Ngành điện Hà Tĩnh triển khai sớm các kịch bản giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tăng cường các giải pháp kỹ thuật đảm bảo cấp điện ổn định và giảm thiểu tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão đang tới gần.

Vào mùa mưa bão, địa bàn xã Lộc Yên (Hương Khê) thường xảy ra hiện tượng dông sét, gây sự cố lưới điện. Trong năm 2022, địa phương này đã xảy ra 7 sự cố đứt đường dây hạ thế, cháy hòm hộp công tơ... do dông lốc, sấm sét làm gián đoạn quá trình cung cấp điện. Bởi vậy, thời gian qua, Điện lực Hương Khê đã tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên hệ thống đường dây tại khu vực này.

Trạm biến áp Hương Lộc 1 (thôn Hương Thượng, xã Lộc Yên) đang cấp điện cho 267 khách hàng. Vừa qua, ngành chuyên môn đã huy động công nhân tiến hành chỉnh trang trạm biến áp, đường dây; xử lý tiếp xúc cung, lèo; cân đảo pha, lắp chụp nâng cao dây dẫn... nhằm gia tăng độ tin cậy cấp điện trong mùa mưa bão.

Ngành điện Hà Tĩnh triển khai sớm các kịch bản giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai

Công nhân Điện lực Hương Khê xử lý khiếm khuyết lưới điện tại xã Lộc Yên.

Ngoài Lộc Yên, những xã trên địa bàn huyện Hương Khê thường xuyên chịu ảnh hưởng dông lốc, sấm sét như: Hương Lâm, Phú Gia, Hương Thuỷ, Hương Vĩnh... đều được Điện lực Hương Khê lên phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Theo ông Phạm Lương Trung - Giám đốc Điện lực Hương Khê, đơn vị đã và đang tăng cường kiểm tra, củng cố và khắc phục tồn tại đối với 100% hệ thống đường dây, nhất là tuyến đường dây 371 và 372 A18.0 cấp điện từ Nhà máy Thủy điện Hố Hô. Ngoài ra, Hương Khê vẫn đang tồn tại lưới điện 10 kV với hơn 155 km nên đơn vị rất chú trọng các giải pháp kỹ thuật, thay thế thiết bị kém chất lượng để giảm tổn thất điện năng và giảm sự cố khi thiên tai xảy ra.

Điện lực Kỳ Anh đang quản lý và vận hành khối lượng đường dây lớn qua địa bàn thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh. Lưới điện chạy qua nhiều dạng địa hình như: đồi núi, vùng biển nên nguy cơ xảy ra sự cố khi mưa bão, dông lốc là rất lớn. Trước thực trạng này, ngành chuyên môn đã chủ động các giải pháp nhằm gia tăng độ tin cậy cung cấp điện cho toàn hệ thống lưới.

Ngành điện Hà Tĩnh triển khai sớm các kịch bản giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai

Điện lực Kỳ Anh tăng cường các giải pháp cấp điện ổn định trong mùa mưa bão.

Ông Đặng Đôn Sơn – Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho hay: "Để đảm bảo cấp điện mùa mưa bão, đơn vị đã tập trung kiểm tra các thiết bị trên lưới, xử lý 2.560 khiếm khuyết trên lưới, thay 752 quả sứ, thay dây dẫn kém chất lượng... Một số địa bàn thường xảy ra hiện tượng dông sét, ảnh hưởng tới lưới điện như: Kỳ Lợi, Kỳ Nam, Kỳ Hà, Kỳ Ninh... (TX Kỳ Anh), đơn vị đã tiến hành bổ sung cung lèo, tiếp địa đường dây, thay thế lắp đặt bổ sung chống sét đường dây và trạm biến áp để đảm bảo vận hành khi có sét. Ngoài ra, triển khai đóng điện Trạm biến áp 110kV Kỳ Anh 2 và vận hành mới 5 xuất tuyến 35 kV và 22 kV cấp điện riêng cho huyện Kỳ Anh. Cùng đó, phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phát quang cây cối trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện tại 932 khoảng cột...".

Theo ghi nhận, 10 chi nhánh điện lực còn lại cũng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư, tiến hành kiểm tra định kỳ ngày đêm, khắc phục các tồn tại trên lưới trước mùa mưa bão. Cụ thể, thường xuyên theo dõi tình trạng vận hành của máy biến áp phân phối bằng các phần mềm đo xa. Qua đó, thực hiện cân đảo pha, san tải 1.274 trạm biến áp và luân chuyển 161 máy biến áp vận hành quá tải, non tải; tiến hành chỉnh trang 295 km đường dây cao, trung thế, 216 km đường dây hạ thế và 247 trạm biến áp, giúp đảm bảo an toàn và góp phần tạo mỹ quan đô thị.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật (Công ty Điện lực Hà Tĩnh), nắm bắt tốc độ tăng trưởng của phụ tải và đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy, nhất là trong mùa mưa bão, công ty vừa đóng điện, đưa vào vận hành các xuất tuyến Trạm biến áp 110kV Hà Tĩnh E18.13; chuyển lưới đường dây 972E18.7 vận hành cấp điện áp 22kV nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của phụ tải, đảm bảo chất lượng điện năng. Ngoài ra, nắm bắt thông tin Hà Tĩnh là địa bàn có mật độ xảy ra dông sét cao so với cả nước, công ty đang triển khai lắp đặt, thay thế 200 bộ chống sét van cũ không đảm bảo vận hành nhằm giảm thiểu tác động sét đánh lan truyền trên lưới.

Ngành điện Hà Tĩnh triển khai sớm các kịch bản giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai

Công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh phát quang hành lang lưới điện.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) thông tin, từ đầu năm lại nay, công ty đã tổ chức chặt phát 1.446 khoảng cột có cây ngoài hành lang; thường xuyên duy trì chặt phát định kỳ trên 2.560 khoảng cột có cây trong hành lang, đảm bảo khoảng cách an toàn trong vận hành lưới điện. Công ty cũng gửi 3.622 thông báo tuyên truyền và tờ rơi đến tận tay các khách hàng sinh sống, sản xuất - kinh doanh trong và hai bên hành lang an toàn lưới điện; phát 4.253 cuốn “cẩm nang an toàn điện”; nhắn tin Zalo, SMS tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đến 440.000 khách hàng; đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân bằng nhiều hình thức khác...

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!