(Baohatinh.vn) - Đêm biểu diễn nghệ thuật tại thị trấn Phố Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh) nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, tri ân công lao to lớn của Bác Hồ, của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027; kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), tối 16/12, tại sân vận động thị trấn Phố Châu, Đoàn Thanh niên các đơn vị: Cơ quan Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ VH-TT&DL, Bộ KH&CN, Đoàn cơ sở Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Tiếp bước cha anh”.
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Hương Sơn cùng dự.
Tại chương trình nghệ thuật, Đoàn viên thanh niên Nhà hát Ca múa nhạc, Nhà hát Nhạc vũ kịch, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà Nhà hát Tuổi trẻ, Học viện Múa Việt Nam... đã trình diễn những tiết mục đặc sắc ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi đất nước, hoạt động thanh niên tình nguyện. Trong ảnh: Tiết mục đơn ca Lá cờ Đảng do ca sỹ Kiều Oanh (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam biểu diễn).
Đêm nghệ thuật nhằm tuyên truyền truyền thống cách mạng, những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng, cho Đảng và dân tộc, đem lại hoà bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc ngày nay. Trong ảnh: Tiết mục Mời trầu - dân ca quan họ Bắc Ninh (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam biểu diễn)
Qua đó, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay trân trọng, nâng niu, giữ gìn truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, từ đó, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi bạn trẻ, cán bộ, đảng viên cùng tạo nên sức mạnh tổng lực, góp phần đưa đất nước, quê hương ngày càng phát triển.
Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa đặc sắc và đốt lửa
Nhân dịp này, các đơn vị đồng tổ chức và các nhà tài trợ đã trao biểu trưng hỗ trợ huyện Hương Sơn 300 triệu đồng (đã trao quà và hiện vật trước đó).
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn tặng hoa, chúc mừng các đơn vị tham gia biểu diễn
Trước đó, đoàn các đơn vị nói trên do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến dẫn đầu phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn tổ chức chương trình “Tình nguyện hướng về miền Trung”.
Theo đó, đoàn đã trao thiết bị dạy học thông minh tích hợp camera 360 độ; bộ học liệu cờ vua trị giá hơn 20 triệu đồng cho Trường Tiểu học Sơn Kim 1; trao 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt và 1 ba lô đi học); trao 100 áo khoác ấm cho học sinh khó khăn các trường Tiểu học Sơn Kim 1 (80 áo) và Tiểu học Sơn Bằng (20 áo); tổ chức khám sức khỏe cho 300 học sinh Trường Tiểu học Sơn Kim 1.
Tại xã Sơn Bằng, đoàn còn hỗ trợ chế phẩm sinh học và chuyển giao công nghệ vi sinh cho bà con nhân dân; trao 20 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.
Tổng trị giá của chương trình là 150 triệu đồng, số tiền còn lại (trong tổng tài trợ 300 triệu đồng) đã được trao cho huyện Hương Sơn để tiếp tục thực hiện các hoạt động có ý nghĩa khác.
Những người lính ở Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Hương Khê, góp phần ổn định vùng phên dậu dưới chân núi Giăng Màn.
Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên truyền có hiệu quả các mặt công tác về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương.
Binh nhất Trần Quốc Bảo, chiến sĩ hỏa lực thuộc Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh là tấm gương sáng về lối sống thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, dành phụ cấp gửi về phụ giúp gia đình và hỗ trợ em trai học đại học.
Đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị đưa lực lượng quân đội chính quy về ban chỉ huy quân sự cấp xã để làm chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng. Đại tướng Phan Văn Giang đã lý giải rõ hơn về việc này.
Khắc ghi lời Bác dạy, Đại úy Lê Văn Công (phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Tĩnh) luôn tiên phong trong các chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ bình yên cho Nhân dân.
Trưa ngày 6/6, Đoàn tàu chở cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5, Bộ Quốc Phòng, tham gia làm nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đã tới ga Hà Nội.
Tham gia lễ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân cũng là trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Tĩnh đối với đất nước.
Liên quan Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Chính phủ đề xuất bỏ một số chức danh Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện...
Qua đợt cao điểm này, các thông tin kết hôn, ly hôn, tình trạng độc thân sẽ được cập nhật chính xác, kịp thời và đồng bộ trên hệ thống thông tin quốc gia.
Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Các đơn vị thuộc BĐBP Hà Tĩnh và Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn thống nhất tập trung cho công tác quản lý bảo vệ biên giới; không để phát sinh các vấn đề phức tạp trên biên giới 2 bên.
Phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" đã góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó giữa chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh với Nhân dân địa phương.
Trinh sát biên phòng Hà Tĩnh đã nỗ lực rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh, khắc phục khó khăn để nắm chắc tình hình từ sớm, phát hiện địch từ xa, lập công xuất sắc.
Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn (Lào) thường xuyên phối hợp tuyên truyền cho Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Nghị định thư về đường biên và mốc quốc giới.
“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Lãnh đạo tỉnh và Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại Hà Tĩnh.
Lãnh đạo tỉnh mong muốn, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cá nhân Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ Hà Tĩnh trong công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, Đội Quy tập sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Đội Quy tập tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc 4 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó có 3 liệt sỹ hy sinh tại tỉnh Bolikhămxay.