Ngư dân Hà Tĩnh đánh bắt nhiều hải sản giá trị

(Baohatinh.vn) - Đánh bắt trong thời tiết nắng nóng tuy vất vả, nhưng bù lại, bà con ngư dân các vùng biển Hà Tĩnh thu được nhiều nguồn lợi hải sản.

IMG_7570 copy.jpg
Cảnh mua bán nhộn nhịp ở bến cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên).

Hà Tĩnh vừa trải qua đợt nắng nóng kéo dài, khiến những lao động làm công việc ngoài trời phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm thuận lợi cho bà con các vùng biển ở Hà Tĩnh trong việc vươn khơi, bám biển.

Thời tiết thuận lợi nên ngư dân Cẩm Nhượng đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị.
Thời tiết thuận lợi nên ngư dân Cẩm Nhượng đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị.

Vừa cập bến cá Cồn Gò, ngư dân Nguyễn Quốc Hoàng (thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) vội đưa các giỏ hải sản lên bờ để tiêu thụ.

Ông Hoàng cho biết: “Hơn một tuần nay, trời nắng ráo nên bà con ngư dân chúng tôi ai cũng hồ hởi vươn khơi. Nắng nóng khiến công việc tuy vất vả nhưng bù lại biển lặng, hải sản cũng dồi dào hơn trước nên bà con rất mừng. Chuyến này, thuyền tôi thu được hơn 15 kg mực, hơn 30 kg cá bạc má… Sau khi trừ chi phí, tôi thu về hơn 6 triệu đồng”.

IMG_7544 copy.jpg
Hải sản tươi ngon được tiểu thương và du khách thu mua ngay trên bờ.

Cách đó không xa, ngư dân Nguyễn Hoàng Minh (thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng) cũng đang vội di chuyển những mẻ hải sản “còn nháy” lên bờ để kịp bán cho thương lái.

Ông Minh phấn khởi cho hay: “Những ngày qua, không chỉ thuyền tôi mà hàng trăm tàu thuyền khác trên địa bàn xã đều đánh bắt được nhiều hải sản có giá trị như: mực, tôm, cá bạc má, cá mờm... đưa về nguồn thu khá. Như thuyền tôi chuyến này tiếp tục đánh được tôm tít, mực và một ít cá bạc má, đem về nguồn thu hơn 6 triệu đồng”.

Cũng theo ông Minh, các chuyến biển gần đây, ngoài đánh bắt được nhiều loại, bà con còn vui mừng bởi hải sản dễ bán và được giá do đang cao điểm của mùa du lịch.

IMG_7549 copy.jpg
Từ đầu tháng 6 tới nay, thời tiết thuận lợi nên bà con ngư dân có thu nhập khá từ đánh bắt hải sản.

Thông tin từ UBND xã Cẩm Nhượng, từ đầu tháng 6 tới nay, thời tiết thuận lợi nên bà con ngư dân vươn khơi đều đặn. Hiện, toàn xã có 210 tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt. Tính từ đầu tháng 6 tới nay, toàn xã đã đánh bắt được hơn 90 tấn hải sản các loại.

Thời điểm này, bà con ngư dân các xã ven biển trên địa bàn tỉnh như: Xuân Yên (Nghi Xuân); Thạch Trị, Thạch Hải, Thạch Văn (Thạch Hà); Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh); Thạch Kim (Lộc Hà)… cũng rộn ràng vươn khơi, tạo ra nguồn hải sản đa dạng.

IMG_9347 2 copy.jpg
Ngư dân cập Cảng cá Cửa Sót trong niềm vui trúng đậm nhiều loại hải sản.

Tại Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, Lộc Hà), không khí tàu thuyền cập bến, cảnh mua bán nhộn nhịp từ sáng sớm. Theo bà con ngư dân nơi đây, những chuyển biển gần đây bà con đánh bắt được nhiều cá thu, mực, cá bạc má… Đây là những loại hải sản có giá trị và dễ tiêu thụ.

Vừa xuất bán xong mẻ hải sản gần 3 tạ, với các loại như: cá thu, cá bạc má, ngư dân Bùi Văn Ninh (thôn Giang Hà, xã Thạch Kim) chia sẻ: “Dù thời tiết nắng nóng, công việc nhọc nhằn hơn nhưng khi thu hoạch được nhiều tôm cá, chúng tôi như vơi bớt nỗi lo. Bởi, nghề biển là nghề nuôi sống cả gia đình tôi, mọi chi phí đều nhìn vào biển. Sau khi xuất bán xong số hải sản trên, tôi sẽ chuẩn bị thêm nguyên liệu như: đá lạnh, dầu, nhu yếu phẩm... và kiểm tra lại máy móc, ngư cụ để chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo".

IMG_7584 copy.jpg
Từ cuối tháng 5 đến nay, Cảng cá Cửa Sót đã đón gần 900 lượt tàu thuyền cập cảng, sản lượng đánh bắt đạt hơn 300 tấn.

Bà Nguyễn Thị Minh - tiểu thương trên địa bàn xã Thạch Kim (Lộc Hà) cho biết: “Dịp này, biển lặng nên ngư dân đánh bắt được nhiều hải sản. Đặc biệt, giá hải sản ổn định nên bà con rất phấn khởi. Gần một tuần nay, bình quân tôi thu mua khoảng 1 tấn hải sản/ngày, cao hơn trước 3 tạ/ngày, ngoài xuất bán cho các nhà hàng trên địa bàn, tôi còn cấp đông gửi đi các mối quen ở Hà Nội”.

Theo ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh: “Từ cuối tháng 5 đến nay, thời tiết thuận lợi nên bà con vươn khơi đều, nhờ đó, cảng cá đã đón được gần 900 lượt tàu thuyền cập cảng, sản lượng đánh bắt đạt hơn 300 tấn. Hoạt động đánh bắt không chỉ đem về cho bà con nguồn thu khá mà còn tạo ra nguồn cung hải sản đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách khi về với Hà Tĩnh”.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!