Người dân Lộc Hà hồi phục nhịp điệu phát triển chăn nuôi

(Baohatinh.vn) - Người chăn nuôi Lộc Hà (Hà Tĩnh) nỗ lực khắc phục khó khăn do dịch viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm gây ra để duy trì và phát triển đàn vật nuôi, góp phần ổn định sinh kế, tăng thu nhập.

Người dân Lộc Hà hồi phục nhịp điệu phát triển chăn nuôi

Để đàn bò an toàn, ngoài chăm sóc tốt thì gia đình ông Mai Đình Tình (xã Hồng Lộc) còn thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tạo khoảng cách giữa các chuồng nuôi và thực hiện tiêm phòng đầy đủ.

Cách đây 5 tháng, khi dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò tại địa bàn vừa tạm lắng thì ông Mai Đình Tình (thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc) đã mua ngay 5 con bê lai giống 3B trị giá 130 triệu đồng về nuôi.

Nhờ làm tốt công tác phòng dịch, được hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tiền thức ăn (225 ngàn đồng/con/tháng theo Đề án thí điểm cải tạo và phát triển đàn bò của huyện Lộc Hà giai đoạn 2020 - 2023) và chăm sóc tốt nên hiện nay, đàn vật nuôi phát triển tốt, khỏe mạnh. Nếu thuận lợi, khoảng 3 - 4 tháng nữa là ông Tình có thể xuất chuồng với mức giá từ 45 - 50 triệu đồng/con.

Người dân Lộc Hà hồi phục nhịp điệu phát triển chăn nuôi

Các thành viên HTX thanh niên Thượng Phú vừa thả thêm lứa bê lai 3B lên đến 15 con.

Với phương châm ổn định, phát triển sản xuất gắn với đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đàn vật nuôi, các thành viên HTX thanh niên thôn Thượng Phú (xã Hồng Lộc) đã tập trung khắc phục mọi khó khăn do dịch viêm da nổi cục và dịch tả lợn châu Phi gây ra để duy trì đều đặn 1.800 con lợn liên kết và phát triển đàn bò lên 34 con.

Đáng nói là, mặc dù đang trong giai đoạn ngành chăn nuôi gặp khó khăn về nhiều mặt nhưng HTX này vẫn mạnh dạn mở rộng chuồng trại, đầu tư kinh phí để nuôi mới lứa bê lai 3B lên đến 15 con.

Người dân Lộc Hà hồi phục nhịp điệu phát triển chăn nuôi

Trên địa bàn xã Hồng Lộc hiện có khoảng 80 ngàn con gia cầm.

Ông Hồ Sỹ Liên - cán bộ địa chính, nông nghiệp xã Hồng Lộc thông tin thêm: “Vừa phòng chống dịch, vừa duy trì và phát triển chăn nuôi đã giúp xã Hồng Lộc duy trì được đàn trâu, bò 2.600 con (thuộc diện lớn nhất huyện), đàn lợn 4.500 con, đàn gia cầm 80.000 con”.

Người dân Lộc Hà hồi phục nhịp điệu phát triển chăn nuôi

Người nuôi lợn quy mô nông hộ ở Lộc Hà tiếp tục tái đàn gắn với thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch để kịp xuất bán vào dịp cuối năm.

Không chỉ Hồng Lộc mà ngành chăn nuôi ở 11/12 xã, thị trấn ở Lộc Hà (trừ xã Thạch Kim) đều đã trụ vững trong các đợt dịch viêm da nổi cục, lở mồm long móng, cúm gia cầm... xảy ra trong nhiều tháng qua. Nhiều địa phương phát triển mạnh chăn nuôi như: Hồng Lộc, Thạch Mỹ, Bình An, thị trấn Lộc Hà, Thịnh Lộc...

Người dân Lộc Hà hồi phục nhịp điệu phát triển chăn nuôi

Nhiều hộ chăn nuôi ở các xã Bình An, Tân Lộc đang chú trọng nuôi vịt đàn để tăng thu nhập.

Dù ảnh hưởng của dịch bệnh trên đàn vật nuôi và dịch COVID-19, nhưng ngành chăn nuôi Lộc Hà vẫn cơ bản duy trì được sự ổn định so với năm trước. Toàn huyện hiện có gần 8.000 con trâu, bò, 10.000 con lợn, gần 200.000 con gà, gần 15.000 con vịt và đang có dấu hiệu tăng lên.

Người dân Lộc Hà hồi phục nhịp điệu phát triển chăn nuôi

Cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà kiểm tra mô hình hỗ trợ nuôi bò 3B ở xã Tân Lộc.

Ông Võ Tá Bình - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà cho biết: Hiện nay, ngành chăn nuôi ở Lộc Hà đang có xu hướng “ấm” dần, bà con nông dân đã bắt đầu trở lại nhịp điệu sản xuất cũ. Thời gian tới, ngành NN&PTNT sẽ cùng chính quyền các cấp, người chăn nuôi tiếp tục phát triển đàn vật nuôi dựa trên tinh thần đảm bảo an toàn dịch bệnh, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng hiệu quả sản xuất, phù hợp với diễn biến của thị trường…

Lộc Hà là địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò (giữa tháng 12/2020), khiến 718 hộ chăn nuôi ở 11/12 xã, thị trấn bị ảnh hưởng. Tổng số bò mắc bệnh là 883 con, trong đó số bò, bê bị chết phải tiêu hủy 104 con, với trọng lượng 12.798 kg.

Cùng với một số đợt dịch cúm gia cầm thì vào đầu tháng 4/2021, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn huyện và có 7 địa phương bị ảnh hưởng với tổng số lợn chết, tiêu hủy là 330 con, tổng trọng lượng 23.626 kg.

Hiện nay, các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi đều đã được khống chế.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.