Nhân lên niềm tự hào dân tộc từ hoạt động kỷ niệm ngày sinh các lãnh đạo tiền bối

(Baohatinh.vn) - Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã góp phần nhân lên niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy hành động tích cực trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh.

Nhân lên niềm tự hào dân tộc từ hoạt động kỷ niệm ngày sinh các lãnh đạo tiền bối

Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn được xây dựng năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh được khánh thành vào đầu năm 2014. Đền tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ ngay giữa lòng hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên). Ảnh: Đình Nhất.

Trên địa bàn Hà Tĩnh có 3 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã được xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm, đền thờ các cố Tổng Bí thư: Trần Phú, Hà Huy Tập và Lê Duẩn.

Ngoài 3 đồng chí lãnh đạo Đảng nêu trên, hằng năm, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đều tổ chức tuyên truyền nhân ngày sinh của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước như: Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Võ Nguyên Giáp… bằng các hình thức phong phú như: xây dựng phim tài liệu, viết các bài tuyên truyền.

Nhân lên niềm tự hào dân tộc từ hoạt động kỷ niệm ngày sinh các lãnh đạo tiền bối

Đoàn viên thanh niên dâng nén hương thơm trước Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú tại huyện Đức Thọ.

Thực hiện Kết luận 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị “về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu”, thời gian qua, Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung xây dựng đề cương, hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm bằng hình thức phù hợp, thiết thực gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng năm. Sở VH-TT&DL tổ chức lễ mít tinh, xây dựng chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm ngày sinh theo năm chẵn của các đồng chí nguyên Tổng Bí thư đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

Nhân lên niềm tự hào dân tộc từ hoạt động kỷ niệm ngày sinh các lãnh đạo tiền bối

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tháng 4/2021, tại TP Hà Tĩnh, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng”.

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thực hiện các phim tài liệu, bài viết, hội thảo về thân thế, sự nghiệp các đồng chí cố Tổng Bí thư. Vào những dịp lễ kỷ niệm lớn, các số báo đặc biệt, phim tài liệu, phóng sự được Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh đầu tư công phu, bài bản thể hiện sự vào cuộc tuyên truyền đầy trách nhiệm.

Đặc biệt, các địa phương, đơn vị đã chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc thực hiện Kết luận 88-KL/TW.

Nhân lên niềm tự hào dân tộc từ hoạt động kỷ niệm ngày sinh các lãnh đạo tiền bối

Người dân Hà Tĩnh treo cờ tổ quốc vào dịp lễ kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí cố Tổng Bí thư.

Công tác tuyên truyền thực hiện qua nhiều kênh thông tin như hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền trực quan, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, qua các sinh hoạt chính trị, tọa đàm, gặp mặt, nói chuyện chuyên đề; các hoạt động dâng hương, báo công tưởng niệm…

Là mảnh đất nơi có 2 khu di tích cố Tổng Bí thư là Hà Huy Tập và Lê Duẩn, thời gian qua, huyện Cẩm Xuyên luôn chú trọng phát huy giá trị di tích, giáo dục truyền thống lịch sử các bậc tiền bối đến mọi tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Thị Việt Ánh cho biết: “Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, Cẩm Xuyên đã tập trung thực hiện nhiều hoạt động có chiều sâu, lan tỏa về tổ chức kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối. Ngoài công tác tuyên truyền, xã hội hóa nguồn lực tôn tạo các khu di tích, huyện chú trọng phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Nhờ vậy đã tạo sức lan tỏa lớn, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ lao động, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước”.

Nhân lên niềm tự hào dân tộc từ hoạt động kỷ niệm ngày sinh các lãnh đạo tiền bối

Người dân Cẩm Xuyên sôi nổi thi đua xây dựng nông thôn mới mừng kỷ niệm 117 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (tháng 4/2023).

Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc xây dựng trùng tu, tôn tạo, quản lý và phát huy giá trị của các khu lưu niệm, nhà lưu niệm các vị tiền bối cách mạng cũng được các địa phương, đơn vị quan tâm.

Ngoài nguồn kinh phí nhà nước cấp cho các địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình tại khu di tích, lưu niệm, vào các dịp lễ kỷ niệm lớn, tỉnh Hà Tĩnh đã cấp kinh phí đầu tư, nâng cấp thêm một số hạng mục, công trình phụ trợ.

Công tác nghiên cứu, bảo quản, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích được chính quyền địa phương, Ban quản lý các khu di tích quan tâm thực hiện. Đã có hàng trăm hiện vật, tài liệu được sưu tầm, phục chế, góp phần kể thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vinh quang của các đồng chí cố Tổng Bí thư của Đảng.

Nhân lên niềm tự hào dân tộc từ hoạt động kỷ niệm ngày sinh các lãnh đạo tiền bối

Hiện vật rương gỗ của đồng chí Trần Phú sử dụng trong thời gian dạy học tại Trường Cao Xuân Dục được trưng bàu ở Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Ông Lê Doãn Thắng - Trưởng BQL Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh, Đức Thọ) cho biết: “Từ năm 2014 đến nay, cán bộ, nhân viên BQL đã sưu tầm được 188 tài liệu hiện vật, hàng trăm trang tư liệu về thân thế sự nghiệp đồng chí Trần Phú, trong đó có nhiều tài liệu hiện vật quý như con dấu Hội Hưng Nam, cuốn gia phả họ Trần làng Tùng Ảnh, rương gỗ của đồng chí Trần Phú sử dụng trong thời gian dạy học tại Trường Cao Xuân Dục… Những hiện vật, tài liệu quý giá này được bổ sung trưng bày đã tạo sự phong phú, đa dạng và trực quan cho khách tham quan, nghiên cứu”.

May mắn có nhiều dịp đặt chân đến Hà Tĩnh, anh Nguyễn Viết Hiện (Hải Dương) chia sẻ: “Mỗi lần về Hà Tĩnh tôi đều đến thăm khu di tích, nhà lưu niệm các đồng chí cố Tổng Bí thư. Cảnh quan, khuôn viên khu di tích, nhà lưu niệm được chăm sóc ngày càng khang trang sạch đẹp. Các khu di tích này không chỉ là điểm đến giáo dục lịch sử, là địa chỉ đỏ của tỉnh mà còn địa chỉ văn hóa du lịch đặc biệt để mỗi du khách khi tới Hà Tĩnh sẽ tìm về tham quan, vãn cảnh”.

Nhân lên niềm tự hào dân tộc từ hoạt động kỷ niệm ngày sinh các lãnh đạo tiền bối

Thực hiện nội dung Kết luận 88-KL/TW đã góp phần giáo dục truyền thống, tôn vinh các vị anh hùng, bậc tiền bối cách mạng có công với đất nước.

Có thể thấy, các hoạt động về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trên địa bàn Hà Tĩnh đã được triển khai bài bản, hiệu quả. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, tôn vinh các vị anh hùng, bậc tiền bối cách mạng có công với đất nước; đồng thời, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ và Nhân dân; xứng đáng kế tục truyền thống quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung Kết luận 88-KL/TW, thời gian tới, Hà Tĩnh tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; trước mắt, tập trung tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1904 - 2024); 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1906 - 2026).

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!