Khởi tố đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với đối tượng Lê Quang Nhung (SN 1985, trú tại xã Bùi La Nhân) về tội trộm cắp tài sản.

Khởi tố đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Đức Thọ

Đối tượng Lê Quang Nhung.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đức Thọ thường xuyên xẩy ra tình trạng trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, Công an huyện Đức Thọ đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra, làm rõ.

Trong quá trình soát xét nổi lên đối tượng Lê Quang Nhung (SN 1985, trú tại thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân, Đức Thọ) có nhiều biểu hiện nghi ngờ nên Công an huyện Đức Thọ đã triệu tập đối tượng này đến làm việc.

Khởi tố đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Đức Thọ

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với đối tượng Lê Quang Nhung.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Lê Quang Nhung đã khai nhận hành vi đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản. Đặc biệt, trong 2 đêm 14 và 15/9, đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn thị trấn Đức Thọ và các xã: Tùng Ảnh, Bùi La Nhân, Tân Dân với tổng trị giá tài sản trộm cắp được trên 80 triệu đồng, gồm: 30 triệu đồng tiền mặt và 12 chiếc điện thoại di động.

Ngoài ra, đối tượng Lê Quang Nhung còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Chiều nay (17/9), cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với đối tượng Lê Quang Nhung.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast