Mang tình đất, tình người Hà Tĩnh đến với Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Đã hai ngày trôi qua nhưng dư âm về Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc vẫn vang trong tâm trí các thành viên đội thi tỉnh Hà Tĩnh - đội giành giải nhất hội thi.

Mang tình đất, tình người Hà Tĩnh đến với Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc

Các thành viên của đội thi Hà Tĩnh tại Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.

Sau nửa tháng tập luyện, ngày 6/11/2023, 9 thành viên đội thi Hà Tĩnh là cán bộ hội nông dân, đoàn viên, giáo viên... đã lên đường tham dự vòng thi toàn quốc, Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV diễn ra vào ngày 8/11.

Tham gia hội thi có 14 đội được chọn từ vòng thi khu vực, gồm đội thi các tỉnh, TP: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Ninh Bình, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc.

Với tinh thần quyết tâm cao và sáng tạo, đội thi Hà Tĩnh đã thể hiện tốt cả 3 phần thi (giới thiệu, lý thuyết và tiểu phẩm) và xuất sắc giành giải nhất.

Trong phần thi của đội tỉnh Hà Tĩnh, ấn tượng và xúc động nhất là tiểu phẩm “Tình đất, tình người”. Những làn điệu dân ca nhẹ nhàng, sâu lắng xen giữa các trích đoạn hòa giải đã giúp khán giả cũng như ban giám khảo dễ dàng hình dung, hiểu rõ câu chuyện.

Video: Trích đoạn phần thi tiểu phẩm “Tình đất, tình người” của đội Hà Tĩnh.

Theo chia sẻ của thầy giáo Phan Đăng Thuận (giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) - người viết kịch bản, đạo diễn phần thi giới thiệu và tiểu phẩm - tiểu phẩm “Tình đất, tình người” được dựa trên một số câu chuyện có thật tại địa phương.

Nội dung tiểu phẩm tái hiện lại tranh chấp thừa kế tài sản do cha mẹ để lại giữa hai anh em ruột. Dựa trên kịch bản, các hòa giải viên đã khéo léo phân tích cho các bên tranh chấp về quy định pháp luật có liên quan, đồng thời nhẹ nhàng dùng cái “tình” để khuyên giải các bên hóa giải mâu thuẫn, giữ gìn tình cảm anh em.

"Tôi đã khai thác làn điệu dân ca ví, giặm để tạo điểm nhấn, sự riêng biệt cho phần thi giới thiệu và tiểu phẩm. Cái khó nhất của phần này chính là làm thế nào để kết hợp được nội dung pháp luật trong các tiết mục nghệ thuật, vừa không làm “khô” câu chuyện, vừa giúp người xem dễ hiểu, dễ hình dung và giúp tác phẩm mang tính nghệ thuật cao. Chính sự nhuần nhuyễn, khéo léo thể hiện của các thành viên trong đội và nét đặc trưng của dân ca ví, giặm đã làm nên thành công cho cả phần thi" - thầy giáo Phan Đăng Thuận bộc bạch.

Mang tình đất, tình người Hà Tĩnh đến với Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc

Đội thi Hà Tĩnh trong phần thi lý thuyết.

Anh Nguyễn Bá Thiết - Đội trưởng đội thi cho biết: “Sau khi giành giải nhất khu vực miền Bắc, đội đã bắt tay ngay vào công tác tập luyện để sẵn sàng cho vòng thi toàn quốc. Xác định đây là cơ hội để chúng tôi có thể cọ xát, học hỏi kinh nghiệm với các đội tỉnh bạn, vì thế ai cũng tập luyện với tinh thần tập trung nhất. Đặc biệt, với mong muốn tạo dấu ấn tại cuộc thi, chúng tôi đã đưa làn điệu dân ca ví, giặm vào phần thi, từ đó đã lồng ghép được những kiến thức về pháp luật, kỹ năng hoà giải tới người xem.

Đó cũng là điều khiến chúng tôi tự hào, bởi một lần nữa làn điệu dân ca ví, giặm lại được vang lên tại một sân khấu lớn của toàn quốc. Với chúng tôi, dù cuộc thi đã kết thúc nhưng những dấu ấn vẫn còn dư âm mãi. Kết quả đạt được hôm nay cũng là động lực cho những hoà giải viên tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn trong công việc”.

Mang tình đất, tình người Hà Tĩnh đến với Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc

Chính sự nhuần nhuyễn, khéo léo thể hiện của các thành viên trong đội và nét đặc trưng của dân ca ví, giặm đã làm nên thành công cho phần thi.

Chia sẻ về bí quyết giành giải nhất tại hội thi, bà Thiều Thị Chiên - Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) cho biết: “Là người theo sát với đội thi ngay từ vòng thi khu vực, tôi thấy được sự nỗ lực, tâm huyết của từng thành viên trong mỗi phần thi. Đội dự thi của chúng tôi chỉ có 15 ngày tập luyện để thi theo đúng lịch của Ban Tổ chức, do đó, tất cả các thành viên tham dự đều hăng say tập luyện cả ngày lẫn đêm, có những người có con nhỏ, bận việc gia đình... nhưng tất cả đều cố gắng gác lại để ôn luyện các phần thi thật tốt”.

Cũng theo bà Chiên, đây là hội thi về pháp luật nên nội dung các phần thi yêu cầu có hàm lượng kiến thức pháp luật cao, các thành viên đội thi phải có hiểu biết pháp luật tốt.

Do đó, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) đã tham mưu với lãnh đạo sở phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo huyện Kỳ Anh trong việc xây dựng và duyệt kịch bản các phần thi. Đồng thời, hỗ trợ tối đa các thành viên trong quá trình ôn tập kiến thức pháp luật theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Mang tình đất, tình người Hà Tĩnh đến với Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc

Giải nhất là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực, quyết tâm của đội thi Hà Tĩnh.

Đánh giá về sức lan tỏa của hội thi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Đinh Văn Hồng cho biết: “Thông qua hội thi, những nội dung pháp luật đã được truyền tải đến khán giả và người dân một cách sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, tránh được sự cứng nhắc, khô khan. Bằng ngôn ngữ thân thiện, các phần thi của đội đã đem lại những cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất và con người Hà Tĩnh đến với khán giả cả nước và những kết quả trong công tác hoà giải ở cơ sở của tỉnh nhà".

"Hội thi là diễn đàn để các hòa giải viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng của bản thân để tiếp tục cống hiến cho công tác này” - ông Hồng nhấn mạnh.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!