Hương Sơn huy động toàn dân tham gia trực gác lửa rừng

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình nắng nóng gay gắt, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã và đang huy động toàn dân tham gia trực gác lửa rừng, nhất là tại những vùng rừng trọng điểm dễ cháy trên địa bàn.

Một ngày tại chòi canh lửa…

Chòi canh lửa Hòa Bảy đứng “lênh khênh” từ nhiều năm nay trên khu đất cao thuộc xã Kim Hoa (Hương Sơn). Đứng trên chòi này có thể dễ dàng quan sát mọi động tĩnh của nhiều xã quanh vùng…

Hương Sơn huy động toàn dân tham gia trực gác lửa rừng

Tổ trực gác lửa rừng tại chòi canh lửa Hòa Bảy.

Theo anh Nguyễn Huy Văn – Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm địa bàn Sơn Châu, một ngày đứng trực trên chòi này bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc “không còn nhìn thấy gì”.

“13 anh em chúng tôi đã thay nhau đứng trực trên cái chòi canh này từ ngày 1/5/2020 và sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2020, đúng theo phương án đã xây dựng. Nhiệm vụ của những người trực canh tại chòi là quan sát bốn phía nhằm phát hiện sớm những nguy cơ xảy cháy trên những cánh rừng để kịp thời thông báo về ban chỉ đạo các cấp…”.

Hương Sơn huy động toàn dân tham gia trực gác lửa rừng

Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn phối hợp với chính quyền địa phương về tận các chủ rừng là hộ gia đình để tuyên truyền và thực hiện PCCCR.

Chứng kiến từng tốp 2 - 3 người một kíp trực đứng trên chòi chót vót được lợp bằng tôn giữa tiết trời 40 độ C mới thấy được sự vất vả của những người trực gác lửa rừng.

“Những hôm trời không có gió, hoặc chỉ gió Lào thì chẳng khác nào đứng trong lò bát quái. Lúc đầu thì đẫm mồ hôi, sau thì áo quần khô quắt lại. Nước uống mấy cũng chẳng đủ…”, anh Long, một thành viên của kíp trực, tâm sự.

Ngày 26/5 vừa qua, cũng chính từ sự cần mẫn, nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chòi canh lửa Hòa Bảy đã phát hiện và báo cáo kịp thời điểm phát lửa tại xã Sơn Trung, góp phần ngăn chặn thành công một vụ cháy rừng.

Hương Sơn huy động toàn dân tham gia trực gác lửa rừng

Kiểm lâm huyện, kiểm lâm địa bàn và người dân địa phương tổ chức tuần tra canh lửa rừng vào những ngày nắng nóng.

Được biết, tại các chòi canh lửa trên địa bàn Hương Sơn đều có sự phối hợp lực lượng gồm: Kiểm lâm, chủ rừng và địa phương. Việc phối hợp trên không chỉ huy động được đông đảo lực lượng, nhất là trong cộng đồng dân cư mà còn nhiều thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ khó khăn này.

Trên 300 điểm trực gác lửa

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn Nguyễn Văn Thành, ngoài lực lượng canh tại chòi, qua kiểm tra cho thấy, 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thực hiện nghiêm việc bố trí lực lượng trực gác tại các điểm theo phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đã được Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững huyện duyệt. Riêng Hạt Kiểm lâm huyện thực hiện trực 100% con số.

Cùng theo ông Thành, tính trung bình mỗi địa phương trong huyện đều bố trí trên 10 điểm trực gác lửa rừng, với lực lượng trực 24/24/ngày/tuần, bắt đầu từ 1/5 – 30/9/2020.

Tín hiệu đáng mừng là các chủ rừng, hộ gia đình tại các địa phương trên địa bàn Hương Sơn đều cử người tham gia vào các tổ trực gác lửa rừng. Đây cũng chính là lực lượng đông đảo, tích cực trong PCCCR tại các địa phương.

Điểm tích cực nữa ở huyện miền núi này là các đơn vị chủ rừng lớn trên địa bàn luôn đóng vai trò nòng cốt, đi đầu trong công tác PCCCR nói chung, trực gác lửa rừng nói riêng.

Chẳng hạn, tại Ban quản lý Rừng phòng hộ (BQL RPH) Sông Ngàn Phố, mỗi năm trích hàng trăm triệu đồng để tu bổ, xây dựng mới các công trình PCCCR, trong đó có chòi canh lửa.

Hương Sơn huy động toàn dân tham gia trực gác lửa rừng

Nhờ phát hiện sớm điểm phát lửa từ chòi canh, lực lượng chữa cháy đã kịp thời dập tắt đám cháy, không để lan ra diện rộng.

Theo ông Nguyễn Hữu An – Trưởng BQL RPH Sông Ngàn Phố, hằng năm, trên phương án PCCCR được phê duyệt, đơn vị luôn ưu tiên trong việc bố trí lực lượng, kinh phí và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ PCCCR, trong đó có trực gác lửa rừng. Ngoài việc phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, tổ chức thực hiện, đơn vị luôn quan tâm và xem các hộ nhận khoán, hợp đồng bảo vệ là lực lượng nòng cốt tại hàng chục điểm trực gác lửa rừng, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất xẩy ra cháy rừng, thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!