Mỹ tuyên bố áp thuế lâu dài đối với ôtô và phụ tùng ôtô nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mức thuế quan áp dụng đối với ôtô và phụ tùng ôtô nhập khẩu vào Mỹ chắc chắn sẽ được duy trì để "đảm bảo sự công bằng."

my-ap-thue-3103.jpg
Xe ôtô chờ xuất khẩu tại cảng ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế quan đối với ôtô và phụ tùng ôtô nhập khẩu vào nước này sẽ được áp dụng lâu dài.

Trả lời phỏng vấn của NBC News, Tổng thống Trump khẳng định mức thuế quan áp dụng đối với ôtô và phụ tùng ôtô nhập khẩu vào Mỹ chắc chắn sẽ được duy trì để "đảm bảo sự công bằng."

Ông Trump nhấn mạnh rằng ông "không quan tâm" nếu các nhà sản xuất ôtô tăng giá sản phẩm sau khi Mỹ áp thuế 25% đối với tất cả ôtô nhập khẩu từ nước ngoài. Theo ông, điều này có thể khiến nhu cầu đối với ôtô sản xuất trong nước gia tăng.

Tuần trước, NBC News đưa tin Mỹ sẽ áp dụng mức thuế 25% đối với phụ tùng ôtô nhập khẩu, ngay cả khi những phụ tùng này được lắp ráp cho xe sản xuất trong nước.

Ngày 29/3, ông Trump tuyên bố sẽ không trì hoãn thêm việc áp thuế, dự kiến có hiệu lực vào ngày 2/4 tới. Ông cũng để ngỏ khả năng đàm phán vấn đề thuế quan, nhưng chỉ khi các bên đưa ra đề xuất "thực sự có giá trị."

Hồi tháng 2, chính quyền của Tổng thống Trump đã áp thuế 25% đối với tất cả sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó có các nước Liên minh châu Âu (EU).

Đến tháng 3, ông Trump tiếp tục công bố mức thuế 25% đối với ôtô nhập khẩu vào Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ ngày 2/4.

Vào ngày 27/3, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo sẽ áp mức thuế cao hơn đối với hàng hóa từ EU và Canada nếu hai bên hợp tác về thuế quan. Theo truyền thông, EU dự kiến sẽ đáp trả bằng cách áp thuế ở mức "hai chữ số" đối với hàng hóa Mỹ kể từ ngày 2/4.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 30/3 tuyên bố EU mong muốn hợp tác với Mỹ, nhưng khối này sẵn sàng đáp trả nếu Washington áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại hội chợ thương mại công nghiệp Hanover (Đức), ông Scholz cảnh báo chiến tranh thương mại gây tổn hại cho cả Mỹ và EU.

Ông Scholz khẳng định mục tiêu của EU là hợp tác, nhưng nếu không có lựa chọn nào khác, chẳng hạn như trong vấn đề thuế quan với thép và nhôm, khối này sẽ có biện pháp đáp trả”./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.