Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người làm du lịch cơ sở

(Baohatinh.vn) - Nâng cao kỹ năng cho người làm du lịch ở cơ sở đang trở thành bước đi quan trọng, giúp các điểm đến trên địa bàn Hà Tĩnh cải thiện tốt hơn nữa chất lượng phục vụ du khách.

Dịp giữa tháng 12/2025 vừa qua, Hội LHPN xã Thạch Khê phối hợp với Trường Cao đẳng Nguyễn Du tổ chức lớp tập huấn kỹ năng chế biến món ăn cho chủ hoặc đầu bếp các nhà hàng phục vụ khách trên địa bàn. Diễn ra trong 5 ngày, lớp học đã thu hút 40 học viên tham gia. Theo quy trình từ lý thuyết đến thực tiễn, các học viên đã được giảng viên là đầu bếp nổi tiếng “cầm tay chỉ việc” trực tiếp chế biến nhiều món ăn đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, không chỉ chất lượng mà còn ở cách bài trí hấp dẫn.

bqbht_br_a1-3258.jpg
Giáo viên Trường Cao đẳng Nguyễn Du hướng dẫn các học viên thực hành tại lớp chế biến món ăn do Hội LHPN xã Thạch Khê phối hợp tổ chức, dịp giữa tháng 12/2025.

Chị Nguyễn Thị Nga (chủ nhà hàng Nga Sự, ở thôn Đại Hải) bày tỏ: “Trước nay, khi làm món ăn cho du khách, chúng tôi làm theo kinh nghiệm tự học hỏi, chủ yếu là “chặt to, kho mặn”… Lớp học giúp tôi thay đổi tư duy, đó là món ăn không chỉ ngon, chế biến đảm bảo quy trình mà còn phải có tính thẩm mỹ, hấp dẫn. Ngoài ra, các giảng viên cũng gợi mở cho chúng tôi chế biến đa dạng các món mới từ nguồn hải sản địa phương, qua đó phục vụ, thu hút du khách tốt hơn”.

Không chỉ thay đổi suy nghĩ cho những người đã kinh doanh lâu năm, lớp học còn mở ra triển vọng nghề nghiệp cho học viên đang có ý định mở nhà hàng. “Kiến thức từ lớp học đã góp phần giúp tôi tự tin mở nhà hàng tại khu du lịch biển Thạch Hải, trong thời gian tới” - chị Nguyễn Thị Hương (thành viên lớp học) cho biết.

bqbht_br_a5-7355.jpg
bqbht_br_a3-2788.jpg
bqbht_br_a6.jpg
Thông qua lớp kỹ năng chế biến món ăn, những người kinh doanh nhà hàng du lịch có thêm nhiều kiến thức chế biến món ăn không chỉ ngon mà còn trang trí thẩm mỹ, hấp dẫn. Ảnh: Học viên tại lớp tập huấn xã Thạch Khê thực hành báo cáo kết quả học tập.

Cùng với Thạch Khê, thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị có khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều khóa học nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người làm du lịch tại các nhà hàng, khách sạn, khu điểm du lịch tâm linh. Tiêu biểu như: xã Hương Khê tổ chức khóa học chế biến món ăn cho bà con làm du lịch cộng đồng ở thôn Phú Lâm, phường Hải Ninh, xã Lộc Hà mở lớp kỹ năng giao tiếp du lịch, xã Thiên Cầm tổ chức lớp hướng dẫn du lịch…

bqbht_br_a7.jpg
Phường Hải Ninh phối hợp Trường Cao đẳng Nguyễn Du tổ chức khóa tập huấn kỹ năng giao tiếp cho người làm du lịch trên địa bàn.

Bà Hồ Thị Minh Hằng - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Ninh cho biết: “Chúng tôi chọn chủ đề kỹ năng giao tiếp để tổ chức lớp học cho các hộ kinh doanh và cán bộ, nhân viên tại các khu, điểm du lịch. Bởi, đây là một yếu tố có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch của địa phương. Phường Hải Ninh ngoài khu du lịch biển thì có đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu là điểm văn hóa tâm linh, mỗi năm thu hút lượng du khách lớn khắp nhiều tỉnh thành tham quan. Lớp học không chỉ giúp người làm du lịch hiểu sâu cách làm du lịch mà còn nâng cao kỹ năng giao tiếp, qua đó phục vụ tốt công việc, tạo hình ảnh đẹp về ứng xử văn hóa, con người quê hương Hà Tĩnh trong lòng du khách”.

bqbht_br_a8.jpg
Được tham gia lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, đội ngũ thầy làm lễ tại Đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về văn hóa con người Hải Ninh đến du khách.

Theo thông tin từ Trường Cao đẳng Nguyễn Du, thực hiện Công văn số 2667/ SVHTTDL-QLDL, ngày 10/10/2025 của Sở VH-TT&DL về việc triển khai nội dung tập huấn từ nguồn chính sách hỗ trợ phát triển du lịch năm 2025, đến thời điểm hiện nay, nhà trường đã phối hợp tổ chức được 18/21 lớp tập huấn cho nhân lực du lịch tại các địa phương. Trên cơ sở nhu cầu thiết thực của các địa phương, trường đã tập trung vào các nội dung đào tạo như: chế biến món ăn, kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ buồng phòng, hướng dẫn viên điểm đến… Nhiều địa phương như: xã Hương Khê, Thạch Khê, Thiên Cầm, Lộc Hà, phường Hải Ninh đã tích cực xây dựng kế hoạch phối hợp với nhà trường tổ chức các lớp học, thu hút hàng trăm lượt học viên tham gia.

bqbht_br_a9.jpg
Bà con làm mô hình du lịch cộng đồng ở thôn Phú Lâm (xã Hương Khê) được tập huấn làm du lịch.

Bên cạnh việc làm tốt công tác chiêu sinh, đào tạo các ngành, nghề du lịch theo kế hoạch hằng năm, nhà trường sẽ đẩy mạnh mở các khóa đào tạo nghề ngắn hạn, tập trung trang bị kỹ năng thực hành cho người làm du lịch. Đặc biệt, chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các địa phương, cơ sở kinh doanh du lịch tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho đội ngũ lao động tại chỗ. Qua đó, bổ sung nguồn nhân lực du lịch có tay nghề, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các cơ sở, các địa phương trên toàn tỉnh”

Tiến sỹ Đặng Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!