Làng mộc trên 400 tuổi ở Hà Tĩnh hối hả vào vụ sản xuất sôi động nhất năm

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, làng nghề trên 400 năm tuổi - mộc Thái Yên ở xã Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang hối hả với nhiều đơn hàng phục vụ tết Nguyên đán.

Từ tháng 10 âm lịch, nhịp điệu sản xuất tại Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê Bình (Cụm công nghiệp Thái Yên) trở nên khẩn trương, hối hả. Thị trường năm nay chưa sôi động bằng những năm trước song nếu đặt trong bối cảnh một năm khó khăn về dịch bệnh, thiên tai như 2020 thì vẫn cho thấy sự hồi sinh tích cực.

Làng mộc trên 400 tuổi ở Hà Tĩnh hối hả vào vụ sản xuất sôi động nhất năm

Chị Hồng cùng các công nhân của Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê Bình liên tục tăng ca, làm đêm để kịp tiến độ giao hàng trước tết.

Chị Nguyễn Thị Hồng (thôn 7, xã Thanh Bình Thịnh) cho hay: “Công việc chính của tôi là đánh nhám sản phẩm. Nhiều ngày qua, tôi cùng 15 công nhân của doanh nghiệp đều tăng ca, làm đêm để kịp hoàn thành hơn 20 sản phẩm, bàn giao trước tết cho khách. Khối lượng công việc nhiều, thời gian kéo dài tuy vất vả song bù lại thu nhập sẽ tăng lên”.

Làng mộc trên 400 tuổi ở Hà Tĩnh hối hả vào vụ sản xuất sôi động nhất năm

Sản phẩm bộ bàn ghế sofa của Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê Bình được công nhận OCOP 3 sao.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng – Giám đốc công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê Bình cho biết: “Năm 2020, doanh nghiệp có 3 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao gồm bộ bàn ghế sofa, giường nằm và tủ kệ.

Xây dựng được thương hiệu thì việc tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi thuận lợi hơn, sức mua tăng khoảng 30% so với trước. Riêng dịp tết Tân Sửu này, doanh thu của chúng tôi ước đạt trên 7 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ 2019”.

Làng mộc trên 400 tuổi ở Hà Tĩnh hối hả vào vụ sản xuất sôi động nhất năm

Chị Cao Nga (TP Vinh - Nghệ An) tin tưởng vào làng nghề Thái Yên nên đến đây để mua sắm bàn ghế.

Chị Cao Nga (TP Vinh, Nghệ An) chia sẻ: “Gia đình đang sửa nhà để kịp đón tết nên nội thất cũng được chúng tôi thay mới để phù hợp với không gian. Được bạn bè giới thiệu, tôi đã tìm đến làng mộc này để chọn mua bộ sofa gỗ đỏ trị giá 45 triệu đồng. Sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao nên chúng tôi rất yên tâm về chất lượng và hài lòng về tính thẩm mỹ”.

Làng mộc trên 400 tuổi ở Hà Tĩnh hối hả vào vụ sản xuất sôi động nhất năm

Hầu hết các doanh nghiệp, hộ sản xuất tại làng mộc Thái Yên hiện đang bận rộn cho vụ sản xuất lớn nhất năm.

Thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp, hộ sản xuất tại làng mộc Thái Yên đều đang bận rộn cho vụ sản xuất lớn nhất trong năm. Các cơ sở sản xuất phải tuyển thêm lao động để kịp tiến độ.

Ông Nguyễn Viết Soái – Giám đốc Doanh nghiệp đồ gỗ Thiên Soái thông tin: “Sản phẩm chủ lực của chúng tôi là bàn thờ, sofa, tủ kệ, giường nằm… Kiểu dáng năm nay thiên về sự đơn giản, gọn nhẹ, không quá nhiều chi tiết cầu kỳ song vẫn sang trọng, tinh tế. Để giữ khách hàng, chúng tôi kiên quyết “nói không” với hàng trà trộn kém chất lượng. Do vậy, ngoài khách lẻ, năm nay chúng tôi còn nhận hợp đồng liên kết sản xuất với một số doanh nghiệp như: Bảo Toàn (TP Hà Tĩnh), Song Biển (TP Vinh – Nghệ An)".

Làng mộc trên 400 tuổi ở Hà Tĩnh hối hả vào vụ sản xuất sôi động nhất năm

Từ khi cụm công nghiệp được đầu tư, việc sản xuất kinh doanh đồ gỗ của làng nghề Thái Yên quy củ, hiện đại hơn.

Ông Nguyễn Khắc Chiến – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thịnh cho biết: “Chạy theo lợi nhuận, có những thời điểm (giai đoạn 2017 – 2018), nhiều hộ sản xuất đồ gỗ trên địa bàn đã trà trộn hàng mộc từ các địa phương khác về bán, làm giảm niềm tin của người tiêu dùng về mộc Thái Yên.

Để giữ thương hiệu của làng nghề truyền thống, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân thấy rõ tác hại của việc kinh doanh gian dối. Việc nhập hàng kém chất lượng về bán không chỉ làm mai một làng nghề mà còn đánh mất cơ hội việc làm của người lao động địa phương. Nếu tiếp diễn lâu dài thì khách hàng có thể “quay lưng" với mộc Thái Yên”.

Làng mộc trên 400 tuổi ở Hà Tĩnh hối hả vào vụ sản xuất sôi động nhất năm

Hiện nay, trên 70% hộ sản xuất đã chuyên tâm bảo vệ thương hiệu mộc Thái Yên.

Cũng theo ông Chiến, địa phương cũng đã phối hợp với Sở Công thương mở các lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho người sản xuất. “Mưa dầm thấm lâu”, hiện nay, trên 70% hộ sản xuất đã chuyên tâm bảo vệ thương hiệu.

Nguồn thu từ gỗ của làng nghề mộc Thái Yên đã gia tăng. Năm 2020, doanh thu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của xã Thanh Bình Thịnh đạt 362,67 tỷ đồng, trong đó riêng làng mộc Thái Yên chiếm khoảng 70%.

Làng mộc trên 400 tuổi ở Hà Tĩnh hối hả vào vụ sản xuất sôi động nhất năm

Hội Nghề mộc Thái Yên có đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ, phát triển nhãn hiệu tập thể Mộc Thái Yên.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng – Chủ tịch Hội Nghề mộc Thái Yên chia sẻ: “Năm 2018, hội được thành lập và đến nay đã có trên 100 hội viên tham gia. Tháng 3/2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã công nhận nhãn hiệu tập thể “Mộc Thái Yên”. Nhìn chung, các thành viên của hội đã có ý thức bảo vệ, gìn giữ và phát triển thương hiệu, kiên quyết “nói không” với việc nhập sản phẩm từ miền Bắc về bán.

Ngoài ra, hội đã được tập huấn, tham quan các làng nghề trong nước để đúc rút kinh nghiệm. Hiện nay, đồ gỗ Thái Yên vừa mang nét đẹp truyền thống với sự chắc chắn vừa kết hợp nét thẩm mỹ hiện đại tạo nên sự sang trọng, tinh tế”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!