Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực cấp điện trong những ngày nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang nỗ lực vận hành tối đa 2 tổ máy, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Gác lại kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, anh Hồ Văn Nam (quê ở thị xã Hồng Lĩnh) – Trưởng kíp vận hành thuộc Phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) vẫn miệt mài cùng đồng nghiệp vận hành an toàn, ổn định 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 1.200 MW.

DJI_0366.JPG
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đóng tại xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh.

Anh Nam chia sẻ: “Kỳ nghỉ lễ năm nay, tôi trực và vận hành các tổ máy xuyên lễ. Hiện đã bước vào giai đoạn nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân tăng mạnh. Cùng đó, nền kinh tế đất nước đang trên đà phục hồi và phát triển sau đại dịch, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh kéo theo phụ tải điện gia tăng. Bởi vậy, quá trình vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, chúng tôi phải theo dõi sát sao các thông số kỹ thuật, chi tiết trên dây chuyền sản xuất để đảm bảo các tổ máy vận hành thông suốt”.

Ông Hoàng Thanh Dũng – Quản đốc Phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cho biết: “Trừ khung giờ trưa (từ 10h – 14h), nhà máy giảm công suất phát điện theo lệnh của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để ưu tiên nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) từ các tỉnh Nam Trung Bộ chuyển ra, các khung giờ còn lại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được huy động tối đa công suất phát điện. Theo đó, cán bộ, công nhân vẫn duy trì đều đặn chế độ 3 ca, 5 kíp trực, vận hành xuyên lễ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một thuận lợi trong quá trình vận hành các tổ máy hiện nay là Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, lên kế hoạch để trình Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam phương án chủ động nguồn than phục vụ sản xuất ”.

Anh Hồ Văn Nam - Trưởng kíp vận hành - Phân xưởng vận hành (ngoài cùng bên phải) trực và thực hiện nhiệm vụ xuyên kỳ nghỉ lễ.

Anh Hồ Văn Nam - Trưởng kíp vận hành - Phân xưởng vận hành (ngoài cùng bên phải) trực và thực hiện nhiệm vụ xuyên kỳ nghỉ lễ.

Ngoài phân xưởng vận hành, các khu vực khác như: phân xưởng nhiên liệu, phòng an toàn… đều duy trì nhịp nhàng chế độ trực và vận hành xuyên lễ. Tại cầu cảng chuyên dụng của nhà máy, mỗi ngày vẫn đón các tàu chở than công suất trên 20 tấn phục vụ dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, cán bộ, công nhân Phòng An toàn vẫn sẵn sàng phương tiện, thiết bị, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động.

Theo lãnh đạo Phòng An toàn, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Hà Tĩnh đang trải qua kỳ nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trên 40 độ C, nguy cơ cháy nổ cao. Bởi vậy, ngoài chủ động các giải pháp kỹ thuật, nhà máy mua sắm thêm các thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại; bồi dưỡng, huấn luyện thêm kỹ năng, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên toàn nhà máy. Đặc biệt, Phòng An toàn luôn duy trì thường trực tổ công tác kiểm tra, theo dõi hoạt động phòng chống cháy nổ 24/24h, đảm bảo cho nhà máy vận hành an toàn.

Bước vào mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tiếp tục duy trì việc bảo trì, bảo dưỡng các dây chuyền, thiết bị máy móc theo quy định. Tại nhà máy, các tổ kỹ thuật của các nhà thầu vẫn bám hiện trường để thực hiện công tác kiểm tra, rà soát thiết bị và chủ động các giải pháp bảo trì, bảo dưỡng, nâng cao độ khả dụng của các tổ máy phát điện.

Theo Phòng Kế hoạch – vật tư, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, 4 tháng đầu năm 2024, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 ước sản xuất 2.334 triệu kWh điện, đạt doanh thu khoảng 4.146 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 52,5 tỷ đồng.

z5029187795937_66cc6ef8b81eca465412b008b11b4854.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động nguồn than phục vụ sản xuất.

Theo ông Trịnh Bảo Ngọc – Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, năm 2024, công ty đặt mục tiêu sản lượng điện thương mại đạt 6.468 triệu kWh điện, doanh thu đạt 11.675 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 244 tỷ đồng.

Để sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra, công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để đảm bảo sẵn sàng huy động tối đa công suất; thực hiện sửa chữa, bảo trì các công trình xây dựng, hạ tầng cơ sở đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Cùng đó, đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật, công tác an toàn, bảo hộ lao động, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất điện, bảo đảm vệ sinh môi trường. Xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường kiểm soát và tiết kiệm tối đa các khoản chi phí; phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai phương án cung cấp than ổn định nhằm đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, liên tục...

Đọc thêm

Hành trình đến điểm sáng công nghiệp quốc gia

Hành trình đến điểm sáng công nghiệp quốc gia

Xác định công nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Tĩnh tiếp tục phát triển ngành chủ lực theo hướng hiện đại, công nghệ cao và bền vững; hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp có tính lan tỏa mạnh, đưa tỉnh trở thành điểm sáng trên bản đồ công nghiệp quốc gia.
Khu kinh tế Vũng Áng - Trung tâm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng - Trung tâm động lực tăng trưởng

Nhiệm kỳ 2025-2030, KKT Vũng Áng được xác định trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics của khu vực và cả nước, tiến tới thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng. PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Việt Hà - Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh về những định hướng chiến lược sắp tới.
Ra sức lao động, sản xuất hướng về ngày hội lớn

Ra sức lao động, sản xuất hướng về ngày hội lớn

Với tinh thần trách nhiệm và khí thế hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, tại các nhà máy, không khí thi đua lao động, sản xuất lan tỏa mạnh mẽ, ghi nhận kết quả cao, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Quy hoạch xã mới - yêu cầu xuyên suốt cho sự phát triển bền vững

Quy hoạch xã mới - yêu cầu xuyên suốt cho sự phát triển bền vững

Sau gần 3 tháng đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền hai cấp ở Hà Tĩnh đã được tinh gọn, vận hành thông suốt. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là các xã, phường mới sau hợp nhất vẫn chưa có quy hoạch tổng thể – “bản đồ định hướng”, khung pháp lý cho sự phát triển bền vững của địa phương.