Nghĩa tình Hương Sơn - Khăm Cợt ngày càng sắt son, bền chặt

(Baohatinh.vn) - Mối quan hệ giữa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và huyện Khăm Cợt (Bolykhămxay) ngày càng sắt son, bền chặt như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết trong bài thơ: “Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt - Lào hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long".

Nghĩa tình Hương Sơn - Khăm Cợt ngày càng sắt son, bền chặt

Đoàn công tác huyện Khăm Cợt tham quan mô hình trồng chè công nghiệp tại thôn Tiền Phong, xã Sơn Kim 2

Hương Sơn có chung đường biên giới dài 63km với nước bạn Lào (Sơn Kim 1 hơn 30 km, Sơn Kim 2 là 19km, còn lại là xã Sơn Hồng - tiếp giáp với huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay). Năm 2013 trở về trước, việc đi lại, giao thương, trao đổi buôn bán của người dân các địa phương (Sơn Kim 1 và bản Thoọng Pẹ, Sơn Kim 2 và bản Na Pê) rất khó khăn do trình độ nhận thức của người dân khu vực biên giới còn thấp, nhận thức về quốc gia, quốc giới còn hạn chế; một số tập tục lạc hậu chưa được xoá bỏ.

Ngoài ra, còn tồn tại việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép gây lộn xộn ở vùng giáp ranh giữa 2 nước. Đặc biệt là tình trạng “cắt” rừng, xâm nhập vào địa phận các bên của một số đối tượng buôn bán hàng lậu, hàng cấm, kể cả ma tuý đã gây nhức nhối tại khu vực biên giới hai nước.

Nghĩa tình Hương Sơn - Khăm Cợt ngày càng sắt son, bền chặt

Một góc bản Thoọng Pẹ.

“Trước thực trạng đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã đề xuất giải pháp bắt tay hợp tác giữa 2 huyện Khăm Cợt - Hương Sơn để hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi những tệ nạn và tồn tại. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân hai bên đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Đề xuất đã được các cấp hai bên đồng tình hưởng ứng. Ngày 19/5/2009, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chính thức “bắt tay” hợp tác với bản Thoọng Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay” - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1 Trần Văn Hải nhớ lại.

Tiếp đó, ngày 26/4/2014, xã Sơn Kim 2 cũng đã ký quy chế kết nghĩa với bản Na Pê, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay.

Nghĩa tình Hương Sơn - Khăm Cợt ngày càng sắt son, bền chặt

Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc tập trung cho người dân biên giới huyện Khăm Cợt. Ảnh tư liệu.

Sau khi ký kết chương trình phối hợp, hằng năm, Hương Sơn và Khăm Cợt đã xây dựng kế hoạch phối hợp, tổ chức giao ban định kỳ mỗi năm 1 lần để cung cấp thông tin, chia sẻ những khó khăn, giải pháp tháo gỡ các vấn đề về biên giới. Vào các ngày lễ, tết theo phong tục của mỗi nước, cả hai địa phương đều tổ chức cho cán bộ và Nhân dân thăm thân, chia vui, cùng nhau xây dựng mối quan hệ, chia sẻ cùng nhau, giúp nhau về mọi mặt.

Sự phối hợp và hợp tác trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại liên tục được các bên tăng cường, củng cố. Hai huyện đã và đang tăng cường tuyên truyền phổ biến cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về tình cảm gắn bó, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt của hai dân tộc Việt - Lào anh em.

Nghĩa tình Hương Sơn - Khăm Cợt ngày càng sắt son, bền chặt

Huyện Hương Sơn giúp đỡ người dân bản Thoọng Pẹ làm đường giao thông

Thời gian qua, huyện Hương Sơn đã cử cán bộ kỹ thuật, hỗ trợ, giúp người dân huyện Khăm Cợt trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao (chè, cam); tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí định kỳ cho hàng ngàn người dân Khăm Cợt; hỗ trợ các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ xi măng làm các tuyến đường giao thông.

Trong công tác xuất nhập cảnh, 3 năm gần đây, hai bên đã phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 302.196 lượt người, 179.623 lượt phương tiện. Trong đó, có 148.537 lượt người nhập cảnh,153.659 lượt người xuất cảnh.

