Kỳ Anh bám “đường găng”, tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Các đảng bộ cơ sở đại hội điểm đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị; phương án nhân sự cho những địa phương khó khăn sớm được xây dựng; phong trào thi đua hướng về đại hội đang lan tỏa sâu rộng trên toàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Tùng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 193-KH/T U của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành hướng dẫn, kế hoạch hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kỳ Anh bám “đường găng”, tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Tùng trao đổi về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Đến thời điểm này, BTV Huyện ủy Kỳ Anh đã tiến hành duyệt nội dung đại hội cho 2 đảng bộ đại hội điểm cấp cơ sở là Đảng bộ xã Kỳ Hải và Đảng bộ Công an huyện. Đối với 34 đảng bộ, chi bộ trực thuộc còn lại, BTV Huyện ủy cũng sẽ cho ý kiến nội dung đại hội trong tháng 3/2020.

Theo đánh giá, các đảng bộ được chọn tiến hành đại hội điểm đều có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, quy trình nhân sự theo đúng thời gian, bảo đảm các yêu cầu.

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hải Võ Sỹ Duyệt cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy và tổ soạn thảo văn kiện đã hoàn thiện lại báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, cùng với việc nêu bật được bài học thành công của Đảng bộ trong nhiệm kỳ khi đã lãnh đạo địa phương vượt khó đạt chuẩn NTM trước 2 năm, báo cáo chính trị đã xác định được nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt là bước đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỳ Anh bám “đường găng”, tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hải (thứ 3 từ trái sang) trò chuyện với người dân thôn Bắc Sơn Hải

Theo đó, mục tiêu bao trùm của Kỳ Hải là xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong nhiệm kỳ mới; đồng thời định hướng mũi nhọn kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo đột phá là phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh.

Phát huy truyền thống của một Đảng bộ 30 năm trong sạch vững mạnh và xác định rõ yêu cầu đặt ra đối với đơn vị tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Hải đang chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị kỹ công tác tổ chức. Bên cạnh đó, phát động thi đua sôi nổi để người dân hướng về đại hội.

Ông Nguyễn Văn Chuỷn - Bí thư Chi bộ Bắc Sơn Hải cho biết, từ ra tết đến nay, với tinh thần hướng về Đại hội Đảng bộ xã bằng những hoạt động ý nghĩa thiết thực, bà con hăng say lao đông, sản xuất, ra quân chỉnh trang các khu dân cư, trồng cây, làm cụm hoa, cây cảnh... bằng từng công việc ý nghĩa để chào mừng đại hội.

Kỳ Anh bám “đường găng”, tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở

Các cụm pa-nô, áp phích tuyên truyền đại hội ở xã Kỳ Đồng

Ở các địa phương, đơn vị khác trong toàn huyện, những ngày này cùng với tập trung chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, phong trào thi đua lập thành tích cũng đang diễn ra sôi nổi.

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thọ Dương Đình Hới cho biết, Đảng bộ và nhân dân xã nhà đang đồng lòng trong huy động tổng lực hoàn thành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở 3 thôn còn lại. Đây được xem là phong trào thi đua lớn nhất, là hoạt động kết tinh ý Đảng, lòng dân hướng về đại hội Đảng các cấp.

Kỳ Anh bám “đường găng”, tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở

Xã miền núi Kỳ Lạc gắn việc cổ động, tuyên truyền về đại hội với mục tiêu đưa xã nhà đạt chuẩn NTM năm 2020

Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh, huyện đã rà soát, làm việc với các đơn vị gặp khó khăn về nhân sự để sớm có phương án. Đến nay, huyện đã có kế hoạch điều động bổ sung cán bộ từ huyện và các địa phương khác tăng cường cho 4 địa phương đang thiếu hụt cán bộ do nhiều cốt cán đã hết tuổi cơ cấu nhiệm kỳ mới gồm: Kỳ Văn, Kỳ Phú, Kỳ Tiến và Kỳ Bắc. Qua đó nhằm đảm bảo cấp ủy nhiệm kỳ mới đủ năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị bám sát đường găng kế hoạch, hoàn thành các nội dung chuẩn bị, huyện Kỳ Anh phấn đấu trung tuần tháng 3 sẽ tiến hành đại hội điểm đảng bộ cơ sở; từ tháng 4 đến tháng 6 sẽ hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở trong toàn huyện.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!