Làng rau an toàn lớn nhất Đức Thọ tất bật vào vụ tết

(Baohatinh.vn) - Không khí chuẩn bị vụ rau tết tại làng rau an toàn Mai Hồ - thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bắt đầu nhộn nhịp. Những cánh đồng rau đang được chăm sóc cẩn thận nhằm đảm bảo một mùa vụ bội thu.

Thị trấn Đức Thọ có nhiều vùng trồng rau, hằng năm cung cấp khối lượng lớn rau củ quả tươi cho thị trường tết Nguyên đán ở Hà Tĩnh. Tại vùng bãi thượng ngoài đê ven sông La, có 60 hộ gia đình tham gia Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Mai Hồ. Những luống rau đang được chăm sóc tỉ mỉ để kịp thu hoạch vào những ngày cận Tết.

Để có một mùa rau Tết chất lượng, từ khi xuống giống, bà con nông dân nơi đây phải theo dõi chặt chẽ sự phát triển của cây. Thời điểm này, việc chăm sóc rau càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, bởi chỉ một sơ suất nhỏ có thể ảnh hưởng đến chất lượng rau vào dịp Tết.

bqbht_br_1.jpg
Ông Lê Văn Quân chăm sóc vựa rau Tết của gia đình.

Ông Lê Văn Quân (TDP 1, thị trấn Đức Thọ) chia sẻ: “Gia đình tôi sản xuất 3 sào rau phục vụ thị trường Tết. Vựa rau của gia đình tôi xuống giống vào khoảng đầu tháng 10 dương lịch. Để rau Tết đạt chất lượng tốt, chúng tôi phải đặc biệt chú ý đến việc lựa chọn giống và chăm sóc từ sớm. Bắp cải, su hào, súp lơ ... là những loại rau cần lượng nước vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít. Mỗi loại rau đều có yêu cầu riêng về đất đai và chăm sóc, nếu thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt, mỗi sào rau cho thu nhập 20 triệu đồng/vụ".

bqbht_br_5.jpg
Ngoài các loại rau phục vụ Tết, nông dân thị trấn Đức Thọ còn sản xuất các loại rau ngắn ngày bán từ nay cho đến Tết.

Vào thời điểm này, những người trồng rau không chỉ phải chăm sóc cây mà còn phải đối mặt với những thử thách từ thời tiết. Mưa nắng thất thường có thể gây ra sâu bệnh, hoặc khiến cây trồng không phát triển đúng thời vụ. Vì vậy, việc phòng trừ sâu bệnh cũng là một phần quan trọng trong công tác chăm sóc rau.

bqbht_br_4.jpg
Người trồng rau Đức Thọ thu hoạch rau xà lách.

Ngoài việc phòng trừ sâu bệnh, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là điều mà bà con nơi đây luôn chú trọng. Họ chọn sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ, thân thiện với môi trường để đảm bảo rau không chỉ ngon mà còn an toàn cho người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Lan, người đã có hơn 30 năm trồng rau ở khu vực này cho hay: “Trước đây gia đình tôi trồng các loại cây dài ngày như lạc, ngô, đậu vào vụ xuân, hè, đông, nhưng những năm gần đây, nhận thấy trồng rau đưa lại hiệu quả kinh tế cao hơn nên chuyển sang trồng rau. Đặc biệt vào dịp Tết, rau xanh các loại bán được giá cao. Để có thu hoạch từ nay đến Tết, gia đình tôi trồng xen canh các loại rau ngắn ngày và rau gia vị như: mùi, cải, thì là... Hiện mỗi ngày gia đình tôi thu từ 200 - 300 ngàn đồng nhờ bán các loại rau. Còn các loại rau củ, quả như: su hào, súp lơ, cà rốt, bắp cải thì giáp Tết mới thu hoạch. Để đảm bảo cho nguồn rau sạch, chúng tôi chỉ bón phân chuồng, tưới nước sạch từ sông La ”.

Với sự chăm chỉ, tỉ mỉ và tình yêu với nghề, người dân nơi đây đang nỗ lực từng ngày để tạo ra những sản phẩm rau sạch, thơm ngon phục vụ thị trường Tết.

Bà Trần Thị Thảo - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Đức Thọ cho biết: “Vùng Bãi Thượng này có diện tích khoảng 3 ha chuyên trồng các loại rau màu, mùa nào rau ấy không bao giờ bỏ hoang. Để tạo thuận lợi cho bà con đi lại sản xuất, 2 năm gần đây, địa phương đã đầu tư hệ thống đường, mương tiêu úng. Hội Nông dân thị trấn cũng đã thành lập tổ hợp tác sản xuất rau an toàn để hướng đến chất lượng. Rau không sử dụng thuốc hóa học là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Bình quân mỗi sào người dân thu từ 18 - 20 triệu đồng/vụ".

Cũng theo bà Trần Thị Thảo thì rau xanh của Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Mai Hồ không chỉ tiêu thụ trên địa bàn huyện Đức Thọ mà còn được các thương lái từ các huyện lân cận như Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh, Nam Đàn (Nghệ An) thu mua và tiêu thụ.

bqbht_br_3.jpg
Người dân nơi đây đã xây dựng được thương hiệu rau sạch, an toàn, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!