3 năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Pao tiếp nhận 18 vụ/31 đối tượng do các lực lượng chức năng của Lào trao trả qua cửa khẩu; phát hiện, bắt giữ 11 vụ, 11 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma tuý, thu giữ 143kg ma tuý đá, 8kg ma tuý tổng hợp...

Nghĩa tình Hương Sơn - Khăm Cợt ngày càng sắt son, bền chặt

Đoàn công tác huyện Khăm Cợt tham quan trang trại bò sữa Vinamilk ở thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ (Hương Sơn)

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Hồ Thái Sơn khẳng đinh: “Mối quan hệ giữa hai bên ngày càng gắn bó, khăng khít; tình đoàn kết ngày càng được củng cố, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhau cùng phát triển. Bên cạnh hợp tác cung cấp thông tin làm tốt công tác xuất nhập cảnh, hỗ trợ ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng lậu, mỗi năm, chính quyền, ngành chức năng của bạn còn giúp đỡ Việt Nam tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào”.

Bí thư - Huyện trưởng huyện Khăm Cợt Phết Sả May Xay Nha Thi Chắc phấn khởi cho biết: Những năm qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, kinh tế - xã hội huyện Khăm cợt vẫn có những chuyển biến tích cực đáng mừng. Trong thành công đó không thể không nhắc đến sự giúp đỡ có hiệu quả của chính quyền, ngành chức năng, nhiều cá nhân huyện Hương Sơn. Chúng tôi đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ Lào trao tặng bằng khen cho huyện Hương Sơn về sự giúp đỡ quý báu đối với huyện Khăm Cợt trong hơn 1 thập kỷ qua".

Nghĩa tình Hương Sơn - Khăm Cợt ngày càng sắt son, bền chặt

Các thành viên đoàn công tác huyện Khăm Cợt tại hội nghị giao ban thường niên với huyện Hương Sơn

“Thời gian tới, huyện Khăm Cợt và Hương Sơn tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác có chiều sâu để kết nối, thúc đẩy hai huyện cùng phát triển, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp; phòng chống dịch bệnh và xây dựng tuyến biên giới hữu nghị hợp tác nhằm đáp ứng lòng mong mỏi của Nhân dân 2 nước, hai dân tộc” - Bí thư, Huyện trưởng huyện Khăm Cợt vui mừng cho biết thêm.

Chủ đề 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đọc thêm

Chủ động, linh hoạt trong đối ngoại Nhân dân

Chủ động, linh hoạt trong đối ngoại Nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cụm số 3 đã đạt nhiều kết quả trong triển khai kế hoạch công tác đối ngoại, phát huy vai trò “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” của đối ngoại nhân dân.
Thống nhất cao trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Thống nhất cao trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Gần 1 tháng lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp năm 2013, toàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 47.870 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức. Công tác lấy ý kiến được các cấp, ngành, địa phương thực hiện dân chủ, khách quan, linh hoạt, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng.
Đập tan luận điệu xuyên tạc trong góp ý sửa đổi Hiến pháp

Đập tan luận điệu xuyên tạc trong góp ý sửa đổi Hiến pháp

Việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 được thực hiện dân chủ, rộng khắp trên địa bàn Hà Tĩnh. Việc lấy ý kiến không chỉ để góp phần xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp mà còn góp phần tăng “sức đề kháng” cho người dân trước những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch.
Đại hội Đảng bộ Báo Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Đảng bộ Báo Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh dự và chỉ đạo đại hội.
Hà Tĩnh cam kết hoàn thành dự án vốn vay của ADB đúng kế hoạch

Hà Tĩnh cam kết hoàn thành dự án vốn vay của ADB đúng kế hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cam kết với lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á, Bộ Tài chính, sẽ chỉ đạo triển khai dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Hà Tĩnh theo đúng kế hoạch, lộ trình, tuân thủ các quy định.
Về một kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc đáng nhớ

Về một kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc đáng nhớ

Kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động của ngành báo chí - truyền thông, đã mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho những người làm truyền hình trên cả nước.
Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện phong trào vì người nghèo tại Đức Thọ

Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện phong trào vì người nghèo tại Đức Thọ

Xác định việc chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua MTTQ các cấp huyện Đức Thọ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.