Kiểm soát hỏa hoạn tại các chợ, trung tâm thương mại dịp Tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Dịp Tết Nguyên đán, hoạt động mua bán tại các chợ, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh diễn ra sôi động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đòi hỏi cần siết chặt công tác phòng, chống hỏa hoạn.

Kinh doanh quần áo tại chợ Hà Tĩnh, chị Đỗ Thị Quỳnh Trâm (phường Thành Sen) đã chủ động trang bị 2 bình chữa cháy mini đặt ngay tại quầy hàng để phòng ngừa rủi ro hỏa hoạn trong quá trình buôn bán.

Chị Quỳnh Trâm cho biết, quần áo là mặt hàng dễ bén lửa, trong khi các quầy kinh doanh thường chật hẹp, hàng hóa treo xếp dày nên chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây cháy lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ xung quanh. Nhờ được lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về phòng cháy và cách sử dụng bình chữa cháy, chị chủ động hơn trong xử lý tình huống, yên tâm kinh doanh, đặc biệt vào dịp Tết cao điểm.

bqbht_br_m1.jpg
Các tiểu thương chợ Hà Tĩnh chủ động trang bị bình chữa cháy mini đề phòng hỏa hoạn.

Chợ Hà Tĩnh là trung tâm mua sắm, giao thương lớn của tỉnh với khoảng 2.300 quầy hàng, gần 1.800 hộ kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như quần áo, giày dép, vàng mã, thực phẩm khô… Trước cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được Ban Quản lý chợ đặc biệt chú trọng.

Ông Nguyễn Thăng Long – Trưởng BQL chợ Hà Tĩnh cho biết, dịp Tết lượng hàng hóa tập kết lớn, khách mua sắm đông, hệ thống điện hoạt động với cường độ cao nên nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn. Vì vậy, Ban Quản lý đã tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống điện; nhắc nhở các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lối thoát hiểm; đồng thời bổ sung, bố trí thêm bình chữa cháy tại các khu vực trọng điểm. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý sự cố ban đầu, yêu cầu tiểu thương chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ, bảo đảm an toàn cho hoạt động kinh doanh và người dân.

bqbht_br_m2.jpg
bqbht_br_m5.jpg
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các thiết bị điện, điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại các chợ dân sinh trên địa bàn.

Tại các trung tâm thương mại, dịp Tết Nguyên đán được xem là “thời điểm vàng” kích cầu tiêu dùng khi lượng khách tham quan, vui chơi, mua sắm tăng gấp 3–4 lần ngày thường. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) do hệ thống điện hoạt động với cường độ cao, phát sinh nguồn nhiệt từ các gian hàng, khu vui chơi, ăn uống và nguy cơ cháy lan nếu xảy ra sự cố.

Trước yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân và hoạt động kinh doanh trong đợt cao điểm Tết, các đơn vị quản lý trung tâm thương mại trên địa bàn đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, giám sát và xây dựng các phương án sẵn sàng xử lý tình huống.

Chị Nguyễn Thị Hà – đại diện siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi quán triệt cán bộ, nhân viên và khách hàng không hút thuốc, không sử dụng các thiết bị có nguy cơ phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt trong khu vực siêu thị; đồng thời bố trí, sắp xếp hàng hóa khoa học, đảm bảo khoảng cách an toàn, không che khuất hệ thống báo cháy, chữa cháy và các lối thoát hiểm. Hệ thống điện, thiết bị kỹ thuật được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ nhằm hạn chế nguy cơ quá tải, chập cháy.

Toàn bộ cán bộ, nhân viên siêu thị được tập huấn nghiệp vụ, diễn tập kỹ năng PCCC, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn thoát nạn, sơ tán khách hàng và xử lý tình huống ban đầu khi xảy ra cháy nổ, góp phần nâng cao khả năng ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân đến tham quan, mua sắm dịp Tết."

bqbht_br_m3.jpg
Các trung tâm thương mại chủ động phương án bố trí hàng hoá, bổ sung các thiết bị PCCC trong mùa cao điểm mua sắm.

Toàn tỉnh hiện có 151 chợ, trong đó có 6 chợ hạng I, 6 chợ hạng II, 139 chợ hạng III. Trong quý IV năm 2025 trên địa bàn tỉnh xảy ra 22 vụ cháy, làm 1 người bị thương. Giá trị thiệt hại do cháy ước tính gần 3 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2025, toàn tỉnh đã xảy ra 83 vụ cháy, làm 3 người bị thương, giá trị thiệt hại ước tính hơn 8,2 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở thuộc diện quản lý như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, kho hàng, cơ sở sản xuất phục vụ nhu cầu Tết. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC, sử dụng điện đúng cách, sắp xếp hàng hóa khoa học, đảm bảo lối thoát nạn và khoảng cách an toàn. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH, hướng dẫn kỹ năng xử lý sự cố ban đầu, phát tờ rơi khuyến cáo nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở và người dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó khi xảy ra cháy, nổ, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

bqbht_br_m4.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn BQL các trung tâm thương mại thực hiện tốt công tác PCCC.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, nhằm chủ động bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các điều kiện an toàn PCCC; trách nhiệm của người đứng đầu, lực lượng PCCC cơ sở trong tổ chức thực hiện các quy định; công tác quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành rà soát hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy và kiểm tra khả năng hoạt động của các phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Đọc thêm

Đánh “cọc chèo” gãy chân, lĩnh 26 tháng tù

Đánh “cọc chèo” gãy chân, lĩnh 26 tháng tù

Chỉ vì bức xúc khi không xin được xi măng công trình, Đậu Đức Tứ (trú xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã dùng gậy gỗ đánh người anh em “cọc chèo” thân thiết, gây thương tích 14%.