Nâng nguy cơ dịch COVID-19 ở Tùng Lộc lên mức trung bình

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị nâng mức nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại xã Tùng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) lên vùng vàng (mức trung bình), nâng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Sáng 5/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu có buổi làm việc với UBND huyện Can Lộc về triển khai các công tác phòng, chống dịch COVID-19, sau khi địa phương này xuất hiện những ca nhiễm trong cộng đồng tại xã Tùng Lộc liên quan chuỗi ca nhiễm tại quán Boon BBQ (TP Hà Tĩnh) trước đó.

Nâng nguy cơ dịch COVID-19 ở Tùng Lộc lên mức trung bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Can Lộc, ngay từ chiều 4/11, sau khi nắm bắt thông tin có 2 ca F0 ở TP Hà Tĩnh liên quan đến quán Boon BBQ (TP Hà Tĩnh) là người ở thôn Tây Hương (xã Tùng Lộc), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện đã tiến hành truy vết, xác định được 14 F1 có liên quan.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm các F1 gửi vào CDC Hà Tĩnh, kết quả xét nghiệm khẳng định 1 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nâng nguy cơ dịch COVID-19 ở Tùng Lộc lên mức trung bình

Thượng tá Dương Anh Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc báo cáo công tác triển khai truy vết F1

Sau khi điều tra dịch tễ về ca dương tính mới là bệnh nhân nữ N.T.T.U (SN 2002, trú tại cụm dân cư Tân Hương, thôn Tây Hương, xã Tùng Lộc), nhận thấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, BCĐ Phòng, chống dịch huyện Can Lộc đã nhanh chóng phong tỏa tạm thời 127 hộ dân ở khu vực Tân Hương, thuộc thôn Tây Hương (xã Tùng Lộc). Đồng thời tiến hành truy vết F1 và lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ những hộ dân này cùng những người có liên quan.

Nâng nguy cơ dịch COVID-19 ở Tùng Lộc lên mức trung bình

Giám đốc CDC Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh: CDC Hà Tĩnh sẽ tích cực phối hợp với địa phương để có kết quả xét nghiệm nhanh nhất. Đề nghị huyện Can Lộc khẩn trương hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan gửi vào trung tâm trước 17h chiều nay (5/11).

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thảo luận về vấn đề tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn Can Lộc. Theo đó, tỉnh yêu cầu UBND huyện Can Lộc cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người dân, dựa trên số lượng vắc xin tỉnh cung cấp.

Nâng nguy cơ dịch COVID-19 ở Tùng Lộc lên mức trung bình

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong đề nghị tỉnh sớm tăng cường cung ứng vắc-xin phòng COVID-19 cho địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá, bước đầu BCĐ Phòng chống, dịch huyện Can Lộc đã triển khai nhanh chóng và hiệu quả trong việc khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến F0 trên địa bàn xã Tùng Lộc.

Nâng nguy cơ dịch COVID-19 ở Tùng Lộc lên mức trung bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận tại cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BCĐ Phòng, phòng chống dịch huyện Can Lộc cần tăng cường truy vết, theo dõi kịp thời diễn biến của tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là các ca nhiễm và các F liên quan đến F0 ở thôn Tây Hương (xã Tùng Lộc).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện nâng mức nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại xã Tùng Lộc lên vùng vàng (mức trung bình) để có những biện pháp ứng phó, kiểm soát tốt nhất.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!