Myanmar: Quân đội điều tra mộ tập thể vừa phát hiện tại Rakhine

Quân đội Myanmar ngày 18/12 cho biết các lực lượng an ninh đã phát hiện một ngôi mộ tập thể tại bang Rakhine​ và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

myanmar quan doi dieu tra mo tap the vua phat hien tai rakhine

Người Rohingya tại khu vực Shah Porir Dwip ở gần Teknaf, Bangladesh ngày 22/10, sau khi rời bỏ nhà cửa tránh xung đột tại Myanmar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một thông báo trên mạng xã hội Facebook, Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing​ cho biết nhiều thi thể đã được tìm thấy tại một ngôi mộ tập thể ở làng Inn Din, cách thủ phủ Sittwe của bang Rakhine chừng 50km về phía Bắc.

Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết về số thi thể bị chôn trong ngôi mộ này.

Làng Inn Din nằm trong thị trấn Maungdaw, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng bạo lực bùng phát từ ngày 25/8, khi những phần tử Hồi giáo thuộc cộng đồng người Rohingya thiểu số tấn công 24 đồn cảnh sát và đột nhập một căn cứ quân sự tại bang Rakhine buộc chính phủ phải triển khai các chiến dịch an ninh.

Đến nay, toàn bộ những người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán tại 31 lán trại ở Sittway đã trở về nhà do tình hình tại bang Rakhine đã trở lại bình thường.

Ủy ban Cố vấn về vấn đề bang Rakhine cũng đã trình báo cáo cuối cùng lên Chính phủ Myanmar, đưa ra 88 khuyến nghị trên 16 lĩnh vực trong đó có phát triển kinh tế-xã hội, công dân, y tế, hợp tác văn hóa và đối phó với bạo lực sắc tộc.

Trước đó hồi cuối tháng 9/2017, ​quân đội Myanmar thông báo đã phát hiện một ngôi mộ tập thể của 28 người Hindu tại bang Rakhine.

Tư lệnh lục quân Myanmar cho biết lực lượng an ninh đã phát hiện ngôi mộ với 28 thi thể người Hindu bị các tay súng của nhóm phiến quân "Đội quân cứu thế Arakan Rohingya" (ARSA) sát hại tại bang Rakhine.

ARSA đã tiến hành nhiều vụ tấn công vào các đồn cảnh sát trong tháng 8 vừa qua, khiến quân đội Myanmar phát động chiến dịch an ninh nhằm tiêu diệt nhóm này, dẫn tới việc hàng trăm nghìn người Rohingya phải rời khỏi Myanmar sang Bangladesh lánh nạn.

Myanmar không công nhận người Rohingya là một trong các dân tộc thiểu số của nước mình, và gọi họ là người Bengalis - hay người nhập cư bất hợp pháp từ nước Bangladesh láng giềng - dù nhiều người đã sống tại Myanmar qua nhiều thế hệ.

Thời gian qua đã xảy ra tình trạng người Rohingya di cư hàng loạt từ bang Rakhine sang các nước láng giềng sau khi quân đội Myanmar phát động các chiến dịch truy quét các phần tử tấn công các trạm kiểm soát biên giới./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.