| Chuyển biến tích cực Tại cuộc họp báo trưa hôm qua, ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, tại phiên họp lần này, các thành viên Chính phủ cùng chung nhận định nền kinh tế nước ta có xu hướng phục hồi rõ nét trên từng ngành, từng lĩnh vực. Tốc độ tăng GDP 9 tháng đầu năm đạt 4,56% (quý 1 đạt 3,14%, quý 2 đạt 4,46%, quý 3 đạt 5,76%). Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9-2009 đạt 63.300 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch xã hội tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2008. Thực hiện chính sách kích cầu đầu tư, các nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là nguồn vốn đầu tư từ khu vực Nhà nước những tháng vừa qua đã tăng mạnh. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng qua ước đạt 483.200 tỷ đồng, tăng 14,4%, trong đó nguồn vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 7,2 tỷ USD. Do tác động tích cực của tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô, thời gian gần đây, thị trường chứng khoán đang từng bước phục hồi với giao dịch sôi động hơn. Chỉ số giá chứng khoán (VN-Index) tăng dần, dao động trong khoảng 580 điểm. Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm dao động ở mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9-2009 tăng 0,62% so với tháng 8-2009. Các mặt hàng nông sản, nhiên liệu, khoáng sản xuất khẩu tăng mạnh, như gạo, hạt tiêu, cà phê, hạt điều, dầu thô, đá quý, than đá... Nhập khẩu được kiểm soát chặt, nên nhập siêu chỉ có 6,54 tỷ USD, bằng 15,67% tổng kim ngạch xuất khẩu. “Tình hình kinh tế tháng 9 và 9 tháng rất đáng mừng. Trong khi nhiều nước vẫn còn tăng trưởng âm hoặc mới chỉ bắt đầu thoát ra khỏi khủng hoảng thì kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực. Khả năng đạt tăng trưởng GDP năm 2009 trên 5% là khả thi”, ông Nguyễn Xuân Phúc nói. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc dẫn lời kết luận của Thủ tướng cho biết, để đạt mức tăng trưởng GDP hơn 5% trong năm 2009, trong quý 4 phải đạt mức tăng GDP hơn 6,8%, đòi hỏi các cấp, các ngành phải phấn đấu quyết liệt. Tuy nền kinh tế đang khởi sắc, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, nhưng do bị ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, đồng thời bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, nên nhìn chung tốc độ tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu, du lịch, đầu tư nước ngoài thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu phải xử lý các vấn đề kinh tế nghiêm túc, chặt chẽ, nhất là vấn đề lạm phát, cân đối vĩ mô trong các tháng cuối năm. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ; tập trung khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là hậu quả của cơn bão số 9 ở các tỉnh miền Trung; chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư, nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ... Cân nhắc gói kích cầu thứ 2 Nhận định về gói kích thích kinh tế đã triển khai với 8 tỷ USD, Chính phủ cho rằng, đã phát huy hiệu quả, góp phần đưa kinh tế nước ta ra khỏi ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, giúp Việt Nam chỉ bị suy giảm kinh tế chứ không bị khủng hoảng, suy thoái. Hệ thống ngân hàng, tài chính và doanh nghiệp không bị đổ vỡ. “Thành công nhất của gói kích cầu là đã ngăn chặn được suy giảm, duy trì tăng trưởng hợp lý, không lạm phát, ổn định được kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết. Vì vậy, tại thời điểm này, khi đứng trước vấn đề có nên tiếp tục thêm gói kích cầu kinh tế thứ 2, Chính phủ đang hết sức thận trọng. Tại phiên họp này, các thành viên Chính phủ đã thảo luận nhưng chưa đi đến kết luận. Chính phủ sẽ tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế về việc có nên tiếp tục gói kích cầu thứ hai. Chính phủ sẽ đưa ra kết luận tại phiên họp tháng 10 tới. Sở dĩ Chính phủ phải thận trọng là bởi tính hai mặt của kích cầu. Nếu nền kinh tế đã trở lại bình thường, nếu tiếp tục kích thích sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Nhưng nếu nền kinh tế vẫn còn khó khăn thì cần phải xem xét tiếp tục kích cầu. Năm 2010 được Chính phủ xác định là tiếp tục phục hồi và tăng trưởng kinh tế. “Các giải pháp đang được tính toán cụ thể để đạt GDP năm 2010 là 6,5%. Bội chi ngân sách sẽ giảm xuống còn khoản 5%”, ông Nguyễn Xuân Phúc nói.
PHAN THẢO |