Khu xạ trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ đi vào hoạt động năm 2021

(Baohatinh.vn) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ đầu tư xây dựng khu xạ trị nhằm giúp người bệnh giảm chi phí, thời gian đi lại và giảm tải cho tuyến trên.

Khu xạ trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ đi vào hoạt động năm 2021

Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận nhiều bệnh nhân ung thư đến thăm khám, điều trị.

Bệnh nhân T.T.T (Lộc Hà) bị ung thư phổi được điều trị tại Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh. Theo phác đồ điều trị, bệnh nhân phải tiến hành xạ trị để nâng cao hiệu quả điều trị, tuy nhiên do hiện nay tại Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân chưa thể thực hiện được nên bệnh nhân T. phải chuyển tuyến ra Bệnh viện K. Do phải tiến hành nhiều đợt xạ trị ở Hà Nội nên bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn, vất vả và tốn kém.

Đó cũng là khó khăn chung của hàng ngàn trường hợp bệnh nhân bị ung thư điều trị ở BVĐK tỉnh phải chuyển lên tuyến trên để xạ trị, điều trị mỗi năm.

Khu xạ trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ đi vào hoạt động năm 2021

Hiện nay, có khoảng 50% bệnh nhân ung thư được chỉ định phải xạ trị.

Theo số liệu từ BVĐK tỉnh, mỗi ngày, Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân tiếp nhận hàng chục bệnh nhân điều trị ung thư, trong đó có khoảng 50% bệnh nhân được chỉ định phải xạ trị. Tuy nhiên, hiện nay, do chưa có một số trang thiết bị chuyên sâu về chuyên ngành ung bướu, nhất là thực hiện việc xạ trị nên mỗi năm bệnh viện đã chuyển hơn 4.000 bệnh nhân ung thư lên tuyến trên điều trị.

Theo bác sỹ Hoàng Quang Trung - Giám đốc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, việc nâng cao năng lực điều trị ung thư là một trong những trăn trở của bệnh viện trong suốt thời gian qua. Tỉnh đã cho chủ trương đầu tư xây dựng khu xạ trị tại bệnh viện, giúp bệnh nhân được điều trị ngay tại bệnh viện tỉnh, vừa giảm tải cho tuyến trên, vừa giảm chi phí, thời gian đi lại điều trị cho người bệnh.

Khu xạ trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ đi vào hoạt động năm 2021

Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân chưa được trang bị đầy đủ thiết bị chuyên sâu về chuyên ngành ung bướu, nhất là thực hiện việc xạ trị nên nhiều bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên.

Dự án khu xạ trị tại BVĐK tỉnh được phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII ngày 24/3 với tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng. Dự án xây dựng trên khu đất diện tích khoảng 2.200 m2, diện tích xây dựng 750 m2.

Dự án được thiết kế theo nguyên lý thiết kế đặc thù của bệnh viện nói chung và việc phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị ung thư kỹ thuật cao cho người bệnh nói riêng.

Trong đó, các phòng gia tốc - phòng đặc biệt liên quan đến lĩnh vực y học hạt nhân được đặt ở nơi giao thông thuận tiện, an toàn cho người bệnh và môi trường xung quanh khi có sự cố. Toàn bộ các yêu cầu về vật liệu và kỹ thuật xây dựng đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước để hệ thống phòng máy gia tốc đảm bảo khả năng ngăn ngừa bức xạ, không bị rò rỉ bức xạ ra môi trường xung quanh.

Khu xạ trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ đi vào hoạt động năm 2021

Việc xây dựng khu xạ trị là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao năng lực điều trị ung thư tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Hiện nay, BVĐK tỉnh đang triển khai các bước chuẩn bị để tiến hành việc xây dựng khu xạ trị trong thời gian sớm nhất có thể, trong đó bệnh viện đang tích cực mời gọi sự hỗ trợ, tư vấn, góp ý từ các chuyên gia đầu ngành về việc thiết kế xây dựng và cấu hình, tính năng kỹ thuật.

Dự kiến, khu xạ trị sẽ đưa vào hoạt động năm 2021.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.