Khỏi cần ly hương, thanh niên Hương Khê vẫn có thể làm giàu ở quê

(Baohatinh.vn) - Không như các địa phương khác có số lượng thanh niên ly hương nhiều, tuổi trẻ Hương Khê (Hà Tĩnh) đã biết tận dụng lợi thế địa phương, xây dựng gần 300 mô hình kinh tế cho thu nhập cao.

Khỏi cần ly hương, thanh niên Hương Khê vẫn có thể làm giàu ở quê

Với lợi thế đất rừng đồi rộng lớn, nhiều thanh niên đầu tư trồng cam, bưởi Phúc Trạch

Nhờ đức tính cần cù và đầu tư đúng hướng trên quê hương, anh Nguyễn Văn Tiềm (xã Lộc Yên) đã thành công từ mô hình trồng cây ăn quả. Năm 2013, nhận thấy diện tích đất đồi núi rộng lớn, anh Tiềm đã đầu tư gần 2 tỷ đồng cải tạo hơn 4,4 ha vườn đồi, trồng hơn 2.000 gốc cam và 1.000 gốc bưởi Phúc Trạch.

Trong quá trình xây dựng mô hình, ngoài việc học hỏi kinh nghiệm trồng bưởi Phúc Trạch ở các hộ dân trong xã, anh còn mày mò, áp dụng tiến bộ KHKT vào chăm sóc cây trồng trên vùng đất đồi núi, nhất là trong khâu tưới tiêu. Nhờ đầu tư bài bản nên cam và bưởi của anh Tiềm đều sinh trưởng và phát triển tốt. Năm 2017, vườn cam bưởi của anh cho thu hoạch vụ bói đầu tiên thu về 300 triệu đồng; vụ cam bưởi năm nay nếu thuận lợi, được giá, anh sẽ thu về trên 1 tỷ đồng.

Ngoài anh Tiềm, hiện trên địa bàn xã Lộc Yên có khoảng gần 50 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Các mô hình của thanh niên Lộc Yên chủ yếu là trồng rừng, trồng cây ăn quả có múi và chăn nuôi gà, lợn.

Khỏi cần ly hương, thanh niên Hương Khê vẫn có thể làm giàu ở quê

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhiều thanh niên Hương Khê đã áp dụng tiến bộ KHKT, đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả cao. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng một mô hình kinh tế thanh niên vừa ra mắt trên địa bàn huyện.

Theo anh Nguyễn Văn Khởi - Bí thư Đoàn xã Lộc Yên, trong khi ở nhiều địa phương khác thanh niên trong độ tuổi phần lớn đều ly hương, người đi vào mền Nam, người đi XKLĐ thì tại Lộc Yên số lượng đoàn viên thanh niên ở lại quê hương lập thân lập nghiệp còn khá lớn với trên 350 trong tổng số gần 500 đoàn viên. Số lượng đoàn viên thanh niên này hầu hết ở nhà để hỗ trợ gia đình làm kinh tế và trong đó không ít thanh niên đã tự thân xây dựng các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao.

Tại xã Hương Thủy, cùng với các mô hình kinh tế của bà con nông dân, cựu chiến binh, hiện nay có gần 20 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Anh Bạch Đình Quyết - Bí thư Đoàn xã Hương Thủy cho hay: "Các đoàn viên thanh niên xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả không chỉ nâng cao đời sống cho chính các gia đình đoàn viên mà còn có ý nghĩa lan tỏa rất lớn, giải quyết việc làm ổn định cho các chục lao động".

Khỏi cần ly hương, thanh niên Hương Khê vẫn có thể làm giàu ở quê

Mô hình nuôi ếch quy mô 12.000 con của anh Nguyễn Xuân Thịnh (xã Phúc Trạch).

Được biết, ngoài Lộc Yên, Hương Thủy thì tại các xã như: Hương Đô, Phú Gia, Phúc Trạch, Hương Trạch, phong trào thanh niên tham gia xây dựng các mô hình kinh tế cũng phát triển khá mạnh, tạo khí thế, sức bật cho địa phương.

Qua khảo sát của Huyện đoàn Hương Khê thì hiện nay toàn huyện có khoảng 300 mô hình kinh tế có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên do thanh niên làm chủ, trong đó có nhiều mô hình doanh thu gần 1 tỷ đồng.

Theo anh Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Huyện đoàn Hương Khê: "Để có được số lượng mô hình kinh tế nhiều như vậy là nhờ số lượng đoàn viên thanh niên huyện Hương Khê ly hương ít hơn so với các địa phương khác. Hơn nữa, với điều kiện là huyện miền núi, diện tích đất rừng, đất đồi rộng lớn cũng là tiền đề, động lực để đoàn viên thanh niên gắn bó với quê hương xây dựng các mô hình hiệu quả".

Khỏi cần ly hương, thanh niên Hương Khê vẫn có thể làm giàu ở quê

Mô hình vườn ươm cây giống của anh Nguyễn Văn Đồng, xã Hương Đô

Anh Hải cũng cho biết, thời gian qua các cấp bộ đoàn từ huyện đến xã đã thường xuyên nắm bắt, tuyên truyền kịp thời cho đoàn viên các chính sách hỗ trợ, khuyến khích của Trung ương đoàn, của tỉnh, huyện; đồng thời tư vấn, làm cầu nối để giúp đoàn viên thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đó. Trong năm từ năm 2016 đến nay, huyện đoàn đã khâu nối cho đoàn viên thanh niên vay gần 2 tỷ đồng từ nguồn quỹ Trung ương đoàn, Ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế.

Từ đầu năm đến nay Huyện đoàn Hương Khê cũng đã phối hợp với phòng, ngành chuyên môn tư vấn, tập huấn về khoa học - kỹ thuật cho hơn 200 đoàn viên thanh niên.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên

Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Với nhiều hoạt động thiết thực từ an sinh xã hội, chuyển đổi số đến xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các phần việc ngay trong giai đoạn đầu Tháng Thanh niên.
Lan tỏa sức trẻ ngày “Thứ bảy tình nguyện"

Lan tỏa sức trẻ ngày “Thứ bảy tình nguyện"

Hưởng ứng Ngày “Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, 100% các đơn vị đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Chuyện những người vợ làm... chồng

Chuyện những người vợ làm... chồng

Chồng đi làm ăn xa, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh trở thành “trụ cột” của gia đình. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha, họ âm thầm lo toan cuộc sống, giữ gìn mái ấm bằng sự hy sinh bền bỉ.