Nâng cao nhận thức cho người dân về nhiệm vụ bảo vệ biên giới

(Baohatinh.vn) - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cùng các cấp, ngành thường xuyên tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ biên giới.

Nâng cao nhận thức cho người dân về nhiệm vụ bảo vệ biên giới

Đồn Biên phòng Bản Giàng kết hợp tuần tra đường biên với nghi thức chào cờ đầu năm và tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ biên giới ngay tại cột mốc thiêng liêng.

Mới đây, trong cuộc tuần tra đường biên đầu năm, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) cùng lực lượng đoàn viên thanh niên và một số người có uy tín trong cộng đồng ở Bản Giàng 2 (xã Hương Vĩnh) đã thực hiện nghi thức chào cờ đầu năm tại cọc dấu 511/1.

Mọi người đã cùng chào cột mốc thiêng liêng, lắng nghe bộ đội kể những câu chuyện về người lính và tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương.

Nâng cao nhận thức cho người dân về nhiệm vụ bảo vệ biên giới

BĐBP Bản Giàng hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số lựa chọn, tìm đọc các sách về pháp luật, quy định về biên giới quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật canh tác...

Anh Thái Bá Chung - Bí thư Đoàn xã Hương Vĩnh chia sẻ: “Những năm gần đây, BĐBP tổ chức lễ chào cờ đầu xuân ngay tại cột mốc. Đây không chỉ là một nghi lễ thiêng liêng, có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước mà còn là dịp để thông tin thêm những điều cần biết, trang bị các kiến thức pháp luật mới, nhắc nhở những điều không được làm.

Qua đó, giúp mọi người, nhất là thế hệ trẻ tích cực hỗ trợ BĐBP và tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng những việc làm cụ thể như: không xâm nhập biên giới trái phép, không tiếp tay cho bọn tội phạm, không vi phạm pháp luật, hăng say lao động sản xuất để xây dựng vùng biên ngày càng phát triển...”.

Nâng cao nhận thức cho người dân về nhiệm vụ bảo vệ biên giới

Tổ công tác địa bàn của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo luôn bám địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân chăm lo sản xuất, xây dựng quê hương, sang Lào thăm thân đúng quy định và có ý thức bảo vệ biên giới.

Cũng như các đơn vị biên phòng tuyến rừng khác, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả.

Trung tá Dương Đình Hùng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Để tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ biên giới, chúng tôi đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng. Riêng năm 2023, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền 18 buổi tập trung cho 1.758 lượt người nghe, 18 buổi tuyên truyền lưu động và 30 buổi trên hệ thống loa truyền thanh địa phương. Nhờ “thẩm thấu” kiến thức pháp luật, ý thức trách nhiệm được nâng cao nên Nhân dân đã hỗ trợ đắc lực cho chúng tôi trong thực hiện nhiệm vụ cũng như tạo “lá chắn mềm” trong bảo vệ biên giới”.

Nâng cao nhận thức cho người dân về nhiệm vụ bảo vệ biên giới

BĐBP Lạch Kèn phối hợp các lực lượng chức năng khác xuống bãi biển tuyên truyền, vận động ngư dân Xuân Liên tích cực bảo vệ biển đảo, ngư trường, đảm bảo ANTT trên biển.

7 đơn vị biên phòng trên tuyến biển cũng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ QP-AN, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Nhờ vậy, ý thức tham gia bảo vệ biển đảo ngày càng tốt hơn, các thông tin về tình hình trên biển được cập nhật hằng ngày, tình trạng đánh bắt hải sản trái phép được ngăn chặn kịp thời, những âm mưu của các thế lực xấu bị vạch rõ...

Đồng hành cùng với BĐBP, các sở, ban, ngành và 9 huyện, thị xã biên giới cũng đã có sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm, nhất là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, các cơ quan ngôn luận của tỉnh...

Nhiều cách làm hay, mô hình tốt đã được duy trì và phát huy như “dân vận khéo” với các nội dung, đề tài về biên giới, lãnh thổ; chuyên trang và chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, các hoạt động “Tháng Ba biên giới”, "Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh”...

Nâng cao nhận thức cho người dân về nhiệm vụ bảo vệ biên giới

Thượng tá Trần Mạnh Hùng - Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương (ngoài cùng bên phải) nhắc nhở các doanh nghiệp quản lý tốt công nhân, chấp hành nghiêm các quy định trên biên giới biển.

Thượng tá Hồ Năng Bảo - Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “BĐBP Hà Tĩnh đã thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ biên giới bằng những việc làm cụ thể. Từ năm 2019 đến nay đã có 3.536 buổi tuyên truyền cho 262.880 lượt người, cấp phát 24.500 tờ rơi, tờ gấp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Những cách làm này đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, thắt chặt tình quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Chủ đề Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Tại mặt trận Quảng Trị, đêm 18 rạng ngày 19/3/1975, các lực lượng ta đồng loạt tiến công vào tuyến phòng thủ của địch. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.