Nga ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

Nga đăng ký làm ứng viên vào Hội đồng Nhân quyền LHQ, gần 18 tháng sau khi bị đình chỉ tư cách thành viên và rút khỏi cơ quan này.

Nga, Albania và Bulgaria được liệt kê trên website của Liên Hợp Quốc (LHQ) là ba ứng viên khu vực Đông Âu cho cuộc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2024-2026, dự kiến diễn ra ngày 10/10. Các thành viên của Hội đồng được phân bố đồng đều về mặt địa lý và nhóm Đông Âu còn hai ghế trống.

Trong tuyên bố lập trường gửi tới LHQ, Nga coi Hội đồng Nhân quyền là “cơ quan trọng yếu trong hệ thống của LHQ”. Moskva tin rằng điều quan trọng là “ngăn xu hướng biến Hội đồng thành công cụ phục vụ lợi ích chính trị cho một nhóm quốc gia”.

Nga bị đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 4/2022, với 93 phiếu thuận, 24 phiếu phản đối, 58 phiếu trắng.

Trong nỗ lực tái ứng cử, Moskva tuyên bố sẽ “thúc đẩy mạnh mẽ các nguyên tắc hợp tác và tăng cường đối thoại trên tinh thần xây dựng, tôn trọng lẫn nhau” nếu được bầu trở lại vào Hội đồng Nhân quyền.

Nga ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

Phiên họp khóa 54 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, ngày 11/9. Ảnh: AFP

Các nước phương Tây cũng như Ukraine phản đối nỗ lực tái ứng cử của Nga. Nga bị cáo buộc vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền trong chiến sự Ukraine, nhưng Moskva nhiều lần phủ nhận, cho rằng các cáo buộc “dựa trên các sự kiện dàn dựng và thông tin giả được lan truyền” để chống lại Nga.

Hội đồng Nhân quyền, trực thuộc Đại hội đồng, được thành lập năm 2006 và là cơ chế quan trọng nhất về quyền con người của LHQ. Với 47 thành viên có nhiệm kỳ ba năm, Hội đồng Nhân quyền là diễn đàn đối thoại, hợp tác và thúc đẩy cân bằng tất cả quyền con người, quyền phát triển.

Rất hiếm trường hợp thành viên bị đình chỉ tư cách khỏi Hội đồng Nhân quyền. Nga tham gia Hội đồng vào tháng 1/2021 và trở thành quốc gia đầu tiên bị loại kể từ quyết định đình chỉ thành viên cũ là Libya năm 2011.

Lệnh đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền vẫn cho phép quan chức ngoại giao Nga tham dự các cuộc tranh luận của hội đồng, nhưng không được phát biểu và bỏ phiếu. Nga đã tẩy chay phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền vào ngày 12/5/2022 về tình hình Ukraine, cho rằng lập luận và giải thích của họ “bị phớt lờ”.

Theo CNN/VNE

Đọc thêm

"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

Những viên thuốc giá rẻ từ Ấn Độ đang tàn phá nhiều quốc gia Châu Phi, khi người dân nghèo dễ dàng mua chúng để tăng sức làm việc nặng nhọc, những kẻ cướp và khủng bố dùng chúng để “lấy can đảm”.
Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay

Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay

Tổng thống Putin chuẩn bị đến Bắc Kinh hai ngày, cho biết Nga và Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau trên nhiều vấn đề.
Liban, Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Liban, Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 15/5 thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!