(Baohatinh.vn) - 100 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh đã được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng trong tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng, nhân rộng mô hình “Gia đình có sức khoẻ - không khói thuốc”.
Sáng 17/8, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức tập huấn cho cán bộ, tuyên truyền viên nòng cốt tuyến cơ sở tham gia hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.
Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn.
Với chuyên đề: “Tổ chức triển khai công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại cộng đồng của Hội LHPN Việt Nam”, các cán bộ, tuyên truyền viên nòng cốt tuyến cơ sở đã được giảng viên đến từ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cung cấp kiến thức liên quan đến cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và các định hướng tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá.
Bà Trương Thị Thu Thủy, Trưởng ban Gia đình - Xã hội (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) là giảng viên chính của lớp tập huấn.
Trong đó, các nội dung chú trọng nêu cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá, phấn đấu mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ là 1 tuyên truyền viên tích cực, nòng cốt vì những lợi ích thiết thực để bảo vệ sức khỏe của gia đình.
Một trong những nội dung được giảng viên truyền đạt tới các học viên tại lớp tập huấn.
Cùng với các kiến thức về phòng chống tác hại của thuốc lá, giảng viên lớp tập huấn cũng đã hướng dẫn các cán bộ, tuyên truyền viên một số nội dung cơ bản trong tuyên truyền xây dựng, duy trì bền vững mô hình “Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc”; một số kỹ năng tuyên truyền hiệu quả phòng chống tác hại của thuốc lá đến cộng đồng.
Các học viên là cán bộ pội phụ nữ, tuyên truyền viên cơ sở cùng thực hiện hành động nắm tay thể hiện sức mạnh đoàn kết trong công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá tại lớp tập huấn.
Hiện nay, tình trạng hút thuốc và các hình thức sử dụng thuốc lá khác trong phụ nữ và trẻ em trên thế giới đang có xu hướng gia tăng. Năm 2018, thế giới có khoảng 43 triệu trẻ em (14 triệu bé gái và 29 triệu bé trai từ 13-15 tuổi) và 244 triệu phụ nữ hút thuốc lá.
Tại Việt Nam năm 2020, khảo sát của cơ quan chức năng tại 34 tỉnh/thành phố, tỷ lệ nữ giới hút thuốc là 1,7%, tăng 1,1% so với năm 2015. Việc hút thuốc lá không chỉ gây hại đối với người trực tiếp hút mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng thông qua hình thức hút thuốc thụ động.
Hằng năm, trên thế giới có khoảng 1,2 triệu người chết vì hít phải khói thuốc lá thụ động, trong đó nạn nhân là phụ nữ và trẻ em chiếm gần 80%.
Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang tích cực phát huy sức trẻ, chung tay hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng trợ giúp các đối tượng khó khăn, yếu thế trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của tỉnh nhà.
Tham gia hòa giải nhiều vụ việc tranh chấp hợp đồng lao động trên địa bàn, công đoàn các cấp ở Hà Tĩnh đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Biết tin có bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An phải phẫu thuật cần lượng máu hiếm ORh-, anh Đặng Bá Cường - cán bộ Trung tâm Y tế huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), chủ tiệm kính thuốc Cường Nga ở thị trấn Nghèn đã vượt quãng đường xa để trực tiếp hiến máu.
Hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và các ngày lễ lớn, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã đồng loạt thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.
Cuộc thi “Cách mạng xanh - Thế giới không rác thải nhựa” do Thành đoàn Hà Tĩnh phát động góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về rác thải nhựa.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban với lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh năm 2024.
Nhiều hộ dân ở tổ dân phố 3 phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, mang lại diện mạo mới cho khu dân cư, góp phần nâng chất đô thị văn minh.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, thanh niên Hương Khê (Hà Tĩnh) ra quân trồng cây đầu xuân, tạo khí thế thi đua sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam đã và đang được tiếp nối bằng những hành động thiết thực. Viết tiếp con đường cách mạng cũng chính là cách tuổi trẻ Hà Tĩnh đang tô thắm tuổi thanh xuân của mình.
Như đóa hoa dưới ánh dương cách mạng, 95 mùa xuân có Đảng, phụ nữ Hà Tĩnh không ngừng phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên khẳng định vị thế, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.
Thông qua các hoạt động, các phong trào thi đua đã góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước và thể hiện niềm tin sắt son của thế hệ trẻ Hà Tĩnh vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đây là hoạt động nhằm giáo dục, bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, phát huy vai trò thế hệ trẻ thành phố Hà Tĩnh trong xây dựng Đảng.
Bằng những cách làm linh hoạt, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực hơn 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Hội thi rung chuông vàng ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhằm nâng cao hiểu biết, bổ sung kiến thức về lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đến thăm, chúc thọ và tặng quà cho các cụ tròn 100 tuổi, 90 tuổi và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn Thạch Hà.
Những kết quả khả quan đã đạt được tyển các lĩnh vực sẽ đặt nền móng, cơ sở vững chắc để Công đoàn Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công trình điện chiếu sáng trị giá 200 triệu đồng góp phần tô điểm, phát huy hiệu quả các giá trị tại Khu Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc (Hương Khê, Hà Tĩnh).
Với phương châm để tất cả đoàn viên, lao động đều có tết, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai hiệu quả chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2025.
Các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Hà Tĩnh góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, mang tới niềm vui cho người dân trong dịp Tết đến xuân về.