Làng nghề Hà Tĩnh “chạy đua” đơn hàng cuối năm

(Baohatinh.vn) - Sự chủ động sản xuất trong các tháng cuối năm góp phần giúp các làng nghề Hà Tĩnh đảm bảo nguồn cung cho thị trường, nâng cao thu nhập, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Tùng Lộc hiện có hàng chục hộ dân làm nghề sản xuất hương truyền thống. Từ đầu tháng 11, lượng đơn đặt hàng tại các cơ sở đã tăng từ 30 - 40%. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các cơ sở đã chủ động tăng ca, đầu tư thiết bị, máy móc, đảm bảo nguồn cung chất lượng đến tay người dùng.

bqbht_br_v.jpg
Các tháng cuối năm là dịp để các cơ sở sản xuất hương tăng tốc sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cao của thị trường.

Anh Nguyễn Đức Phượng - Chủ cơ sở Nhang sạch An An (thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc) chia sẻ: “Khoảng 1 tháng nay, cơ sở của tôi đã tăng khối lượng sản xuất hằng ngày lên gấp 2 - 3 lần so với ngày thường, ước đạt từ 400 - 500 kg hương thành phẩm/ngày. Chúng tôi cũng huy động hơn 20 lao động làm việc thường xuyên; đầu tư các thiết bị sấy để giữ nhịp điệu sản xuất trong điều kiện thời tiết mưa gió”.

Cũng theo anh Phượng, bên cạnh các dòng hương truyền thống, cơ sở còn chủ động sản xuất nhiều loại hương đa dạng khác như: trầm, bách thảo, hồng diệp, quế… nhằm chinh phục các thị trường “khó tính”. Hiện nay, sản phẩm hương truyền thống tại Tùng Lộc không chỉ được tiêu thụ trong tỉnh, mà còn xuất bán tại nhiều tỉnh/thành phố khác như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

bqbht_br_v4.jpg
bqbht_br_v2.jpg
Nhiều cơ sở đầu tư thiết bị sấy nhằm đảm bảo duy trì nhịp điệu sản xuất trong điều kiện thời tiết mưa, ẩm.

Tại làng rèn Trung Lương (phường Bắc Hồng Lĩnh), những ngày này, từng lò than rực lửa kết hợp với âm thanh của tiếng búa, tiếng lửa nổ lách tách tạo nên không khí sản xuất nhộn nhịp, tất bật. Với tuổi đời hàng trăm năm, làng rèn Trung Lương là nơi cung cấp các sản phẩm như: dao, lưỡi liềm, lưỡi cày, cuốc, rựa… cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

“Năm nào cũng vậy, 2 - 3 tháng trước Tết là thời gian sản xuất cao điểm bởi nhu cầu đặt hàng tăng cao. Mỗi sản phẩm ra lò đều phải trải qua nhiều công đoạn, kỳ công, tỉ mỉ. Dù vất vả nhưng thành phẩm chất lượng đến tay người dùng, được thị trường đón nhận, chúng tôi có thêm nguồn thu nhập nên rất phấn khởi. Hiện nay, khối lượng hàng hoá sản xuất được đẩy nhanh, tăng từ 30 - 40% so với ngày thường, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong các tháng cận kề tết Nguyên đán” - ông Lê Văn Long (TDP Tân Miếu, phường Bắc Hồng Lĩnh) cho biết.

bqbht_br_v3.jpg
Làng rèn Trung Lương hiện có hơn 100 hộ dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Ông Lê Bá Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Làng rèn Trung Lương hiện có hơn 100 hộ dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Nổi tiếng với chất lượng tốt, giá thành phải chăng, các sản phẩm của làng rèn được thị trường đón nhận. Mặc dù nhiều cơ sở chịu thiệt hại nặng sau cơn bão số 5 và số 10, song bà con đều nhanh chóng khắc phục, sớm ổn định sản xuất. Hy vọng với tinh thần chủ động của người dân, sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, hoạt động sản xuất tại làng rèn sớm ổn định, bà con sẽ có thêm nguồn thu nhập khá trong các tháng cao điểm cuối năm”.

bqbht_br_img-7456-copy.jpg
Cơ sở nước mắm Thiên Trọng (xã Cẩm Trung) chủ động chuẩn bị nguồn hàng lớn để phục vụ thị trường cuối năm.

Cùng với nhiều làng nghề khác, các cơ sở sản xuất nước mắm trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm sản xuất phục vụ vụ tết Nguyên đán. Tại cơ sở nước mắm Thiên Trọng (xã Cẩm Trung), các công nhân đang hối hả hoàn thiện các mẻ chượp, chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng lớn để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Được biết, nhờ tuân thủ quy trình sản xuất truyền thống nghiêm ngặt, nước mắm Thiên Trọng đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao vào cuối năm 2023. Đó không chỉ là minh chứng cho chất lượng mà còn là “bệ đỡ” vững chắc, giúp sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ.

bqbht_br_img-7457-2-copy.jpg
Nước mắm Thiên Trọng đã được công nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh dịp cuối năm, chị Lê Thị Thiên - chủ cơ sở cho biết: "Dịp cận Tết, lượng đơn đặt hàng tăng vọt, cả từ khách hàng trực tiếp lẫn các đơn vị xuất đi tỉnh thành. Sản lượng tiêu thụ trong những ngày cao điểm có thể đạt gần 1.000 lít/ngày. Để đáp ứng đà tăng trưởng mạnh mẽ này, cơ sở đã chủ động thu mua nguyên liệu và hoàn tất các công đoạn chuẩn bị từ nhiều tháng trước, nhằm đảm bảo cung ứng gần 60.000 lít nước mắm chất lượng cao ra thị trường Tết".

Sự chủ động đẩy mạnh sản xuất trong những tháng cuối năm đang góp phần giúp các làng nghề truyền thống tại Hà Tĩnh đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường Tết, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH địa phương.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!