Kỳ Anh phát huy lợi thế vùng miền, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận chính quyền và Nhân dân huyện Kỳ Anh đã có những cách làm phù hợp để khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tạo giá trị gia tăng và việc làm cho lao động nông thôn.

Chiều 17/2, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ngành đi kiểm tra xây dựng nông thôn mới (NTM), sản xuất vụ xuân tại huyện Kỳ Anh.

Kỳ Anh phát huy lợi thế vùng miền, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất tại HTX Thu mua và chế biến hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân)

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các thành viên trong đoàn đến kiểm tra hoạt động sản xuất tại HTX Thu mua và chế biến hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) và kết quả xây dựng NTM tại xã Kỳ Phú, Kỳ Tây, Kỳ Thượng; kiểm tra sản xuất vụ xuân tại xã Kỳ Văn.

Kiểm tra hoạt động sản xuất tại HTX Thu mua và chế biến hải sản Phú Khương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các thành viên trong đoàn được biết, năm 2019, HTX là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh tham gia chương trình OCOP và sản phẩm nước mắm của HTX đạt chuẩn 3 sao.

Kỳ Anh phát huy lợi thế vùng miền, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023

Sau khi tham gia và có sản phẩm đạt chuẩn OCOP, HTX Thu mua và chế biến hải sản Phú Khương đã được hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất

Sau khi đạt chuẩn OCOP, sản phẩm nước mắm của HTX Phú Khương ngày càng gia tăng sản lượng, chất lượng. Năm 2021, HTX Phú Khương sản xuất và tiêu thụ 120.000 lít nước mắm, doanh thu đạt hơn 16 tỷ đồng (gấp 5 lần so với năm 2019), tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 15 lao động với mức 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế một số vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các xã: Kỳ Phú, Kỳ Tây, Kỳ Thượng.

Kỳ Anh phát huy lợi thế vùng miền, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn tham quan khu dân cư kiểu mẫu Phú Thượng, xã Kỳ Phú

Năm 2021, xã Kỳ Phú đạt chuẩn NTM nâng cao với 8/8 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu; xã Kỳ Tây đạt chuẩn NTM. Xã Kỳ Thượng đã đạt chuẩn NTM năm 2020. Đây là những xã miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu, các địa phương này đã có sự nỗ lực lớn và đạt được những kết quả tích cực.

Kỳ Anh phát huy lợi thế vùng miền, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn tham quan vườn mẫu của ông Hồ Thanh Hải ở thôn Nam Xuân, xã Kỳ Tây

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đã tham quan, kiểm tra mô hình “Dồn điền, đổi thửa” tại thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn. Với diện tích 51,8 ha trồng lúa của 262 hộ sản xuất với 786 thửa sau dồn điền, đổi thửa còn lại 89 thửa (mỗi hộ 1 thửa hoặc nhiều hộ sản xuất 1 thửa, thửa lớn nhất 3,5 ha).

Kỳ Anh phát huy lợi thế vùng miền, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn tham quan, kiểm tra mô hình “Dồn điền, đổi thửa” tại thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn

Theo báo cáo của huyện Kỳ Anh, đến nay, huyện có 20/20 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 xã đạt NTM nâng cao; huyện đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM.

Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tiếp tục được đẩy mạnh; năm 2021 có thêm 39 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, nâng tổng số lên 108/154 thôn, đạt 70,1%; có 357 vườn mẫu đạt chuẩn, nâng tổng số lên 904 vườn. Nhiều địa phương qua xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đã làm thay đổi căn bản và rõ nét bộ mặt nông thôn, văn minh, xanh, sạch, đẹp; đời sống Nhân dân được nâng cao, điển hình như các xã: Kỳ Phú, Kỳ Xuân, Kỳ Thượng, Kỳ Thư,…

Toàn huyện hiện có 20 sản phẩm đạt chuẩn OCOP (18 sản phẩm 3 sao và 2 sản phẩm 4 sao); có 12 sản phẩm đã đưa lên sàn thương mại điện tử.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của huyện Kỳ Anh trong xây dựng nông thôn mới.

Kỳ Anh phát huy lợi thế vùng miền, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn tham quan, kiểm tra vườn hộ ông Bùi Minh Tiên ở thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng (diện tích 0,71 ha, chủ yếu là trồng cam, tiêu).

Là huyện còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ và Nhân dân Kỳ Anh đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, huy động sức mạnh trong Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa. Đồng thời, có nhiều cách làm phù hợp để khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tạo giá trị gia tăng và nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

Kỳ Anh phát huy lợi thế vùng miền, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023

Đoàn kiểm tra các thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa thôn Trung Tiến, xã Kỳ Thượng

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải lưu ý địa phương cần tiếp ưu tiên phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, hỗ trợ chuyển đổi nghề, ưu tiên nguồn lực cho tiêu chí giao thông, tập trung kêu gọi xã hội hóa để xây dựng nhà máy nước sạch. Huyện phải có lộ trình, hạng mục công viêc cụ thể và cách làm bài bản, khoa học để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra.

Trước mắt, đối với sản xuất vụ xuân, chỉ đạo Nhân dân tăng cường bám đồng ruộng, chăm sóc tốt các diện tích lúa, hoa màu đã gieo trỉa và tiếp tục phủ kín diện tích cây màu còn lại nhằm nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho người dân.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.