Ngành tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Ngành Tư pháp Hà Tĩnh xác định sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

bqbht_br_p3-lay.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 15/7, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đại diện lãnh đạo các địa phương cùng dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Toàn tỉnh ban hành 82 văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh với gần 3.920 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 1 triệu lượt người tham gia.

Đề án 06 và chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, công chứng và xử lý vi phạm hành chính được triển khai hiệu quả.

bqbht_br_p4.jpg
Bà Bùi Cẩm Thạch - Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp Hà Tĩnh báo cáo chuyên đề kết quả một năm triển khai công tác hộ tịch gắn với thực hiện Đề án 06 trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh được duy trì thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính. Các nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện đã được chuyển giao về cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân. Trong một năm qua (7/2025 - 7/2026), toàn tỉnh đã giải quyết hơn 28.600 hồ sơ liên thông khai sinh, khai tử; hơn 43.000 hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến, đạt 100%; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh số hóa, làm sạch và kết nối dữ liệu hộ tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

bqbht_br_p5.jpg
Bà Đinh Thị Nha Trang - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường Thành Sen nêu những vướng mắc trong quá trình xử lý, giải quyết thủ tục hộ tịch và nuôi con nuôi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

bqbht_br_p6.jpg
Ông Nguyễn Khánh Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Phố đề nghị đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cấp phần mềm liên quan đến công tác hộ tịch bảo đảm liên thông.

Trong đó, nhiều ý kiến đề cập đến những hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số; việc liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực sự đồng bộ; một số phần mềm, hệ thống còn chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình xử lý công việc.

bqbht_br_p2.jpg
Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Tuấn kết luận hội nghị.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ, tự động hóa các quy trình pháp lý; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra ở cơ sở, góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Cùng đó, thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!