được tổ chức đồng bộ, nơi thiếu, nơi thừa, nơi bất hợp lý, làm giảm hiệu quả điều tiết giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Ngành tư pháp Hà Tĩnh đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trong khi khối lượng công việc lớn, áp lực ngày càng gia tăng dẫn đến việc khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Theo cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh, trong 7 tháng đầu năm 2026, hệ thống tài khoản ngân hàng của các đối tượng mua bán ma túy "cỏ" ghi nhận hơn 9.000 lượt giao dịch, tổng giá trị trên 10 tỷ đồng.
Hơn 10 năm nổi tiếng trên mạng xã hội, Huấn Hoa Hồng xây dựng hình ảnh "giang hồ mạng" gắn liền những màn khoe tiền, xe sang, phát ngôn về nghĩa khí và các buổi "dạy đạo lý" gây tranh cãi.
Từ năm 2023, những kẻ lừa đảo đã sử dụng trái phép tên tuổi, hình ảnh và bài thuốc gia truyền của lương y Triệu Sỹ Điền để quảng bá, bán trực tuyến các sản phẩm hỗ trợ điều trị sinh lý nam trên mạng xã hội Facebook, thu về hơn 120 tỷ đồng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND xã Kỳ Anh cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục nguy cơ sạt lở trên tuyến đường Đồng Trung.
Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Võ Xuân Trường - Giám đốc Công ty cổ phần Mekolor.
Hà Quang Phước bị cáo buộc pha trộn thuốc tân dược có thành phần giảm đau vào thuốc Đông y, đóng gói, dán nhãn “Thuốc Đông y gia truyền” để bán cho người bệnh.
Tại Hà Tĩnh, các mặt công tác bảo đảm an ninh mạng được triển khai đồng bộ. Theo đó, Tiểu ban An ninh mạng tỉnh được thành lập; Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh đưa vào hoạt động hiệu quả...
Hệ thống PCCC tại các chung cư ngày càng được đầu tư đồng bộ, nhưng một khu chung cư chỉ thực sự an toàn khi mỗi cư dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC.
Từ tháng 4/2026, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh triển khai hòm thư điện tử tố giác tội phạm trên hai tuyến biên giới để nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý các tình huống.
Cháy lớn khiến chợ Biên Hoà với khoảng 300 ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang, hàng hoá thành than, mái tôn, cửa cuốn cong vênh, đổ sập, một số tiểu thương thất thần vì trắng tay.
Cùng với tập trung đấu tranh, xử lý với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh đã triển khai tuyên truyền giúp người dân không "sập bẫy" các chiêu trò lừa đảo.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền") và Nguyễn Thành Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam) về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".
Người dùng mạng xã hội, nhất là người trẻ ở Hà Tĩnh cần tỉnh táo trước mỗi tương tác, bởi chỉ một câu bông đùa hay việc đưa mâu thuẫn lên livestream trong một số trường hợp cụ thể có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!