Lào tiếp nhận 300.000 liều vaccine ngừa Covid-19 từ Trung Quốc

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (8/2/2021), tại trụ sở Bộ Y tế ở Thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ bàn giao 300.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc cho Lào.

Lào tiếp nhận 300.000 liều vaccine ngừa Covid-19 từ Trung Quốc

Lễ bàn giao 300.000 liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc cho Lào tại thủ đô Vientiane sáng nay. (Ảnh: Lao National Radio)

Trước đó, vào đầu giờ sáng cùng ngày, chiếc máy bay chở 300.000 liều vaccine ngừa Covid-19 do hãng dược Sinopharm phát triển đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Wattay ở Vientiane.

Đại sứ Trung Quốc tại Lào Jiang Zaidong đã có mặt tại sân bay để trao tặng chính thức lô vaccine viện trợ cho Bộ trưởng Bộ Y tế Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban đặc trách quốc gia phòng chống Covid-19 Lào - GS.TS. Bounkong Syhavong.

Lào tiếp nhận 300.000 liều vaccine ngừa Covid-19 từ Trung Quốc

Chiếc máy bay chở lô vaccine Sinopharm của Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Wattay rạng sáng nay. (Ảnh: Lao National Radio)

Phát biểu sau khi tiếp nhận lô hàng viện trợ, ông Bounkong Syhavong cho biết: “Số vaccine này sẽ được cung cấp cho lực lượng y tế và nhân viên làm việc tại tuyến đầu có nguy cơ cao nhiễm bệnh ở Lào”.

Trung Quốc trước đó cũng đã cung cấp 2.000 mũi vaccine Sinopharm miễn phí cho Lào.

Một liều tiêm dành cho một người của vaccine Sinopharm bao gồm hai mũi. Đây là loại vaccine nằm trong danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL), gồm khoảng 10 loại vaccine, của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Lào hồi tháng 1/2021 cũng đã tiếp nhận 1.000 liều vaccine Sputnik V của Nga thông qua Quỹ đầu tư trực tiếp Nga. Đây là đợt chuyển giao vaccine đầu tiên nằm trong gói hai triệu liều vaccine mà Chính phủ hai nước đã thỏa thuận.

Bộ Y tế Lào dự kiến, trong năm 2021 sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho 1,5 triệu dân, tương đương 22% dân số. Đến năm 2023, khoảng 70% dân số Lào sẽ được tiêm ngừa Covid-19.

Lào đến hiện tại đã ghi nhận tổng cộng 45 ca nhiễm Covid-19 trên cả nước, 4 ca đang được điều trị tại bệnh viện ở Thủ đô Vientiane, tỉnh Luang Namtha và Champasak. Không có trường hợp tử vong nào vì nCoV.

Hôm qua (7/2), Campuchia cũng đã tiếp nhận lô hàng viện trợ gồm 600.000 liều vaccine Sinopharm ngừa Covid-19 của Trung Quốc tại sân bay Pochentong, thủ đô Phnom Penh. Đây là lô đầu tiên trong tổng số 1 triệu liều mà Trung Quốc hứa tặng Campuchia.

(Theo Lao National Radio)

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.