Nâng cao cảnh giác trước mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch

(Baohatinh.vn) - Ngày 21/7, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quân chính sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

nang cao canh giac truoc moi hoat dong chong pha cua cac the luc thu dich

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh điều hành hội nghị

6 tháng đầu năm, dù còn nhiều khó khăn chi phối nhưng Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng và Quân khu, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng một cách chủ động, tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Trong đó nổi bật là thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đạt chất lượng; chủ động phối hợp chặt chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; điều chỉnh bổ sung các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án theo đúng quy định; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cho huyện Cẩm Xuyên và diễn tập phòng chống lụt bảo huyện Thạch Hà bảo đúng ý định đề ra bảo đảm an toàn tuyệt đối.

nang cao canh giac truoc moi hoat dong chong pha cua cac the luc thu dich

Hội nghị tập trung thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017 như: Tăng cường công tác kiểm tra, luyện tập các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho huyện Lộc Hà và huyện Vũ Quang bảo đảm an toàn tiêt kiệm; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy từ Bộ CHQS tỉnh đến chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh cần phát huy vai trò của người đứng đầu, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đặc biệt cần phối hợp các lực lượng trên địa bàn như: Công an, biên phòng giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội;

nang cao canh giac truoc moi hoat dong chong pha cua cac the luc thu dich

Thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng nòng cốt từ cơ sở dân quân tự vệ, dự bị động viên; nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng cho mọi cán bộ, đảng viên nhất là nâng cao chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị, có tính đấu tranh phê bình và tự phê; chuẩn bị tốt mọi mặt cho quá trình diễn tập và tăng cường duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, gắn với chính quy rèn luyện kỷ luật; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.